du1-1507994449661.jpg

Phóng viên Đinh Hữu Dư (SN 1988, quê ở Ninh Bình) đã hi sinh trong quá trình đưa tin về tình hình bão lũ tại tỉnh Yên Bái.

Ngày 13/10, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh truy tặng bằng khen cho phóng viên Đinh Hữu Dư vì tinh thần xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ đưa tin về tình hình bão lũ tại tỉnh Yên Bái.

Bằng khen do Bí thư thứ nhất của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong ký.

du2-1507994449666.jpg

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng bằng khen cho phóng viên Đinh Hữu Dư

Trước đó, khoảng 12 giờ ngày 11/10, phóng viên Đinh Hữu Dư đã bị lũ cuốn trôi khi đang tác nghiệp tại cầu Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái. Sự cố xảy ra khi anh đang đứng trên cầu quay phim để phản ánh tình hình mưa lũ tại địa bàn.

Cầu bất ngờ bị sập khiến Đinh Hữu Dư cùng một số người khác rơi xuống và bị dòng nước cuốn đi.

Chiều 13/10, thi thể phóng viên được tìm thấy tại khu vực cầu Văn Phú (thành phố Yên Bái), cách hiện trường vụ tai nạn (tức cầu Ngòi Thia, thị xã Nghĩa Lộ) khoảng gần 100km.

Đinh Hữu Dư được đồng nghiệp đánh giá là một phóng viên năng động, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh Dư mất đi là tổn thất không gì bù đắp nổi đối với gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và cơ quan Thông tấn xã Việt Nam.

Trước đó, Bộ trưởng - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã quyết định truy tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển ​Nông thôn - Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho ​Đinh Hữu Dư, phóng viên Cơ quan thường trú TTXVN tại tỉnh Yên Bái "vì đã có hành động dũng cảm hy sinh thân mình trong khi thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về phòng chống thiên tai". Đồng thời, Hội Nhà báo Việt Nam cũng quyết định truy tặng Bằng khen cho anh.

Mai Châm

Tag :, , , ,

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022