Sáng ngày 23/6, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Vàng Thanh Sá (SN 1990, trú tại bản Pú Hồng A, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại điểm b, khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự 2015.

Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối đến 28 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc thuộc địa hạt thẩm quyền tư pháp của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Kạn, đây là vụ án mua bán trái phép chất ma túy với số lượng đặc biệt lớn.

Cụ thể, vào khoảng tháng 10 năm 2018, tại tỉnh Điện Biên, Vàng Thanh Sá cùng với Vàng A Minh, Giàng A Dế đã mua 198 bánh Heroine, có tổng khối lượng 69.888,22 gam, sau đó thuê Giàng A Di vận chuyển đi Cao Bằng tiêu thụ, khi đến Km 173, quốc lộ 3 thuộc địa phận thôn Khuổi Sla, xã Tú Trĩ (nay là xã Tân Tú), huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

bkth-17506727660361390090759.jpg

Bị cáo Vàng Thanh Sá tại phiên tòa sáng ngày 23/6.

Hành vi của Sá, Minh, Dế phạm vào tội "Mua bán trái phép chất ma túy" quy định tại điểm b khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự 2015; hành vi của Di phạm vào tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 250 Bộ luật hình sự 2015.

Vàng A Minh đã tự sát tại buồng tạm giam trong giai đoạn điều tra; Giàng A Di bị khởi tố điều tra, truy tố, xét xử tuyên phạt tử hình về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", hiện đang chờ thi hành án; Giàng A Dế bỏ trốn, đang bị truy nã về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Ngày 12/01/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên bắt người đang bị truy nã đối với Vàng Thanh Sá.

Sau đó, phục hồi điều tra vụ án hình sự, phục hồi điều tra bị can đối với Vàng Thanh Sá để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và tại phiên toà, Vàng Thanh Sá là người có vai trò tích cực thực hiện hành vi phạm tội, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, sau khi phạm tội đã bỏ trốn. Quá trình điều tra, Sá không ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo mà quanh co chối tội, vì vậy cần phải xử lý nghiêm khắc để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung. Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình bị cáo Vàng Thanh Sá, phạt bổ sung 10 triệu đồng.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Bắt khẩn cấp người đàn ông đạp ngã nữ xe ôm công nghệ ở Bình Dương

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022