
Bệnh COVID-19 không còn là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, rộng và gây tử vong cao.
Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, bệnh nhân này là nữ, sinh năm 1959, ở tỉnh Đắk Nông, nhập viện tối 17/5 tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.
Covid-19 đang có dấu hiệu tăng trở lại, với trẻ nhỏ CHƯA TIÊM vaccine, phải làm sao để phòng bệnh cho con?
Người bệnh có tiền sử mắc đái tháo đường và tăng huyết áp, đang điều trị ngoại trú tại nhà. Người bệnh đã được tiêm 3 mũi vaccine COVID-19.
Gia đình bệnh nhân chỉ có 2 người ở cùng nhau, khu vực gia đình sinh sống gần rẫy, dân cư thưa thớt. Hàng ngày, bệnh nhân chỉ ở nhà và làm việc quanh vườn, ít tiếp xúc với người khác.






Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, khoảng 10h ngày 17/5, bệnh nhân có biểu hiện mệt, vã mồ hôi, mệt tăng khi vận động, có cảm giác ớn lạnh nhưng vẫn làm việc nhà và quanh vườn. Đến 16h cùng ngày, bệnh nhân mệt nhiều, khó thở nhẹ, hạn chế vận động, tứ chi yếu nên được người nhà đưa đến bệnh viện.
Khoảng 19h29' ngày 17/5, bệnh nhân được người nhà đưa đến khám cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc chậm, yếu tứ chi, sốt 38,5 độ C, khó thở nhẹ, mạch 110 lần/ phút, huyết áp 140/80mmHg. Bệnh nhân được xử trí hạ sốt, liệu pháp Oxy 3 lít/ phút và được chẩn đoán ban đầu là đột qụy, đái tháo đường, tăng huyết áp.
Ngày 18/5, bệnh nhân được chỉ định xét nghiệm định lượng Dengue (IgM) kết quả dương tính, test nhanh COVID-19 kết quả âm tính. Trong ngày bệnh nhân sốt 38,5-39 độ C, khó thở, Xquang phổi có hình ảnh tổn thương rãnh liên thùy, dày đáy phổi trái. Đến 19h, bệnh nhân khó thở nhiều, SpO2 82%, được chỉ định thở máy.
Ngày 19/5, bệnh nhân lơ mơ, kích thích nhẹ, tiếp tục được chỉ định test nhanh COVID-19 có kết quả dương tính và được chẩn đoán: sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi do COVID-19, suy đa tạng và được chỉ định lọc máu, tiên lượng xấu.
Bệnh nhân được chăm sóc đặc biệt tại khoa Hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Nông.
Theo ông Đặng Vũ Hồng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Nông, đây là trường hợp nhập viện do biến chứng của một bệnh lý khác có thể là đột quỵ hoặc bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp trên nền tảng mắc COVID-19 ngày thứ 3 sau khi nhập viện.
Trước tình hình dịch COVID-19 đang có nguy cơ gia tăng trở lại, Sở Y tế tỉnh Đắk Nông yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh, chuẩn bị đầy đủ vật tư hóa chất, trang thiết bị cần thiết cho việc dự phòng và điều trị khi có dịch bệnh xảy ra; thực hiện nghiêm việc phân luồng, cách ly người bệnh, tránh lây nhiễm chéo trong bệnh viện.