Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, gia đình nhà thơ kết hợp với Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt tổ chức đêm thơ-nhạc-kịch "Hoa cúc xanh" vào lúc 20h ngày 5-6/10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Trong cuộc họp báo ngày 17/8, Trưởng Ban tổ chức, nhà báo Lưu Quang Định, Tổng biên tập Báo Nông thôn ngày nay/Dân việt - em trai nhà viết kịch Lưu Quang Vũ khẳng định, chương trình không nặng tính kỷ niệm mà là nơi công chúng được thưởng thức những tác phẩm thơ ca, âm nhạc, sân khấu có chất lượng cao.

"Trong các sự kiện trước đó, thường thì anh Lưu Quang Vũ sẽ được khắc họa ở vị trí trung tâm, chị Xuân Quỳnh sẽ ở bên cạnh bởi một phần lý do là ngoài thơ, anh Vũ còn có kịch. Năm nay, chúng tôi thay mặt gia đình thực hiện một chương trình mà chị Quỳnh là trung tâm. Những bài thơ, suy nghĩ, trăn trở của chị sẽ là nội dung chính," ông Lưu Quang Định nói.

l2a6452-1660737006987262490425.jpg

BTC kỳ vọng sẽ khai thác và giới thiệu cho những người yêu mến Xuân Quỳnh những khía cạnh mới của chị. Đây là một sự kiện nghệ thuật chứ không đơn thuần là tưởng nhớ. "Chúng tôi mong muốn tạo ra một chương trình nghệ thuật chất lượng cao, trong đó người xem được thưởng thức các tác phẩm được đầu tư công phu, có thông điệp và giá trị", nhà báo Lưu Quang Định nói.

Êkíp sáng tạo gồm những tên tuổi lớn như: Đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp (tổng đạo diễn), nhạc sỹ Quốc Trung (giám đốc âm nhạc); nghệ sỹ ưu tú Trần Lực (đạo diễn sân khấu), nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, họa sĩ Hà Nguyên Long (thiết kế sân khấu).

l2a6478-1660737006980810659323.jpg

NSUT Thanh Lam

Đặc biệt, chương trình quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng tham gia biểu diễn như: NSND Lê Khanh, NSND Lan Hương, NSUT Đỗ Kỷ, Chiều Xuân, Minh Trang, Diva Thanh Lam, ca sĩ Bùi Lan Hương…

Chương trình được bố cục 4 phần: "Bầu trời trong quả trứng," "Tự hát," "Sóng" và "Hoa cúc xanh".

Chương 1 dẫn dắt khán giả đến với những vần thơ trong trẻo của nữ sỹ Xuân Quỳnh; chương 2 tái hiện chân dung đa diện của Xuân Quỳnh thông qua những sắc màu âm nhạc mới mẻ và những đoạn phim tài liệu ngắn phát giọng nói thật của cặp nghệ sỹ Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh; chương 3 sẽ đem đến chân dung một nữ sỹ "dữ dội và dịu êm" trong tình yêu.

l2a6070-166073700714938177065.jpg

NSND Lan Hương và NSUT Kim Oanh

Riêng phần "Hoa cúc xanh" là một vở kịch ngắn do đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp viết kịch bản và do sân khấu Lucteam của đạo diễn Trần Lực dàn dựng. Vở kịch như một sự kết nối ý tưởng từ bài thơ "Hoa cúc xanh" của thi sỹ Xuân Quỳnh và vở kịch nổi tiếng "Hoa cúc xanh trên đầm lầy" của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ, để hai tác phẩm tưởng chừng như không liên quan quyện hòa với nhau. Sự hòa quyện này cũng chính là mạch cảm xúc đầy thi vị và lãng mạn của tình yêu Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh.

Theo tiết lộ của Tổng đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, âm nhạc trong đêm thơ – nhạc – kịch sẽ được làm mới bằng những bản phối tinh tế và có nhiều ca khúc được đặt sáng tác riêng cho chương trình. Phần hình ảnh sân khấu cũng sẽ là những mảng màu cũ mới đan xen, trong đó, chất thơ và hiện thực của đời sống biểu hiện trên bối cảnh sân khấu sẽ đưa người xem đến gần hơn với những năm tháng đương thời của thi sĩ Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ.

l2a6342-16607370069722034126401.jpg

Nhà báo Lưu Quang Định, Tổng biên tập Báo Nông thôn ngày nay/Dân việt - em trai nhà viết kịch Lưu Quang Vũ

Trả lời câu hỏi của phóng viên GiadinhNet về việc, đêm thơ – nhạc – kịch quy tụ dàn nghệ sĩ thực hiện vô cùng hùng hậu như vậy thì giá vé có cao không? Nhà báo Lưu Quang Định cho biết, chương trình không nhằm mục đích thương mại nên trong 2 đêm thì chỉ có 1 đêm bán vé, đêm còn lại là dành cho khách mời. Việc bán vé cũng chỉ mang tính "thăm dò" xem tình yêu của khán giả yêu thơ, kịch của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh ở mức độ nào, vì theo nhà báo Lưu Quang Định, mỗi khi tổ chức, chương trình nhận được rất nhiều câu hỏi về việc mong muốn được xem mà không mua được vé. Tuy nhiên, giá vé thế nào thì đến nay BTC cũng chưa biết bán bao nhiêu là phù hợp.

l2a6437-16607370071232065227774.jpg

Nhạc sĩ Quốc Trung

Tiếp lời nhà báo Lưu Quang Định, nhạc sĩ Quốc Trung bày tỏ rằng: "Tôi nghĩ tất cả các chương trình nghệ thuật ở VN nên bỏ khái niệm "vé mời". Vì nếu không xác định bán với một mức giá xứng đáng thì tôi sẽ đặt câu hỏi "chương trình bỏ ra bao nhiêu tiền để sản xuất"? 

Khi không biết lấy đâu ra tiền để trả cho đội ngũ thực hiện và tham gia biểu diễn thì chắc chắn sẽ phải tiết kiệm, mà tiết kiệm thì chương trình khó chất lượng được. Tất nhiên ở đây, chúng tôi đều là những người rất yêu mến anh Lưu Quang Vũ và chị Xuân Quỳnh nên sẽ làm một chương trình chất lượng. 

Nếu không xác định bỏ công sức, tiền bạc để tổ chức thì sẽ phải đi xin tài trợ, mà như thế thì phải làm theo ý của họ. Đó là sự đau khổ và khó khăn của người sản xuất chương trình. Nếu được hỏi thì tôi nghĩ chỉ nên dành vé mời cho gia đình, còn tất cả khán giả, cơ quan đoàn thể… nếu thích đi xem thì mua vé. Điều đó mới có thể thay đổi được nền công nghiệp sáng tạo và các chương trình nghệ thuật ở VN mới chất lượng được. Như tôi với Thanh Lam đi biểu diễn nước ngoài, chỉ xin 1-2 vé cũng không được". 

Năm nay, cũng vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của thi sĩ Xuân Quỳnh, gia đình phối hợp với Cty Sách Nhã Nam và Nhà xuất bản Kim Đồng sẽ phối hợp cho ra mắt 3 cuốn sách: "Xuân Quỳnh – nhật ký chiến trường và những bức thư chưa từng công bố""Hoa cúc xanh thương nhớ" và tập thơ tuyển "Không bao giờ là cuối" (tái bản).

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022