Thời gian gần đây, điện ảnh Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, đặc biệt với sự xuất hiện của thế hệ làm phim trẻ đầy bản lĩnh.
Các nhà làm phim Việt Nam không chỉ tạo dấu ấn tại thị trường trong nước mà còn liên tục ghi danh tại các liên hoan phim quốc tế, thậm chí lọt vào danh sách đề cử Oscar. Một "làn sóng mới" với tư duy sáng tạo mới mẻ đang góp phần định hình diện mạo mới cho điện ảnh Việt Nam trên bản đồ thế giới.
TS. Ngô Phương Lan – Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam - phát biểu khai mạc tọa đàm
Trong khuôn khổ Tuần lễ Điện ảnh Việt Nam - Hành trình Ánh sáng vừa diễn ra toạ đàm chuyên đề Kết nối hợp tác hai chiều giữa các nhà làm phim trẻ Việt Nam - Pháp do Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) và Tổ chức AVSE Global tổ chức với sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. Sự kiện có sự tham gia của nhiều đạo diễn trẻ, nhà sản xuất, đại diện các cơ sở đào tạo điện ảnh cùng các chuyên gia Việt Nam - Pháp.
Phía Việt Nam có TS Ngô Phương Lan; nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc - người đứng sau thành công của Tro tàn rực rỡ; đạo diễn Hà Lệ Diễm với phim tài liệu Những đứa trẻ trong sương từng lọt vào shortlist Oscar Documentary 2023; đạo diễn Đàm Quang Trung với tác phẩm Những con voi bên vệ đường giành giải Đạo diễn xuất sắc và Quay phim xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Singapore 2024. Đại diện phía Pháp gồm ông Michel Plazanet - Phó Giám đốc đối ngoại CNC; nhà sản xuất Christophe Bruncher - sáng lập chương trình Ties That Bind, giảng viên thỉnh giảng tại La Fémis; cùng đạo diễn Flavyen Dupont - giảng viên Sản xuất & Hậu kỳ Điện ảnh tại ISCOM Paris.
Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc chia sẻ kinh nghiệm phát triển dự án phim độc lập tại Việt Nam
Chia sẻ về bức tranh toàn cảnh của ngành điện ảnh, TS Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam, nhận định: "Đây là thời điểm điện ảnh Việt Nam phát triển cực kỳ ấn tượng. Thị phần phim Việt có sự tăng trưởng mạnh mẽ, năm 2024 đạt gần 50% so với mức 30% trước Covid-19; năm 2025 dự kiến thị phần phim Việt lên đến 65-70%. Nhiều bộ phim độc lập, phim nghệ thuật đã gặt hái thành công tại các liên hoan phim quốc tế. Một thế hệ làm phim mới đang hào hứng, đầy bản lĩnh trên con đường sáng tạo".
Tuy nhiên, để những thành tựu bước đầu này có thể chuyển hóa thành sự phát triển bền vững và đưa các tác phẩm Việt Nam đến gần hơn với khán giả toàn cầu, các nhà làm phim trẻ vẫn cần thêm cơ hội về đào tạo, phát triển dự án và hỗ trợ chuyên môn. Đặc biệt, những khâu then chốt như hậu kỳ, kỹ thuật sản xuất, khả năng tiếp cận các nền tảng quốc tế và cơ chế hợp tác đồng sản xuất vẫn đang là những "điểm nghẽn" cần được tháo gỡ.
Trên tinh thần đó, Toạ đàm Kết nối hợp tác hai chiều giữa các nhà làm phim trẻ Việt Nam - Pháp năm nay tập trung vào hai vấn đề trọng tâm: tăng cường năng lực phát triển dự án cho các nhà làm phim trẻ Việt Nam và tìm kiếm những điều kiện mở rộng hợp tác, đồng sản xuất Việt Nam - Pháp trong tương lai. Sự kiện hướng đến mục tiêu gắn kết văn hóa với sự phát triển của công nghiệp điện ảnh, thông qua các chương trình đào tạo, trao đổi và hợp tác quốc tế nhằm giúp điện ảnh Việt Nam phát triển bền vững, đồng thời phong phú hơn về nội dung và ngôn ngữ nghệ thuật.
Đạo diễn Hà Lệ Diễm trình bày về những thách thức trong hậu kỳ phim tài liệu
Theo thông tin từ BTC, không chỉ dừng lại ở trao đổi học thuật, toạ đàm còn đóng vai trò là cầu nối mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, kết nối các tổ chức uy tín như CNC (Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Pháp), Trường Điện ảnh La Fémis, Viện Pháp (IF Paris) cùng các sáng kiến khu vực như DANAFF Talents. Qua đó, từng bước hình thành mạng lưới hỗ trợ cho các tài năng điện ảnh trẻ Việt Nam - châu Âu - châu Á, khẳng định vị thế của Việt Nam như một nền điện ảnh trẻ trung, năng động và giàu tiềm năng.
Tại các phiên thảo luận, nhiều vấn đề thực tiễn trong hành trình sáng tạo của các nhà làm phim trẻ được đưa ra. Nhà sản xuất Trần Thị Bích Ngọc nhấn mạnh rằng cốt lõi của hợp tác sản xuất quốc tế nằm ở sự thấu hiểu và tin tưởng lẫn nhau: hiểu con người, cá tính, chia sẻ cùng tình yêu và thẩm mỹ đối với dự án. Đó chính là nền tảng để các nhà làm phim Việt Nam và quốc tế tìm thấy những người đồng hành phù hợp. Trên cơ sở đó, DANAFF Talents hướng đến xây dựng chiến lược dài hạn cho mạng lưới hỗ trợ điện ảnh trẻ, kết nối chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo, nhà sản xuất và các tổ chức quốc tế.
Ở góc độ người trong cuộc, đạo diễn Hà Lệ Diễm thẳng thắn chia sẻ một trong những khó khăn lớn nhất của phim tài liệu độc lập hiện nay là bài toán kinh phí cho hậu kỳ: "Kinh phí cho hậu kỳ luôn là vấn đề nan giải. Đây không chỉ là câu chuyện của tôi mà là thách thức chung của nhiều nhà làm phim tài liệu trẻ Việt Nam".
Ông Michel Plazanet – Đại diện CNC (Pháp) phân tích số liệu hỗ trợ dự án điện ảnh Việt Nam
Từ những trăn trở đó, các diễn giả quốc tế đã mang đến góc nhìn về những mô hình hỗ trợ hiệu quả. Đại diện CNC, ông Michel Plazanet, cho biết: Trong tổng số 24 dự án nhận hỗ trợ tài chính từ CNC, có tới 7 dự án của Việt Nam chiếm 29%, trong khi thông thường mỗi quốc gia chỉ khoảng 13%. "Đây là một con số thực sự ấn tượng, cho thấy các dự án Việt Nam đang có chất lượng tốt và sức cạnh tranh cao", ông nhấn mạnh.
Tiếp nối, nhà sản xuất Christophe Bruncher phân tích sâu về điều kiện để một dự án có thể bước ra hợp tác quốc tế. Theo ông, trước khi tìm kiếm đối tác nước ngoài, dự án cần được phát triển vững vàng tại chính quốc gia sở tại. "Không cần hoàn chỉnh 100%, nhưng phải đủ rõ ràng để đối tác quốc tế nhìn thấy sức sống và tiềm năng của nó. Cấu trúc hợp đồng đồng sản xuất là mở, linh hoạt, và hai bên hoàn toàn có thể thiết kế mô hình hợp tác phù hợp nhất".
Nhà sản xuất Christophe Bruncher chia sẻ mô hình đồng sản xuất và đào tạo tài năng Á - Âu
Ông Bruncher cũng bày tỏ sự lạc quan về thị trường Việt Nam: "Hiện nay là thời điểm rất thuận lợi để đồng sản xuất với Việt Nam. Các bộ phim độc lập Việt Nam gần đây liên tục gặt hái thành công tại các liên hoan phim quốc tế. Doanh thu phòng vé tăng trưởng, và thật vui khi thấy người dân đi xem phim ngày càng nhiều".
Từ những chia sẻ chuyên môn và thực tiễn, các chuyên gia Pháp đều thống nhất rằng điện ảnh Việt Nam đang ở giai đoạn phát triển đầy triển vọng, mang đến nhiều bất ngờ tích cực. Với nền tảng sáng tạo của thế hệ trẻ cùng sự hỗ trợ ngày càng hiệu quả từ các mạng lưới hợp tác quốc tế, điện ảnh Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục vươn xa, khẳng định vị trí xứng đáng trong dòng chảy điện ảnh thế giới.
Song song với các góc nhìn về sản xuất, đạo diễn Flavyen Dupont góp thêm một nhận định thú vị về tiềm năng sáng tạo giữa hai nền điện ảnh, đặc biệt sau khi ông xem bộ phim khai mạc Tử chiến trên không: "Điện ảnh Việt Nam thực sự mang đến nhiều bất ngờ. Một dự án đồng sản xuất Pháp – Việt Nam có thể mở ra vô số hướng đi: từ kinh dị, giật gân cho tới phim nghệ thuật hoặc thương mại… bất cứ điều gì cũng có thể trở thành chất liệu sáng tạo".
Giáo sư Anna Lê Văn Ra đánh giá cao sự sáng tạo và tinh thần hợp tác của các nhà làm phim trẻ Việt Nam
Trong khi đó, Giáo sư Anna Lê Văn Ra, người từng làm việc với nhiều nhà làm phim trẻ Việt Nam, dành sự trân trọng đặc biệt cho thế hệ sáng tạo mới: "Tôi đã có cơ hội làm việc cùng một số đạo diễn trẻ, biên kịch và cả quay phim Việt Nam. Điều tôi rất trân trọng ở họ là sự sáng tạo, năng động, thực tế và một tinh thần hợp tác rất tốt trong công việc. Tôi nghĩ rằng từ bây giờ chúng ta có thể tiếp tục đi xa hơn trong những trao đổi về hợp tác điện ảnh giữa Pháp và Việt Nam, đặc biệt là tập trung vào các tài năng trẻ".
Ông Christophe Bruncher cũng khẳng định thời điểm hiện tại là cơ hội vàng cho sự kết nối hai chiều: "Điện ảnh Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ: doanh thu phòng vé tăng trưởng, và thật vui khi thấy người dân đi xem phim ngày càng nhiều. Đây là thời cơ tốt để hợp tác làm việc với Việt Nam, một quốc gia đang chứng kiến sự bùng nổ điện ảnh, nhiều công ty sản xuất mới phát triển nhanh chóng, điều vốn chưa từng xảy ra cách đây 10 năm".
Các diễn giả Việt Nam – Pháp trao đổi trong phiên thảo luận chuyên sâu về đào tạo và phát triển dự án
Không gian tọa đàm với sự tham dự của đông đảo khán giả quan tâm đến điện ảnh
Khán giả theo dõi phần trình bày tại toạ đàm
Đoàn làm phim trẻ Việt Nam giao lưu cùng chuyên gia Pháp sau phiên thảo luận chính




































