Xạ thủ Việt Nam để vuột HC vàng đáng tiếc sau hai lượt bắn cuối cùng không thành công.

Lượt thi chung kết nội dung 50m súng ngắn bắn chậm diễn ra tối 10/8 tại Rio de Janeiro. So với vòng loại rất vất vả, Hoàng Xuân Vinh khởi đầu tốt hơn nhiều. Sau 6 phát súng đầu tiên, xạ thủ Việt Nam đạt 57,9 điểm, xếp ở vị trí thứ ba sau Kim Song Guk (Hàn Quốc) và Wang Zhiwei (Trung Quốc).

vinh-7878-1470843906.jpg

Mỗi xạ thủ có 20 viên đạn và số điểm tối đa cho mỗi phát súng là 10,9 điểm. Các VĐV có thể giành được số điểm từ 10,1 tới 10,9 ở loạt chung kết, theo đó, tổng số điểm cao nhất là 218 điểm.

8 xạ thủ góp mặt ở vòng chung kết sẽ khởi đầu với số điểm 0. Tổng điểm ở vòng loại không được tính. Vì thế, Hoàng Xuân Vinh tự tin "làm lại" ở lượt đấu quyết định. Bước vào loạt bắn 11, ngôi sao bắn súng quê Hà Nội vượt lên dẫn đầu và duy trì vị trí đến lượt thứ 18.

Tuy vậy, hai phát bắn cuối không tốt khiến Hoàng Xuân Vinh để tuột HC vàng đáng tiếc vào tay đương kim vô địch Olympic Jin Jong Oh (193,7 điểm, Hàn Quốc). VĐV Việt Nam có 191,3 điểm, xếp thứ hai. Dù vậy, HC bạc ở nội dung không phải sở trường cũng là thành tích ấn tượng của xạ thủ 42 tuổi. HC đồng thuộc về Kim Song Guk (172,8 điểm, Triều Tiên).

Thành tích của Hoàng Xuân Vinh giúp đoàn Việt Nam có một HC vàng và một HC bạc, tạm đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng. 

Trọng Nghĩa

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022