Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 Nguyễn Thúc Thùy Tiên trong vụ án "Lừa dối khách hàng" liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đã gây chấn động dư luận.

Lý do không chỉ bởi tính chất nghiêm trọng của hành vi "lừa dối khách hàng", mà còn bởi sự liên đới của một người nổi tiếng – một hoa hậu từng là hình mẫu được nhiều khán giả tung hô. Sự việc gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh người nổi tiếng nói riêng và người dân nói chung về cái giá phải trả khi tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm pháp luật.

Ngày 4/9, thông tin từ Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án "Lừa dối khách hàng" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt. Phạm Quang Linh (Thành viên Hội đồng quản trị công ty, tức Quang Linh Vlogs) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng 3 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội "Lừa dối khách hàng".

Trong đó, Bộ Công an đề nghị truy tố Lê Tuấn Linh (Giám đốc, đại diện pháp luật công ty), Nguyễn Thị Thái Hằng (Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty), Lê Thành Công, Phạm Quang Linh (Thành viên Hội đồng quản trị công ty) và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) cùng về tội "Lừa dối khách hàng".

Theo Bộ Công an, quá trình điều tra cho thấy thực phẩm bổ sung Kera SuperGreens Gummies, sản phẩm của Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt, do Công ty cổ phần Asia Life sản xuất, là hàng giả. Cơ quan điều tra xác định Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt đã bán ra thị trường hơn 135.000 hộp kẹo trên, trong thời gian từ ngày 12/12/2024 đến ngày 19/3/2025, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vật chứng của vụ án kèm Bản kết luận điều tra đến Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) đề nghị truy tố đối với 5 bị can thuộc nhóm Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt.

Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên khi bị khởi tố. Ảnh: Bộ Công an

Thời gian vừa qua, việc người nổi tiếng bị truy tố trong những vụ án liên quan đến sản phẩm tiêu dùng không còn là điều hiếm thấy. Tuy nhiên, vụ án lần này đặc biệt nghiêm trọng bởi Nguyễn Thúc Thùy Tiên không chỉ là người đại diện hình ảnh mà còn là một trong những thành viên điều hành của công ty. Vì thế trách nhiệm của Thùy Tiên không chỉ nằm ở việc quảng cáo sản phẩm!

Bên lề kỳ họp Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa (Ủy viên Ủy ban Pháp luật và Tư pháp) bày tỏ bức xúc khi Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên là người nổi tiếng có nhiều người yêu quý, hâm mộ nhưng lại tham gia điều hành việc sản xuất, buôn bán hàng giả. "Dù đối tượng đó là ai, ở vai vế nào, có nổi tiếng ra sao nếu tiếp tay cho đối tượng xấu đều phải xử lý nghiêm để lấy lại niềm tin nơi người dân", đại biểu Phạm Văn Hoà nói thêm.

Trở lại thời điểm năm 2021, khi Nguyễn Thúc Thùy Tiên đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế tại Thái Lan, fan sắc đẹp như vỡ òa. Thùy Tiên từng được tung hô như là một biểu tượng của sắc đẹp, trí tuệ, nỗ lực vươn lên. Nhưng rốt cuộc, danh tiếng không thể trở thành "tấm lá chắn" cho hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, lừa dối người tiêu dùng của người đẹp này. Ngược lại, chính sự nổi tiếng lại khiến công chúng đặt niềm tin nhiều hơn, và từ đó, khi niềm tin bị phản bội thì phản ứng, bức xúc càng sâu sắc.

thuy-tien-1756993987869940633801.jpg

Nguyễn Thúc Thùy Tiên tại thời điểm vừa đăng quagn Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021

Vụ án liên quan tới Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên không chỉ là bài học cá nhân mà còn là lời cảnh báo nghiêm khắc cho giới nghệ sĩ, KOLs và những người hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Trong thời đại mạng xã hội bùng nổ, sức ảnh hưởng của người nổi tiếng ngày càng lớn, kéo theo đó là trách nhiệm cũng ngày càng nặng nề.

Không ít nghệ sĩ đã vướng lùm xùm vì quảng cáo sai sự thật, tiếp tay cho các sản phẩm kém chất lượng. Tuy nhiên, việc bị truy tố hình sự như trường hợp của Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho thấy cơ quan chức năng đang siết chặt hơn việc xử lý trách nhiệm hình sự với những người nổi tiếng vi phạm pháp luật, dù họ có sức ảnh hưởng đến đâu. 

Một lần nữa, người tiêu dùng cũng cần tỉnh táo hơn trước "hiệu ứng thần tượng", đồng thời phải kiểm chứng sản phẩm thay vì đặt lòng tin vào một gương mặt người nổi tiếng.

Khi chọn bước vào lĩnh vực kinh doanh, người nổi tiếng cần hiểu rõ rằng họ đang bước vào một sân chơi khác – nơi luật pháp và đạo đức nghề nghiệp không phân biệt danh tiếng. Cái giá phải trả sẽ chỉ cực kỳ đắt, không dừng ở việc danh tiếng bị tổn hại, sự nghiệp có thể bị tiêu tan mà còn phải đối mặt với pháp luật, thậm chí là phải chịu trách nhiệm hình sự!

XEM THÊM TIN TỨC THỜI SỰ TẠI ĐÂY

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022