Vụ trẻ ném dép trúng van nước chữa cháy: Tiết lộ về số tiền gia đình phải đền bù

Liên quan đến vụ việc bé trai ném dép trúng van nước PCCC ở Chung cư CT12B, KĐT Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội), làm hỏng 2 thang máy, chiều 8/10, ông Hoàng Văn Biển, Trưởng Ban quản trị Chung cư CT12B, cho biết, sau hơn 10 ngày xảy ra vụ việc vẫn chưa hoàn thành việc sửa chữa thang máy. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

1-1759926477466636484540-1759930159221-17599301595711952517024.png

3 cháu bé chơi ném dép thi ở tầng 5 của chung cư CT12B, KĐT Kim Văn - Kim Lũ (Hà Nội). Ảnh cắt từ clip.

Theo ông Biển, do có một số linh kiện phải đặt từ nước ngoài nên việc sửa chữa lâu hơn. Dự kiến từ nay đến cuối tuần sẽ hoàn thiện.

Ông Biển cũng cho biết, cuộc họp giữa Ban quản trị và Ban quản lý tòa nhà với bên sửa chữa thang máy đã đưa ra số tiền cụ thể. Số tiền sửa chữa dự kiến chưa đến 50 triệu đồng. Số tiền này gia đình 3 cháu bé trong vụ việc đã thống nhất sẽ bỏ ra.

Như đã thông tin, tối 27/9, 3 bé trai cầm dép ném thi ở hành lang tầng 5, chung cư CT12B KĐT Kim Văn Kim Lũ (Hà Nội). Một bé trai ném dép vô tình trúng van nước PCCC khiến nước chảy xối xả xuống sàn nhà. Sau đó, 3 bé trai vội vã chạy về nhà. Khoảng 1 phút sau người dân phát hiện ra sự việc nhưng nước đã chảy xuống khiến 2 thang máy bị ảnh hưởng, dừng hoạt động. Chiều 30/9 một thang máy đã được sửa chữa và vận hành trở lại, còn 1 thang bị hỏng đang chờ linh kiện về để thay thế.

Đề xuất phụ nữ sinh đủ 2 con được ưu tiên mua nhà ở xã hội

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 50, chiều 8/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Dân số.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết, dự thảo Luật tập trung vào 4 chính sách lớn: duy trì mức sinh thay thế; thích ứng với già hóa dân số, dân số già; giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; nâng cao chất lượng dân số.

Với chính sách duy trì mức sinh thay thế, Bộ trưởng cho biết, dự thảo Luật bổ sung nhiều biện pháp nhằm khuyến khích sinh con và duy trì mức sinh thay thế như tăng thời gian nghỉ thai sản khi sinh con thứ 2.

33-1759932611867-1759932612308691074000.gif

Ảnh minh họa.

Cụ thể, phụ nữ được nghỉ thêm 1 tháng và nam giới được nghỉ thêm 5 ngày làm việc khi vợ sinh con; chính sách hỗ trợ tài chính khi sinh con được áp dụng đối với phụ nữ dân tộc ít người, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi và phụ nữ ở địa phương có mức sinh thấp.

Đáng chú ý, phụ nữ sinh đủ 2 con hoặc nam giới có 2 con đẻ mà không có vợ hoặc vợ đã chết được ưu tiên mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Chính phủ quy định nội dung và mức hỗ trợ tối thiểu. Thông tin trên VTC News.

Giải cứu nam sinh thoát khỏi bẫy lừa "du học Mỹ" trên mạng xã hội

12h30 ngày 23/9/2025, cháu K, sinh năm 2007, trú tại phường Bồ Đề, Hà Nội, là sinh viên năm thứ nhất Đại học, rời khỏi nhà. Trong buổi chiều ngày hôm đó, cháu liên tục gọi điện, nhắn tin cho bố mẹ nói rằng mình được trường hỗ trợ “du học Mỹ 100% chi phí”, chỉ cần gia đình chứng minh tài chính 680 triệu đồng... và kể từ đó cháu K liên tục thúc giục bố mẹ chuyển tiền, nếu không sẽ mất cơ hội du học Mỹ.

Khi bố mẹ không đồng ý, cháu K giận dỗi, nhắn tin nói “con sẽ không về nhà nữa...”. Gia đình cháu K đã thử liên hệ với phía “tài trợ học bổng” mà cháu K cung cấp để hỏi đầu đuôi việc du học, nhưng người này không nghe máy. Nhận thấy có điều bất thường, gia đình cháu K đã đến Công an phường Bồ Đề trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Nguyễn Đức Hoài, cán bộ tổ Phòng chống tội phạm, Công an phường Bồ Đề đã động viên gia đình bình tĩnh, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ để xác định hướng di chuyển của cháu K. Cùng với đó, Công an phường phối hợp với gia đình gọi điện thoại thuyết phục, trấn an, hướng dẫn cháu K nhận thức rõ sự việc.

Sau nhiều giờ kiên trì thuyết phục, cháu K đã nhận ra mình đang bị nhóm đối tượng lừa đảo dẫn dắt và nghe theo sự khuyên giải của Công an phường Bồ Đề trở về nhà an toàn.

luadao-1759930641375838194398.jpg

Công an phường Bồ Đề tiếp khuyến cáo người dân, đặc biệt là học sinh - sinh viên và phụ huynh, cần nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao. Khi nhận được các cuộc gọi, tin nhắn lạ tự xưng là cơ quan Công an, Viện kiểm sát, ngân hàng... người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, không chuyển tiền và ngay lập tức báo cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xác minh.

TPHCM dự kiến sáp nhập hơn 30 đại học, cao đẳng

TPHCM dự kiến giữ nguyên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Thủ Dầu Một. Trường Đại học Sài Gòn sẽ được tổ chức lại trên cơ sở sáp nhập với trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngoài ra sẽ sắp xếp lại 19 trường cao đẳng khác. VietnamNet đưa tin.

avatar1759931208451-1759931208787128490075.jpg

TPHCM hiện có 19 trường, trong đó 14 trường tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, gồm: Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu; Cao đẳng Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TPHCM; Cao đẳng Thủ Thiêm - TPHCM; Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức; Cao đẳng Giao thông Vận tải TPHCM; Cao đẳng Kiến trúc - Xây dựng TPHCM; Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật TPHCM; Cao đẳng Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ; Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Thủ Đức; Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn; Cao đẳng nghề TPHCM; Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM; Cao đẳng Kinh tế TPHCM.

4 trường tự đảm bảo chi thường xuyên là: Cao đẳng nghề Việt Nam – Singapore; Cao đẳng Việt Nam - Hàn Quốc Bình Dương; Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa - Vũng Tàu; Cao đẳng Y tế Bình Dương.

1 trường tự đảm bảo chi thường xuyên và chi đầu tư là Cao đẳng Bán công và Quản trị doanh nghiệp.

Bệnh hô hấp vào mùa, nhiều ca sốt ho kéo dài một tuần

Các bệnh viện tuyến cuối tại TP HCM ghi nhận số ca bệnh hô hấp tăng mạnh trong những tuần gần đây. Tại Bệnh viện Nhi đồng 2, tuần đầu tháng 10 trung bình mỗi ngày có 1.760 ca khám bệnh hô hấp, gần gấp đôi so với 908 ca của tuần đầu tháng 9. Số ca nhập viện cũng tăng từ 286 lên 475 ca mỗi tuần, cho thấy bệnh hô hấp đã bước vào mùa cao điểm.

Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng Thành phố ghi nhận xu hướng tương tự, với nhiều trẻ ho, sốt kéo dài 5-7 ngày, thậm chí lâu hơn, kèm khò khè, nôn ói, mệt mỏi, phải nhập viện theo dõi do không đáp ứng điều trị tại nhà. Thông tin trên VnExpress.

benhok-1759931980142652049483.jpg

Phụ huynh đưa trẻ đi khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM. Ảnh: Thanh Tùng

Bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Chi hội Truyền nhiễm TP HCM, nhận định hiện đang có đợt bùng phát cúm và sốt siêu vi trong cộng đồng. Ông khuyến cáo cha mẹ nên cho trẻ bổ sung dinh dưỡng, nước, giữ ấm cơ thể, hạn chế để trẻ dầm mưa hay thay đổi nhiệt độ đột ngột. Rửa tay thường xuyên và vệ sinh mũi họng bằng nước muối sinh lý. Giữ vệ sinh môi trường, tránh khói thuốc và nơi đông người. Chủng ngừa đầy đủ theo hướng dẫn của ngành y tế. 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022