Năm 2025, Bức Tường bước sang tuổi 30 - cột mốc quan trọng trong hành trình của ban nhạc rock nổi bật. Nhạc sĩ Tuấn Hùng chia sẻ về chuyến lưu diễn kỷ niệm, concert lớn tại sân vận động và kế hoạch ra mắt album mới, hứa hẹn một năm bùng nổ của Bức Tường.

 Live show Bức Tường unplugged - Cơn mưa tháng năm là một chương trình đặc biệt, không chỉ đưa người hâm mộ đi qua hành trình âm nhạc 29 năm của Bức Tường, mà còn mang đến một không gian âm nhạc mộc mạc, sâu lắng, nhưng không kém phần cuốn hút. Với phong cách unplugged (không sử dụng âm thanh điện tử), chương trình đã mang đến những giai điệu đặc trưng từ những bản hit huyền thoại của Bức Tường như Cơn mưa tháng năm, Tâm hồn của đá, và nhiều ca khúc khác, qua những cây đàn guitar acoustic đầy cảm xúc.

Sau những dấu ấn mà live show Bức Tường unplugged - Cơn mưa tháng năm đã để lại trong lòng khán giả, một lần nữa, ban nhạc đã góp mặt trong đề cử Chương trình của năm tại Giải Cống hiến 2025, sau live show Con đường không tên từng nằm trong hạng mục Chương trình của năm tại Giải Cống hiến năm 2021.

Báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) có cuộc trò chuyện với thủ lĩnh ban nhạc Bức Tường thời điểm hiện tại - nghệ sĩ Trần Tuấn Hùng. 

Nghệ sĩ Tuấn Hùng

"Một phần của ngày hôm qua"

* Xin chào anh Tuấn Hùng! Trước hết, anh có thể chia sẻ cảm xúc của mình về live show "Bức Tường unplugged - Cơn mưa tháng năm" được đề cử Chương trình của năm tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến 2025?

- Ban nhạc Bức Tường rất vui và vinh dự khi nằm trong danh sách đề cử của Chương trình của năm. Được nhận đề cử chính là sự ghi nhận của các nhà báo và của công chúng đối với thành quả hoạt động của ban nhạc trong năm vừa qua.

Mỗi năm, Bức Tường luôn muốn làm hết sức mình, sáng tạo và làm những điều chưa bao giờ làm, điều đó thực sự rất hạnh phúc.

* Đây là một dự án nhìn lại cuộc hành trình âm nhạc trải dài gần 3 thập niên của ban nhạc Bức Tường. Qua live show, anh và ban nhạc hẳn có nhiều điều muốn chia sẻ?

- Concert này là một giấc mơ mà tôi đã ấp ủ từ rất lâu - và giờ đây, nó đã trở thành hiện thực. Bức Tường có nhiều giấc mơ như vậy, nhưng để thực hiện được không hề dễ dàng. Khoảng hơn 12 năm trước, vào năm 2013, tôi và anh Trần Lập đã từng lên kế hoạch cho một chương trình như thế này. Nhưng khi đó, thời điểm chưa chín muồi, điều kiện về kỹ thuật, phương tiện cũng chưa thực sự sẵn sàng. Vì vậy, chúng tôi quyết định tập trung vào album thứ 5 - Đất Việt, và tạm gác lại kế hoạch này.

Sau hơn một thập niên, đến bây giờ, chúng tôi mới thực sự cảm thấy đủ sức để hiện thực hóa giấc mơ ấy, khi mọi yếu tố đều hội tụ để làm nên một chương trình tốt nhất.

Chúng tôi may mắn có sự đồng hành của những người bạn, những nghệ sĩ tài năng và tâm huyết như đạo diễn Phạm Hoàng Nam, nhạc sĩ Thanh Phương, nghệ sĩ Đồng Quang Vinh, nghệ sĩ Thúy Anh và dàn hợp xướng Gió Xanh.

Trong đêm diễn, đến khi chương trình bước sang ca khúc thứ 3, tôi biết rằng chúng tôi đã làm được. Và khoảnh khắc chương trình khép lại, khi tất cả nghệ sĩ và khán giả cùng hòa làm một, vỡ òa trong niềm vui và hạnh phúc, tôi cảm thấy đây chính là "một phần của ngày hôm qua" - một dấu ấn không thể nào quên.

Với khán giả, Bức Tường không chỉ là âm nhạc, mà còn là những cảm xúc đặc biệt gắn liền với một chặng đường dài. Dù ở bất kỳ sân khấu nào, trong bất cứ sản phẩm âm nhạc nào của Bức Tường, chúng tôi luôn cảm nhận được sự hiện diện của nhạc sĩ Trần Lập - anh vẫn ở đây, cùng chúng tôi tiếp tục hành trình.

chuong-trinh-cn-17411333981822113878927.jpg

Live show “Bức Tường unplugged - Cơn mưa tháng năm” được đề cử Chương trình của năm tại Giải Cống hiến 2025

* Với khán giả cũng vậy, mỗi khi nhắc đến Bức Tường, dường như nhạc sĩ Trần Lập vẫn luôn hiện diện....

- Chúng tôi luôn cảm thấy anh Lập vẫn ở bên cạnh, dõi theo và ủng hộ từng bước đi của ban nhạc. Trong mỗi chương trình biểu diễn, dường như anh ấy luôn hiện diện, tiếp thêm cho chúng tôi sự tự tin và góp phần làm nên thành công của đêm nhạc. Đó là niềm tin có thể mang chút yếu tố tâm linh, nhưng tất cả thành viên trong ban nhạc và cả những người yêu mến Bức Tường đều cảm nhận được điều đó.

Từ trước đến nay, các chương trình của Bức Tường thường gặp những trục trặc nhỏ trong quá trình chuẩn bị - có khi là cơn mưa bất chợt, có khi là những vấn đề kỹ thuật... Nhưng đến khi đêm nhạc thực sự diễn ra, mọi thứ lại được sắp xếp theo một cách nào đó để chương trình thành công trọn vẹn. Điều quan trọng nhất vẫn luôn là cảm xúc và sự kết nối với khán giả, và chúng tôi may mắn khi điều đó chưa bao giờ bị đánh mất.

* Ban nhạc Bức Tường chọn Nhà hát Hồ Gươm là địa điểm tổ chức live show. Đây có lẽ là một dấu ấn đặc biệt, cũng như một bước đi mới trong việc đưa âm nhạc của Bức Tường vào không gian nhà hát. Vì sao ban nhạc lại có quyết định này?

- Với thể loại unplugged, sự kết hợp giữa nhạc cụ mộc, acoustic, dàn dây hoặc hợp xướng đòi hỏi một không gian phù hợp. Nếu diễn ở sân vận động hoặc ngoài trời, chất lượng âm thanh sẽ không đảm bảo để truyền tải trọn vẹn những gì chúng tôi muốn gửi đến khán giả. Nhà hát Hồ Gươm, với không gian vừa đủ, cùng hệ thống âm thanh chất lượng cao, chính là lựa chọn tốt nhất để tạo nên một đêm nhạc trọn vẹn.

Sau khi chương trình diễn ra, những phản hồi từ khán giả đã khẳng định sự lựa chọn này là đúng đắn. Mọi người đều cảm nhận được chất lượng âm thanh tuyệt vời, nghe rõ từng tiếng hát, từng tiếng đàn của nghệ sĩ. Thậm chí, khi tôi đang ngồi trên sân khấu, một tiếng hô gọi tên ban nhạc từ xa vẫn có thể vang lên rõ ràng. Khoảng cách giữa nghệ sĩ và khán giả dường như xích lại gần hơn, tạo nên một kết nối đặc biệt mà chúng tôi vô cùng trân trọng.

buc-tuong-1741133398260160497465.jpg

Ban nhạc Bức tường

* Trong Giải Cống hiến 2025, live show này của Bức Tường đứng cạnh những đề cử khác như "Skynote" của Quốc Thiên, "Người đàn ông hát" của Tùng Dương, "Có đôi lần" của Đức Trí, "Bảo tàng của nuối tiếc" của Vũ.. Quả là có sự hòa trộn giữa cũ và mới, giữa những nghệ sĩ gạo cội và những nghệ sĩ mới. Anh nghĩ sao về điều này?

- Chúng tôi xem việc được đề cử lần này là một may mắn đối với Bức Tường. Bên cạnh live show của chúng tôi, các chương trình khác cũng rất ấn tượng, hoành tráng và có sức hút riêng. Tôi tin rằng mỗi khán giả đều có lý do riêng khi lựa chọn một chương trình mà họ cho là hay nhất. Vì vậy, thắng hoặc thua không là điều quá quan trọng nữa.

Điều ý nghĩa nhất chính là sự ghi nhận từ khán giả, từ công chúng và từ các nhà báo - đó là niềm hạnh phúc lớn nhất đối với chúng tôi. Tôi cũng tin rằng, sự cạnh tranh này mang đến một "cơn đau đầu" thú vị, bởi nó phản ánh sự phát triển của âm nhạc Việt Nam. Khi khán giả có nhu cầu cao hơn về các chương trình chất lượng, đòi hỏi nhiều cảm xúc hơn, ứng dụng công nghệ trình diễn tiên tiến hơn, thì đó là một tín hiệu vô cùng tích cực. Và chúng tôi luôn mong chờ những điều đó.

Cống hiến là niềm tự hào của nhiều nghệ sĩ

* Giải Cống hiến năm nay đánh dấu chặng đường 20 năm đồng hành cùng nền âm nhạc đại chúng Việt Nam. Anh đánh giá như thế nào về vai trò của giải thưởng trong việc vinh danh và thúc đẩy sự phát triển của âm nhạc nước nhà?

- Từ khi ra đời đến nay đã bước sang mùa thứ 20, tôi cho rằng, Giải Cống hiến đã khẳng định được giá trị và uy tín trong làng nhạc Việt Nam. Với cách thức bầu chọn minh bạch, tôn vinh những nghệ sĩ có đóng góp thực sự, đây là một giải thưởng danh giá mà bất kỳ ai hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc cũng mong muốn được ghi nhận. Việc sở hữu cúp vàng Cống hiến là niềm tự hào đối với mỗi nghệ sĩ.

Mỗi giải thưởng đều có tiêu chí và góc nhìn riêng, góp phần làm phong phú thêm đời sống âm nhạc. Tất nhiên, việc đánh giá một chương trình mang tính học thuật cao so với một chương trình thiên về giải trí luôn là một bài toán khó. Đây là thách thức lớn đối với Ban tổ chức, nhưng tôi tin rằng chính sự đa dạng này giúp âm nhạc Việt Nam phát triển theo nhiều hướng khác nhau, đáp ứng được nhu cầu thưởng thức ngày càng cao của khán giả.

buc-tuong-online-1741133398303967755912.jpg

*  Trải qua hành trình 20 năm của Giải Cống hiến, Bức Tường cũng đã nhiều lần góp mặt trong các mùa giải. Nhìn lại chặng đường này, anh Tuấn Hùng và ban nhạc có điều gì muốn nhắn nhủ nhân dịp đặc biệt này không?

- Tôi hy vọng rằng Bức Tường sẽ tiếp tục đồng hành cùng Giải Cống hiến trong nhiều năm nữa - 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí 15 năm tới. Hiện tại, Bức Tường đã bước sang tuổi 30, biết đâu khi ban nhạc kỷ niệm 40 năm, chúng tôi lại có cơ hội tham dự mùa giải Cống hiến lần thứ 30?

Đặc biệt, việc mở rộng sang lĩnh vực thể thao hoặc hợp tác với Giải thưởng Âm nhạc Nhật Bản trong năm nay là một hướng đi mới mẻ, mang lại nhiều thay đổi tích cực. Tôi tin rằng điều này sẽ giúp Giải Cống hiến ngày càng phát triển và tiếp tục khẳng định vị thế của mình trong đời sống âm nhạc và văn hóa.

Tôi mong rằng Ban tổ chức - báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) - sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần, sự công tâm và những giá trị mà Giải Cống hiến đã tạo dựng suốt hai thập niên qua.

* Anh có thể chia sẻ về những dự định và kế hoạch sắp tới của ban nhạc Bức Tường?

- Thật tình cờ khi năm 2025, Giải Cống hiến bước sang tuổi 20 thì cũng là lúc Bức Tường chạm mốc 30 năm hoạt động - một con số khá lớn đối với một ban nhạc. Nhưng bạn thấy đấy, Bức Tường vẫn luôn tràn đầy nhiệt huyết và sức trẻ.

Năm nay, chúng tôi có rất nhiều kế hoạch quan trọng. Trước tiên, Bức Tường sẽ thực hiện một tour diễn kỷ niệm 30 năm - một tour sinh nhật đặc biệt. Dự kiến, tour diễn sẽ diễn ra tại Hà Nội, TP.HCM và thậm chí đang lên kế hoạch biểu diễn ở nước ngoài. Tất nhiên, chúng tôi sẽ sớm bật mí thêm thông tin về chuỗi sự kiện này.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng chuẩn bị những kỷ niệm đặc biệt dành cho tour diễn. Chẳng hạn như chiếc áo tôi đang mặc có in số 30, được tạo thành từ tên của tất cả các ca khúc của Bức Tường - một món quà ý nghĩa dành cho những ai yêu mến ban nhạc.

Ngoài tour diễn, một kế hoạch lớn khác là vào cuối năm 2025, chúng tôi sẽ tổ chức một concert hoành tráng tại sân vận động. Đây sẽ là một cột mốc quan trọng đánh dấu hành trình 30 năm của Bức Tường. Và sau concert này, chúng tôi sẽ bắt tay vào thực hiện một album mới - một sản phẩm âm nhạc mà chúng tôi rất háo hức mang đến cho khán giả.

* Cảm ơn anh đã chia sẻ!

"Tôi hy vọng rằng Bức Tường sẽ tiếp tục đồng hành cùng Giải Cống hiến trong nhiều năm nữa - 5 năm, 10 năm hoặc thậm chí 15 năm tới. Hiện tại, Bức Tường đã bước sang tuổi 30, biết đâu khi ban nhạc kỷ niệm 40 năm, chúng tôi lại có cơ hội tham dự mùa giải Cống hiến lần thứ 30" - Tuấn Hùng.

Trao giải Cống hiến lần 19 năm 2025 - Hiền VK: "Trái tim đã dẫn mình đi trong âm nhạc"

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022