Theo chuyên gia phong thủy Hoàng Đạt, bước vào những giờ phút đầu tiên của năm mới người Việt rất coi trọng tục xông đất đầu năm. Khi lễ giao thừa đánh dấu một năm đã qua, nhường cho một năm mới tốt đẹp đến, người bước chân tới xông đất sẽ là “sứ giả” mang đến tài lộc cho gia chủ.
Cũng chính vì vậy, từ lâu các bậc cao niên rất thận trọng đối với người đến đầu tiên trong ngày Nguyên Đán. Người Việt xưa tin rằng ngày đầu năm mới, nếu được người vui vẻ, dễ tính, tốt nết đến xông nhà thì cả năm mọi việc dễ dàng, may mắn. Ngược lại, nếu gặp người cáu bẳn, độc, khờ dại đến xông nhà thì cả năm làm ăn khó khăn, gặp nhiều điều xui xẻo.

Khách đến xông đất sẽ lì xì cho con gia chủ với mong muốn một năm may mắn đầy tài lộc đến với gia đình.
"Ông cha ta thường kén chọn người nhờ đến xông nhà đầu năm theo ý muốn với nhiều tiêu chí cụ thể vào đêm giao thừa hoặc sáng mùng 1 Tết. Chủ nhà sẽ nhờ người có tuổi “tam hợp” với mình, đặc biệt tránh tuổi “tứ hành xung”. Người đi xông đất, ngoài những lời cầu chúc tốt đẹp dành cho gia chủ còn phải ăn mặc thật đẹp và mang theo một chút quà Tết. Quà Tết có thể là một chai rượu, một gói trà, hay một chiếc bánh chưng…", ông Đạt nói.
Người xông đất sẽ mừng tuổi cho trẻ con nhà gia chủ. Tiếp đó, chủ nhà cũng chúc Tết và mừng tuổi lại khách xông đất và thiết đãi khách bằng bữa cơm thân mật. Mọi người sẽ cùng nâng ly chúc mừng nhau trong không khí đầm ấm và tràn đầy hy vọng.
Tục xông nhà vào dịp Tết là nét văn hóa đặc trưng riêng cần giữ gìn. Ở một khía cạnh nào đó, nó mang ý nghĩa gắn chặt tình cảm và mang đến nhau những lời chúc và tình cảm tốt đẹp nhất.
Hoàng Duyên