Chiều 15/4, ca sĩ Đan Trường đã lên tiếng trên fanpage chính thức, bày tỏ sự bức xúc khi phát hiện hình ảnh của mình bị sử dụng trái phép trong một poster quảng cáo sữa được cho là "trị bệnh gút hiệu quả nhanh gấp 90 lần". Nam ca sĩ khẳng định anh và công ty quản lý HT Productions chưa từng nhận bất kỳ lời mời hợp tác hay liên hệ nào từ phía nhãn hàng này. 

Nam ca sĩ chia sẻ: "Mấy ngày nay, trên mạng xã hội, có xuất hiện poster, có hình Đan Trường, Quảng cáo gì đó của Công ty H.N. HT Productions và ca sĩ Đan Trường khẳng định là chưa hề có mối liên lạc, lời mời quảng cáo cho sản phẩm trên. Đây chỉ là quảng cáo dối trá, lấy hình ảnh của Đan Trường để gạt người tiêu dùng. Mọi người nhớ chú ý, để không bị gạt".

screenshot-2025-04-15-181434-17447156891131064032862-1744762209891-17447622101731554387416.png

Chia sẻ trên fanpage của ca sĩ Đan Trường

Sự việc của Đan Trường xảy ra trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ Việt bị chỉ trích vì tham gia quảng cáo sai sự thật, đặc biệt liên quan đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe. 

Năm 2023, nghệ sĩ Cát Tường phải lên tiếng xin lỗi vì quảng cáo một loại sữa được cho là có thể thay thế thuốc trị tiểu đường. Cô thừa nhận đã sử dụng ngôn từ không đúng chuyên môn, gây hiểu lầm cho người tiêu dùng. Dù đã nỗ lực tháo gỡ các video quảng cáo và không nhận thêm hợp đồng mới, Cát Tường vẫn đối mặt với làn sóng chỉ trích từ công chúng.

Tương tự, MC Quyền Linh cũng từng bị phản ứng khi quảng cáo một sản phẩm thực phẩm chức năng với những lời lẽ thổi phồng công dụng, không phù hợp với nội dung được cấp phép. Anh đã thừa nhận sai sót và coi đây là bài học sâu sắc trong sự nghiệp của mình.

48070852011610520853922524818026125489647159n-17447159533221237415435-1744762211224-17447622113021588189666.jpg

Nghệ sĩ Hồng Vân cũng đã lên tiếng xin lỗi sau khi quảng cáo một sản phẩm thảo dược với công dụng bị cho là thổi phồng. Cô cam kết sẽ cẩn trọng hơn trong việc lựa chọn sản phẩm để quảng bá, nhằm tránh ảnh hưởng đến uy tín cá nhân và niềm tin của khán giả.

Trước tình trạng nghệ sĩ tham gia quảng cáo sai sự thật, các cơ quan chức năng đã đưa ra nhiều biện pháp nhằm siết chặt quản lý. Theo ông Nguyễn Thanh Hòa, Trưởng phòng Thông tin điện tử, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM, các nghệ sĩ vi phạm sẽ bị đưa vào "danh sách đen", hạn chế hợp tác với các nhãn hàng. Đồng thời, quy chế xử lý các tài khoản vi phạm trên mạng xã hội cũng đang được hoàn thiện.

Vụ việc của Đan Trường là lời cảnh báo cho cả người tiêu dùng và nghệ sĩ về việc cần thận trọng với các quảng cáo trên mạng xã hội. Người tiêu dùng nên kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm trước khi tin tưởng và sử dụng. Trong khi đó, nghệ sĩ cần nâng cao ý thức trách nhiệm, đảm bảo thông tin quảng cáo đúng sự thật, tránh gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022