Trường hợp được báo cáo bởi các bác sĩ tại Đại học Liên bang Juiz de Fora, bang Minas Gerais, Brazil, đăng trên Tạp chí Chỉnh nha và Phẫu thuật hàm mặt Mỹ (American Journal of Orthodontics and Dentofacial Orthopedics) đầu tháng 7.

Bệnh nhi là bé gái 11 tuổi 8 tháng, đến khám nha khoa ban đầu vì muốn nhổ chân răng sữa còn sót lại ở hàm trên. Tuy nhiên, hình ảnh X-quang sau đó khiến nhóm bác sĩ giật mình. Bé có tổng cộng 81 chiếc răng, gồm 18 răng sữa, 32 răng vĩnh viễn và 31 răng siêu thừa.

Hiện tượng này được gọi là "đa răng siêu thừa" (multiple hyperdontia), một phát triển bất thường hiếm gặp, trong đó người bệnh có nhiều hơn số răng bình thường (32 chiếc ở người trưởng thành). "Trong đa số trường hợp, người bệnh chỉ có một vài răng dư, nhưng việc có tới 31 chiếc răng siêu thừa là điều chưa từng thấy ở người không mắc các hội chứng di truyền kèm theo", nhóm nghiên cứu cho hay.

Các bác sĩ đã chụp cắt lớp (CT) để xác định chính xác vị trí các răng, đồng thời loại trừ khả năng bé mắc các hội chứng thường liên quan đến tình trạng này như hở hàm ếch, loạn sản xương đòn sọ (cleidocranial dysplasia), hay hội chứng Gardner. Bé cũng được làm xét nghiệm nhiễm sắc thể tại phòng xét nghiệm Cortes Villela.

Kết quả cho thấy có hiện tượng đảo đoạn ở nhiễm sắc thể số 9, một biến thể di truyền không phổ biến, nhưng hiện chưa xác định được có liên quan trực tiếp đến số lượng răng bất thường hay không.

chu-p-ra-ng-1752491786-1752491-6397-5909-1752491888.png?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=UmK8oU0T8MD3ZPUF6k0WTQ

Kết quả phim chụp hàm trên và dưới của bé gái mắc dị tật đa răng siêu thừa. Ảnh: Ajodo

Đáng chú ý, mẹ của bệnh nhi mắc bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia), song các bác sĩ không tìm thấy liên hệ di truyền rõ ràng giữa tình trạng này và hiện tượng răng siêu thừa ở con gái bà.

Về mặt nha khoa, tình trạng của bé gái gây nhiều thách thức trong điều trị. Việc nhổ bỏ toàn bộ răng siêu thừa phải được tính toán kỹ lưỡng để tránh tổn thương đến xương hàm. Một số răng chưa mọc cũng bị biến dạng hình thể, khiến việc phân biệt giữa răng thật và răng siêu thừa trở nên khó khăn.

Theo nhóm tác giả, kế hoạch điều trị cần được thực hiện bởi một nhóm bác sĩ chuyên khoa phối hợp, bao gồm phẫu thuật răng hàm mặt, chỉnh nha, nha chu và phục hình răng. Mục tiêu là phục hồi chức năng ăn nhai, đảm bảo thẩm mỹ, đồng thời duy trì cấu trúc hàm mặt khỏe mạnh cho bé trong tương lai.

Trường hợp này không chỉ gây chú ý trong giới chuyên môn mà còn thu hút sự tò mò từ công chúng. Nó cho thấy cơ thể con người có thể đa dạng đến mức nào, và cũng là lời nhắc về tầm quan trọng của việc thăm khám nha khoa định kỳ, nhất là ở trẻ em, để phát hiện và xử lý sớm các bất thường nếu có.

Thục Linh (Theo AjoDo)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022