Nhiệt độ tại thủ đô Paris trong những ngày đầu tháng 7 vượt ngưỡng 40 độ C, khiến việc vận hành thang máy lên đỉnh tháp không còn đảm bảo an toàn cho du khách và nhân viên vận hành. Ban Quản lý Tháp Eiffel thông báo chỉ duy trì hoạt động tại tầng 1 và 2, đồng thời khuyến cáo những ai chưa mua vé trực tuyến nên hoãn kế hoạch tham quan đỉnh tháp sang thời điểm thời tiết ôn hòa hơn.

gettyimages-2222307623-1751599-9808-6709-1751600119.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=5yC7eCGXtIr_iO5WTbKDNA

Khách du lịch giải nhiệt tại đài phun nước Trocadéro, phía trước Tháp Eiffel ở Paris vào ngày 1 tháng 7 năm 2025. Ảnh: AFP

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên trong mùa hè 2025, một địa điểm du lịch mang tính biểu tượng toàn cầu phải đóng cửa vì thời tiết cực đoan. Tuy nhiên, Tháp Eiffel không phải là trường hợp duy nhất. Trên toàn châu Âu, đợt nắng nóng khắc nghiệt đang buộc nhiều địa phương phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng và đảm bảo an toàn hạ tầng.

Tại Brussels, công trình Atomium - biểu tượng kiến trúc hiện đại của Bỉ - cũng buộc phải điều chỉnh giờ mở cửa, đóng sớm vào các khung giờ cao điểm nắng gắt. Ở Pháp, hơn 2.000 trường học phải tạm thời đóng cửa hoặc chuyển sang hình thức học nửa ngày. Trong khi đó, tại Italy, chính phủ ban hành lệnh cấm làm việc ngoài trời từ 12 giờ 30 đến 16 giờ hàng ngày tại nhiều vùng có chỉ số nhiệt cao. Một số nhà máy điện hạt nhân ở Thụy Sĩ và Pháp cũng phải giảm công suất hoạt động do nước làm mát không còn đáp ứng tiêu chuẩn an toàn.

1-1751419288-8868-1751419356-1-7398-3242-1751600119.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=rk3jEgBvlbY7Z5iI8uZY2w

Du khách dùng ô che nắng để tránh nắng nóng khi đến thăm tháp Eiffel, Paris, Pháp hôm 30/6. Ảnh: AFP

Châu Âu đang chứng kiến một đợt "vòm nhiệt" (heat dome) bất thường, mang không khí nóng khô từ Bắc Phi tràn lên lục địa già. Theo các chuyên gia khí tượng học từ Cơ quan Khí hậu Copernicus và Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), đợt nắng nóng hiện nay không chỉ đến sớm mà còn diễn ra trên quy mô rộng lớn với cường độ cao chưa từng có trong nhiều năm qua. Các cảnh báo cấp đỏ đã được phát đi ở nhiều quốc gia, trong đó có Pháp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Italy.

Giới chuyên gia khí hậu cảnh báo rằng nắng nóng cực đoan sẽ không còn là hiện tượng hiếm gặp. Biến đổi khí hậu toàn cầu đang làm gia tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các đợt sóng nhiệt tại châu Âu. Hè 2025 có thể sẽ còn ghi nhận nhiều kỷ lục mới về nhiệt độ và tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng, ngành du lịch, năng lượng và hạ tầng.

Trong bối cảnh thời tiết bất thường, du khách đến châu Âu được khuyến cáo theo dõi sát các thông báo thời tiết, điều chỉnh lịch trình phù hợp, tránh hoạt động ngoài trời vào buổi trưa và đầu giờ chiều, đồng thời trang bị đầy đủ nước uống, mũ nón và kem chống nắng. Với riêng Tháp Eiffel, việc mở lại đỉnh tháp sẽ tùy thuộc vào diễn biến thời tiết trong những ngày tới, tuy nhiên tầng 1 và 2 vẫn mở cửa đón khách bình thường.

Sự kiện Tháp Eiffel tạm đóng cửa không chỉ là hồi chuông cảnh báo về tác động ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu, mà còn cho thấy tính cấp thiết của các chiến lược thích ứng khí hậu trong ngành du lịch - một trong những lĩnh vực nhạy cảm nhất trước biến động thời tiết toàn cầu.

Vienne (Theo CBS News, AP)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022