ezgifcom-gif-maker-67-1669952270712840321623.jpg

Một phân cảnh trong tác phẩm điện ảnh Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles của nữ đạo diễn Chantal Akerman - Ảnh: THE GUARDIAN

Theo The Guardian, tạp chí Sight and Sound thuộc Viện phim Anh (BFI) vừa công bố danh sách những bộ phim hay nhất mọi thời đại được bình chọn 10 năm một lần. Bộ phim điện ảnh Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) đã vinh dự đứng đầu danh sách này.

Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles dài hơn 3 tiếng kể về cuộc sống bình thường của một bà mẹ đơn thân nhưng qua đó dần tiết lộ một bí mật khủng khiếp.

Bộ phim đặt ra câu hỏi mang tính đương đại cho người xem như liệu nội trợ có phải là một công việc, mại dâm có phải là một nghề, gánh nặng của việc làm mẹ và chăm sóc con cái, sự cô đơn khủng khiếp trong cuộc sống gia đình và sự coi thường phụ nữ,...

Nữ đạo diễn Akerman đã ghi lại cuộc đời trông có vẻ buồn tẻ của nhân vật chính Dielman (nữ diễn viên Delphine Seyrig thủ vai) thông qua những cảnh quay dài và không thay đổi góc máy như một cách nhấn mạnh đời sống bình thường của nhân vật này.

Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles còn giúp bà Akerman trở thành nữ đạo diễn đầu tiên góp mặt trong câu lạc bộ những đạo diễn từng đoạt giải vàng.

Được biết, tính đến nay câu lạc bộ này chỉ có ba thành viên là đạo diễn kiêm diễn viên người Ý Vittorio De Sica (với bộ phim Bicycle Thieves, 1952), đạo diễn người Mỹ Orson Welles (với bộ phim Citizen Kane, 1962) và đạo diễn người Anh Alfred Hitchcock (với bộ phim Vertigo, 2012).

Thế nhưng, cũng giống như đạo diễn người Anh Hitchcock, bà Akerman cũng qua đời trước khi được nhận giải thưởng này.

Trước Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles đã từng xuất hiện những tác phẩm về đề tài người phụ nữ như Cleo from 5 to 7 (1962) của nữ đạo diễn người Pháp Agnès Varda hay Belle de Jour (1967) của đạo diễn người Tây Ban Nha Luis Buñuel.

Sau Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, một số tác phẩm về phụ nữ cũng đạt được nhiều thành công như The Hours of the Day (2003) của Jaime Rosales hay Hidden (2005) của Michael Haneke.

Bộ phim kinh dị Get Out (2017) của đạo diễn Jordan Peele, The General (1926) của Buster Keaton và Clyde Bruckman, The Black Girl (1965) của Ousmane Sembene và tác phẩm Tropical Malady (2004) của đạo diễn trẻ người Thái Lan Apichatpong Weerasethakul cũng góp mặt trong danh sách những bộ phim hay nhất mọi thời đại do tạp chí Sight and Sound bình chọn.

getout-16699555275251129827696.png

Một phân cảnh trong phim kinh dị Get Out (2017) của đạo diễn Jordan Peele - Ảnh: BFI

general-1669955622853694394324.jpg

Tác phẩm The General (1926) của Buster Keaton và Clyde Bruckman - Ảnh: FILMMAKER

blackgirl-trailer-videosixteenbynine1050-166995570826523777334.jpg

Phim The Black Girl (1965) của đạo diễn Ousmane Sembene - THE NEW YORK TIMES

1024full-tropical-malady-screenshot-16699558354211783799439.jpg

Tropical Malady (2004) của đạo diễn trẻ người Thái Lan Apichatpong Weerasethakul - Ảnh: BFI

yi-yi-1-16699559791501823815115.jpg

Một đại diện khác từ châu Á góp mặt trong danh sách phim hay nhất mọi thời đại là tác phẩm Yi Yi (1999) của đạo diễn Edward Yang từ Đài Loan - Ảnh: BFI

bui-thac-chuyen-16672707308952120929036-crop-1667270881472560749742.jpgCác nhà làm phim châu Á chia sẻ tình yêu điện ảnh

TTO - Các nhà làm phim châu Á như Bùi Thạc Chuyên, Fujimoto Akio, Thái Minh Lượng, Fukada Koji... có dịp giao lưu mặt đối mặt "quý như vàng" tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo 2022 - điều bất khả trong hai năm dịch bệnh COVID-19 đã qua.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022