Em làm văn phòng, nhỏ con, tính tình hiền, mới quen thì ít nói nhưng thân rồi cũng nói hơi nhiều. Sống hòa đồng, không thích sự dối trá và giả tạo, biết nấu ăn nhưng ngon hay không là tùy người nhận xét. Sống gọn gàng và sạch sẽ, cũng trải qua một mối tình nhưng buồn nhiều hơn vui nên đành phải chia tay. Em lên đây tìm anh, tuổi từ 38 đến 48, không quá cao vì em nhỏ con. Anh có thể độc thân hoặc một lần đổ vỡ. Em là phụ nữ nhưng không thích đàn ông hay soi mói, cằn nhằn, cau có, mong anh có công việc ổn định.

Cốt lõi của một mối quan hệ là biết tôn trọng, biết quan tâm và chia sẻ nên em mong anh biết quan tâm chia sẻ động viên nhau trong cuộc sống, đừng nghiện điện thoại, đã lên đây thì nghiêm túc đừng đùa giỡn. Ngoài kia có bao nhiêu sóng gió nên khi về tới nhà hãy mang đến những bữa cơm đầy ấm áp chứ đừng cằn nhằn rồi mang đến những bữa cơm nặng nề.

Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc.

  • Họ tên: Trịnh thị phương
  • Tuổi: 34 tuổi
  • Nghề nghiệp: Văn phòng
  • Nơi ở: Quận 12, TP Hồ Chí Minh
  • Giới tính: Nữ
label-contact-tamsu-2883-1582189112.pngLiên lạc với tác giả

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022