Hôm 26/3, chùa Gounsa nằm trên núi Deungunsan ở Uiseong, Gyeongsangbuk-do bị nhấn chìm trong biển lửa khi gió mạnh thổi bùng đám cháy rừng. Khoảng 20 trong số 30 tòa nhà và công trình kiến trúc của ngôi chùa bị thiêu rụi hoàn toàn, bao gồm cả đình Gaunru và tòa nhà Yeonsujeon, theo Cơ quan Di sản Hàn Quốc.

627a6a77-26cd-42ff-bb8e-ead876-8844-2622-1743066229.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=yaOzhHt_zTNXtljltZOpww

Khung cảnh ngôi chùa sau khi bị đám cháy thiêu rụi, hôm 26/3. Ảnh: AP

Ngôi đình Gaunru Pavilion (nghĩa là "Trôi nổi trên mây") được xây dựng vào năm 1668, sử dụng hệ thống chống đỡ bằng cột gỗ và những viên đá nền. Còn Yeonsujeon là một tòa nhà độc đáo được xây dựng để lưu trữ Eocheop (hồ sơ phả hệ của các gia đình hoàng gia) vào năm 1774. Nơi đây thể hiện phong cách kiến trúc Nho giáo, khác với các tòa nhà Phật giáo trong đền. Cả hai được chính phủ công nhận là "bảo vật quốc gia", một danh hiệu dành cho các tòa nhà cũ, bức tranh và tài sản văn hóa có ý nghĩa lịch sử, nghệ thuật, được nhà nước bảo vệ.

"Sáng nay tôi đến đó và thấy chúng đã bị biến thành đống tro tàn. Tôi cảm thấy thực sự trống rỗng. Cuộc sống thật phù du", ông Doryun, nhà sư sống tại ngôi chùa này hơn ba năm, cho biết. Ông Doryun hiện làm việc cho một tổ chức Phật giáo phụ trách ngôi chùa. Khi vụ hỏa hoạn xảy ra, các nhà sư và tín đồ đã di dời bức tượng Phật bằng đá được cho là xây dựng vào thế kỷ thứ 8, bảo vật thứ ba của ngôi chùa, đến nơi an toàn.

1cea9801-3754-4093-8684-1b14d3-6777-4940-1743066230.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=nF8eJ8IsdMdO6AwYjzlPZA

Quần thể chùa trước khi đám cháy xảy ra. Ảnh: AP

"Nhiều tòa nhà bị thiêu rụi nhưng chúng tôi đã di dời và bảo vệ các tài sản linh thiêng để có thể duy trì ngôi đền. Thật may vì điều đó", ông Doryun nói với AP. Thời điểm xảy ra vụ cháy, có khoảng 20 nhà sư và những người làm sống trong chùa nhưng không ai bị thương. Cơ quan Di sản Hàn Quốc cho biết hai di sản văn hóa khác của ngôi đền, bao gồm một ngôi tháp đá, được tìm thấy còn nguyên vẹn.

Chùa Gounsa nằm trên Núi Deungunsan ở Uiseong, Gyeongsangbuk-do, được xây dựng bởi nhà sư Uisang vào năm 681 dưới thời trị vì của Vua Sinmun của Vương quốc Silla, trải qua hơn 1.000 năm lịch sử. Tên của ngôi chùa được đổi hai lần nhưng đều có nghĩa là "Ngôi chùa mây cao" hay "Ngôi chùa trên mây đơn độc" do cảnh quan trên cao tuyệt đẹp trên núi Deungunsan, tách biệt hoàn toàn với các ngôi làng phía dưới, mang lại cảm giác yên tĩnh, thanh bình.

99919a48-af26-4ac8-9e1e-62621e-7146-4061-1743066230.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=g1C944eDDdnK2DJYbCG_rA

Chùa Gounsa có tuổi đời hơn 1.000 năm. Ảnh: Visit Korea

Các quan chức cho biết vụ cháy rừng được coi là tồi tệ nhất ở Hàn Quốc đã khiến 24 người thiệt mạng, phá hủy hơn 300 công trình và buộc hơn 28.000 người dân phải sơ tán.

chua-co-nghin-nam-bi-thieu-rui-trong-chay-rung-o-han-quoc-1743061565.jpg?w=0&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=G9n2bvCCq_WgJWBAF5_0fw
Chùa cổ nghìn năm bị thiêu rụi trong cháy rừng ở Hàn Quốc

Đám cháy rừng ở gần chùa Gounsa. Video: AP

Hà Nguyên

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022