Poster phim tại Việt Nam và tại Hàn Quốc
Project Y: Gái ngoan đổi đời xoay quanh đôi bạn thân cùng tuổi Yoon Mi Sun (Han So Hee) và Lee Do Kyung (Jeon Jong Seo) cùng khát vọng đổi đời mãnh liệt.
Sau một phi vụ lừa đảo khiến cả hai trắng tay, họ liều lĩnh lập kế hoạch đánh cắp 8 tỷ won từ CEO To (Kim Sung Cheol), gã trùm đứng sau những dòng tiền phi pháp. Kể từ đây, cả hai bị cuốn vào vòng xoáy tàn khốc của giới ngầm, nơi ranh giới giữa kẻ săn mồi và con mồi bị đảo ngược liên tục.
Cơn sốt ảo và con số thực
Bộ phim lần đầu dấy lên cơn bão truyền thông khi Han So Hee và Jeon Jong Seo đồng loạt đăng tải những hình ảnh chung trên Instagram, thu hút sự bàn luận sôi nổi từ công chúng.
Đây là lần hiếm hoi khán giả được chứng kiến màn kết hợp trong cùng một khung hình của hai "quái nữ" màn ảnh Hàn là Han So Hee (nổi danh qua My Name, The World of the Married,...) và Jeon Jong Seo (ghi dấu ấn đậm nét với The Call, Burning và Ballerina,…).
Ngoài hai cái tên gây sốt trên, phim cũng có sự góp mặt của các diễn viên quen mặt trong màn ảnh nhỏ như Kim Shin Rock, Jung Young Ju, Kim Sung Cheol,…
Nhiều người hâm mộ tỏ ra thích thú trước sự hợp tác của hai mỹ nhân My Name và Ballerina
Trước khi chính thức công chiếu tại các cụm rạp, bộ phim đã vinh dự góp mặt tại Liên hoan phim Quốc tế Toronto lần thứ 50 và Liên hoan phim Quốc tế Busan lần thứ 30, đồng thời xuất sắc giành giải Phim hay nhất tại Liên hoan phim Đông Á London vào tháng 10-2025.
Tác phẩm chính thức khởi chiếu tại Hàn Quốc và Nhật Bản vào tháng 1 năm 2026, trước khi cập bến phòng vé Việt Nam vào tháng 3 cùng năm.
Dẫu có bệ phóng từ sức hút của dàn diễn viên, nhưng bộ phim nhanh chóng thu về nhiều phản hồi tiêu cực từ phía khán giả lẫn giới chuyên môn. Bằng chứng thông qua dữ liệu do KOBIS cung cấp, bộ phim chỉ thu được tổng số 140.000 khán giả sau một tháng ra mắt ngay tại quê nhà, trong khi tỷ lệ hòa vốn cần có là 1 - 1,1 triệu lượt xem.
Cuối cùng, chỉ hai tuần sau khi trình chiếu vào ngoại rạp, bộ phim đã dần đuối sức trên đường đua màn ảnh rộng và chuyển sang phát hành trên các dịch vụ IPTV và VOD. Ở thị trường Việt Nam, phim hiện tại chỉ có một đến hai suất chiếu trong ngày do lợi nhuận không mấy khả quan.
Phim có sự tham gia của các gương mặt quen thuộc trong giới giải trí Hàn như Han So Hee, Jeon Jong Seo, Kim Shin Rock và cả nữ thần tượng YooA (thành viên nhóm Oh My Girl) Ảnh: namu.wiki
Nguyên nhân từ chủ quan
Đầu tiên, thất bại của tác phẩm xuất phát từ chính nội tại kịch bản. Câu chuyện bị đánh giá là lỏng lẻo, thiếu chiều sâu trong việc xây dựng tâm lý và thiết lập động cơ nhân vật. Những tình tiết cao trào được cài cắm rời rạc, không giải quyết được triệt để các mâu thuẫn cốt lõi.
Nhà phê bình Park Pyung Sik không ngần ngại gọi đây là một "câu chuyện cũ rích" với lối kể và phong cách hời hợt.
Đây là bộ phim thứ ba của đạo diễn Lee Hwan, người từng gây tiếng vang trong giới phê bình chuyên môn với bộ phim đầu tay Park Hwa Young (2019), nhưng từ sau Young Adult Matters (2021) cho đến với Project Y (2026) phong độ của vị đạo diễn đang dần suy giảm.
Không phải con ghẻ quốc tế nhưng cũng không là con cưng quốc dân
Phim còn phải đối mặt với thực trạng đầy mâu thuẫn. Khán giả Hàn Quốc đang dần quay lưng với điện ảnh trong nước.
Còn ở thị trường Việt Nam, bộ phim lại ra mắt đúng thời điểm thị trường phim rạp Việt đang sôi nổi với những cái tên như Hẹn em ngày nhật thực, Quỷ nhập tràng 2 và Tài,... khiến cơ hội bứt phá của một tác phẩm ngoại nhập trở nên mong manh hơn bao giờ hết.
Project Y: Gái ngoan đổi đời trailer
Project Y: Gái ngoan đổi đời trailerBên cạnh những chỉ trích về cốt truyện và cách khai thác nhân vật, phim vẫn ghi nhận những lời khen cho màn tương tác bùng nổ của bộ đôi nữ chính, kết hợp cùng phần hình ảnh mãn nhãn và nhịp điệu dồn dập.
Tuy vậy, trong bối cảnh điện ảnh ngày càng khắt khe, khán giả giờ đây cần nhiều hơn là những khung hình đẹp hay dàn sao đình đám, họ cần một câu chuyện đủ sức nặng để chạm đến cảm xúc và giữ chân mình ở lại với rạp chiếu.
Khi "hào quang" từ dàn diễn viên hạng A không còn là tấm thẻ bảo hiểm cho doanh thu, các nhà làm phim buộc phải đối mặt với thử thách lớn hơn về chất lượng nội dung cốt lõi.
Với tình hình thị trường hiện tại, khi phải đối đầu trực diện với nhiều bom tấn tại Việt Nam, quả bom xịt Project Y: Gái ngoan đổi đời nhiều khả năng sẽ lặp lại kịch bản buồn tại quê nhà, bị cắt giảm suất chiếu cho đến khi phải âm thầm rút lui khỏi các cụm rạp chỉ trong một thời gian ngắn.
Theo New Cultures, doanh thu quý đầu năm 2026 ghi nhận con số ảm đạm từ các tác phẩm nội địa như Sister, Heartman, hay Number One (Đếm ngày xa mẹ),... thậm chí không thể vượt ngưỡng 300.000 vé.
Có thể nói, nền điện ảnh Hàn Quốc đã mất đi vị thế thống trị vào tay phim nước ngoài. Trong nước, thị phần hàng năm của phim Hàn là 33,6% và phim nước ngoài là 66,4% (theo Mulbang Ilbo).




































