Hai triệu chứng khiến bạn mất ngủ vào ban đêm có thể là dấu hiệu cảnh báo của một căn bệnh nguy hiểm. Nếu bạn thường xuyên gặp phải những vấn đề không rõ nguyên nhân này, chúng có thể là dấu hiệu của ung thư.

Theo tổ chức từ thiện Nghiên cứu Ung thư Vương quốc Anh (Cancer Research UK), mất ngủ và đổ mồ hôi đêm nhiều có thể là triệu chứng của ung thư. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng nhiều người gặp phải các vấn đề này nhưng không bị ung thư – vì chúng có rất nhiều nguyên nhân khác nhau.

Nhưng nếu bạn nhận thấy điều gì đó không bình thường đối với bản thân, chẳng hạn như đột ngột bị mất ngủ hoặc đổ mồ hôi ban đêm, bạn nên tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

Tổ chức này cho biết: “Hãy lắng nghe cơ thể và trao đổi với bác sĩ nếu bạn nhận thấy bất cứ điều gì không bình thường đối với mình. Vì có rất nhiều dấu hiệu và triệu chứng của ung thư nên không thể nhớ hết tất cả.”

“Đó là lý do tại sao điều quan trọng là bạn cần biết điều gì là bình thường đối với mình và nói chuyện với bác sĩ nếu nhận thấy bất kỳ thay đổi bất thường nào hoặc điều gì đó không biến mất. Điều này có thể giúp chẩn đoán ung thư ở giai đoạn sớm, khi việc điều trị có nhiều khả năng thành công hơn.”

mat-ngu-1774364327703-17743643297811370193749.jpg

Mất ngủ và đổ mồ hôi đêm nhiều có thể là triệu chứng của ung thư. (Ảnh minh họa)

Đổ mồ hôi đêm nhiều

Việc đổ mồ hôi một chút vào ban đêm không phải là hiếm. Điều này có thể do nhiệt độ hoặc do ngủ cạnh người khác.

Tuy nhiên, tổ chức từ thiện này khuyến cáo mọi người nên tìm lời khuyên nếu họ bị “đổ mồ hôi đêm rất nhiều, ướt đẫm”, hoặc sốt không rõ nguyên nhân. Họ cho biết: “Đổ mồ hôi vào ban đêm hoặc bị sốt cao có thể do nhiễm trùng hoặc là tác dụng phụ của một số loại thuốc.”

“Tình trạng này cũng thường xảy ra ở phụ nữ trong giai đoạn mãn kinh. Nhưng hãy trao đổi với bác sĩ nếu bạn bị đổ mồ hôi đêm rất nhiều, ướt đẫm, hoặc sốt không rõ nguyên nhân.”

Một số loại ung thư, chẳng hạn như ung thư hạch, có thể tự gây ra tình trạng đổ mồ hôi. Ngoài ra, đây cũng có thể là tác dụng phụ của thuốc hoặc do nhiễm trùng.

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng cảnh báo rằng đổ mồ hôi nhiều có thể là một triệu chứng tiềm ẩn của ung thư. Họ mô tả điều này là: “Đổ mồ hôi nhiều (đặc biệt là vào ban đêm) hoặc sốt cao kéo dài hoặc tái phát nhiều lần.”

mat-ngu-2-1774364327703-17743643297861175844657.jpg

Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS) cũng cảnh báo rằng đổ mồ hôi nhiều có thể là một triệu chứng tiềm ẩn của ung thư.  (Ảnh minh họa)

Mất ngủ

Mất ngủ, hay khó ngủ, là khi bạn gặp khó khăn trong việc đi vào giấc ngủ và duy trì giấc ngủ vào ban đêm, cũng như thức dậy quá sớm vào buổi sáng. NHS cho biết cứ ba người thì có một người sẽ gặp vấn đề về giấc ngủ ít nhất một lần trong đời.

Tình trạng này có thể do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, lo âu, bệnh tật hoặc chấn thương. Và Cancer Research UK liệt kê đây là một triệu chứng tiềm ẩn của ung thư.

Tổ chức này giải thích rằng mất ngủ có thể là kết quả của các triệu chứng khác của ung thư như đau hoặc buồn nôn. Nhưng nó cũng có thể là một trong những tác dụng phụ của việc điều trị hoặc do lo lắng, căng thẳng hay trầm cảm sau khi được chẩn đoán.

Cancer Research UK cho biết: “Hầu hết mọi người đều sẽ trải qua tình trạng mất ngủ vào một thời điểm nào đó trong cuộc đời. Nó có thể do nhiều nguyên nhân khác nhau.”

Theo tổ chức này, một số yếu tố có thể gây mất ngủ khi bạn mắc ung thư bao gồm:

- Các triệu chứng do ung thư gây ra (chẳng hạn như đau hoặc buồn nôn)

- Tác dụng phụ của việc điều trị

- Lo lắng, căng thẳng hoặc trầm cảm

“Tình trạng mất ngủ thường xuyên có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày,” họ cho biết. “Bạn có thể cảm thấy rất mệt mỏi, thiếu năng lượng. Bạn cũng có thể khó tập trung, dễ cáu gắt và cảm thấy không thể đối phó.”

Theo Cancer Research UK, các triệu chứng chung khác của ung thư bao gồm:

- Mệt mỏi

- Chảy máu hoặc bầm tím không rõ nguyên nhân

- Đau hoặc nhức không rõ nguyên nhân

- Sụt cân không rõ nguyên nhân

- Xuất hiện khối u hoặc sưng bất thường ở bất kỳ đâu

Nếu bạn gặp bất kỳ triệu chứng nào không rõ nguyên nhân, bạn nên trao đổi với bác sĩ đa khoa.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022