Liên quan đến ồn ào khi thổi phồng công dụng một sản phẩm kẹo rau củ, khuya ngày 6/3, hoa hậu Thùy Tiên đã có bài viết xin lỗi. "Về thông tin sản phẩm kẹo rau củ đang lan truyền, tôi bất ngờ và lo lắng. Tôi đồng hành sản phẩm vì nó phù hợp với tôi, người không ăn được nhiều loại rau. Tôi cũng tâm đắc, ủng hộ nhãn hàng vì quảng bá sản phẩm nông sản Việt Nam", Thùy Tiên viết.
Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 giải thích cô coi trọng chất lượng sản phẩm, nguyên tắc làm việc là chỉ hợp tác với sản phẩm cô đã sử dụng. Cô khẳng định dùng kẹo rau củ nhiều tháng qua. Trước khi quyết định quảng bá, cô được cung cấp giấy tờ chứng nhận của sản phẩm.
"Tôi lập tức liên hệ các bên liên quan làm rõ vấn đề khi có thông tin sản phẩm. Tôi cũng làm việc với cơ quan chức năng và bên thứ ba kiểm định thông tin. Tôi vui khi biết Cục An toàn Thực phẩm đang tiến hành kiểm tra sản phẩm. Cũng như các bạn, tôi muốn mọi chuyện nhanh chóng được minh bạch. Tôi sẽ làm việc với nhà sản xuất, có biện pháp mạnh nhất nếu bất kỳ vấn đề không đúng những gì tôi cung cấp", Thùy Tiên chia sẻ.

Thùy Tiên cho biết cô liên hệ các bên liên quan làm rõ vấn đề khi có ý kiến trái chiều về sản phẩm kẹo rau củ. Hoa hậu gửi lời xin lỗi vì khiến khán giả hiểu nhầm trong quá trình quảng bá.
Ngay khi bài xin lỗi của Thùy Tiên đưa ra đã khiến dư luận tranh cãi. Ngay dưới bài đăng của nàng hậu, không ít người đã bày tỏ sự cảm thông cho rằng, có thể Thùy Tiên đã bị nhà sản xuất cung cấp thông tin sai lệch, dẫn đến việc giới thiệu, quảng bá sai về sản phẩm. Tuy nhiên, cũng có không ít người cho rằng, việc hoa hậu Thuỳ Tiên đổ lỗi cho nhà máy sản xuất là điều không thể chấp nhận. Bởi với trình độ và khả năng hiểu biết của mình, có lẽ nào hoa hậu Thùy Tiên lại dễ dàng để một nhà máy sản xuất thao túng tâm lý?
Thêm vào đó, Thùy Tiên có cả ê-kíp chuyên nghiệp đồng hành thì không thể nào có chuyện bị nhà sản xuất "dắt mũi" như thế. Chưa kể, động thái xin lỗi lúc nửa đêm và thái độ "đổ lỗi" của Thùy Tiên khiến dư luận "mất thiện cảm".
"Sao lại đỗ lỗi là do nhà sản xuất cung cấp thông tin nhỉ? Nhận quảng cáo không tìm hiểu rõ sản phẩm đã là lỗi của mình rồi. Chưa kể chị vừa nhận bằng Thạc sĩ quản trị phải không nhỉ?"; "Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành quản trị mà kêu bị đối tác lừa"; "Giả sử những người nổi tiếng giống như Thuỳ Tiên đều bất chấp quy định pháp luật để quảng cáo sai sự thật về chất lượng sản phẩm thì người tiêu dùng sẽ thiệt hại tới mức nào? Huống chi, sản phẩm mà Thuỳ Tiên đang quảng bá lại là thực phẩm, vốn là thuộc nhóm hàng hoá có tác động trực tiếp tới sức khoẻ của người sử dụng";... một số ý kiến khán giả trên các diễn đàn.




Dư luận phản ứng trái chiều sau lời xin lỗi của Thùy Tiên.
Trước đó, thông tin liên quan loại rau củ do Quang Linh (Quang Linh Vlogs) và Thái Hằng (Hằng Du Mục) đưa ra thị trường gây ồn ào những ngày qua.
Trong một lần livestream, Quang Linh quảng cáo "một viên kẹo bằng một bó rau". Thùy Tiên tiếp lời rằng "ngày ăn 2-3 viên là bổ sung chất xơ cho người bình thường". Dựa trên lời nói của Quang Linh, một TikToker chuyên về ẩm thực mang sản phẩm kẹo rau củ đi kiểm nghiệm. Kết quả cho thấy mỗi viên kẹo có lượng chất xơ là 0,017 g, tương đương 1/6 quả chuối nhưng giá thành gấp nhiều lần. Nghĩa là, để bổ sung chất xơ thông qua kẹo rau củ, trẻ em phải ăn đến hàng nghìn viên/ngày.
Hiện, khán giả đòi tẩy chay team của Quang Linh và Hằng Du Mục vì thổi phồng công dụng quảng cáo. Thùy Tiên cũng bị gọi tên vì có bài viết, video quảng bá về loại kẹo ăn thay rau.