Bà Thanh nêu quan điểm trên tại buổi cho ý kiến về báo cáo dân nguyện tháng 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, chiều 2/3.
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, sau Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về dạy thêm thì "chi phí học thêm của phụ huynh phải bỏ ra lại cao hơn so với trước". Lý do là cha mẹ phải đưa con ra ngoài trường, khiến phát sinh chi phí thuê trung tâm, giáo viên đi lại, và đưa đón con từ nhà đến chỗ học thêm.
"Rất nhiều vấn đề kéo theo. Khi không dạy ở trường, đưa ra dạy ở trung tâm thì chi phí dạy thêm, học thêm là nỗi lo của phụ huynh", bà Thanh nói.
Ông Trần Thế Cương - nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từng băn khoăn về việc này, tại một hội nghị của Bộ hồi tháng 2 năm ngoái. Ông cho biết số lượng trung tâm, hộ đăng ký kinh doanh dạy thêm "tăng rất nhiều", khi đó khoảng 15.000 cơ sở.
"Qua khảo sát, mức thu phí học thêm cao hơn rất nhiều so với trước đây", ông Cương cho hay, song không nêu chi tiết.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, chiều 2/3. Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Quốc hội
Thông tư 29 được Bộ ban hành hồi tháng 2/2025, quy định các trường (THCS, THPT) chỉ được dạy thêm với ba nhóm (chưa đạt, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh cuối cấp tự nguyện ôn thi) và phải miễn phí.
Khi đó, nhiều thầy cô và phụ huynh cho rằng hai tiết là không đủ để cải thiện năng lực của học sinh, đề xuất tăng lên 5-6 tiết vào mùa hè, nhưng đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo nói không được.
Gần đây, Bộ dự kiến thời lượng dạy thêm tối đa trong nhà trường vẫn là hai tiết/tuần/môn. Song, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo có thể "nới trần" với "trường hợp đặc biệt". Bộ không cho biết "trường hợp đặc biệt" gồm những tiêu chí nào.
Sơn Hà



































