Trong bài viết Thanh niên với tương lai đất nước nhân dịp kỷ niệm 95 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ qua các thời kỳ đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển đất nước, thanh niên luôn là lực lượng xung kích, đi đầu, không quản ngại khó khăn, gian khổ, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp cách mạng. Tuổi trẻ Việt Nam đã viết nên nhiều trang sử bằng lý tưởng cao cả, tinh thần yêu nước và khát vọng cống hiến.
Những năm chuẩn bị thành lập Đảng, nhiều thanh niên yêu nước sớm tiếp thu lý luận cách mạng, truyền bá chủ nghĩa Marx - Lenin, gây dựng cơ sở, rèn luyện tổ chức, chuẩn bị đội ngũ cán bộ, tạo nền tảng chính trị, tư tưởng cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong các cuộc kháng chiến, tuổi trẻ là lớp người "quyết tử để Tổ quốc quyết sinh", có mặt trên chiến hào, tuyến lửa, hậu phương lớn, công trường và trong các phong trào "ba sẵn sàng", "ba đảm đang", "năm xung phong". Bước vào thời kỳ đổi mới, thanh niên tiếp tục nhanh nhạy tiếp cận cái mới, dám nghĩ, dám làm, đi đầu trong học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh và hội nhập quốc tế.
Tổng Bí thư bày tỏ vui mừng khi ngày càng nhiều thanh niên Việt Nam khẳng định trí tuệ và bản lĩnh trên nhiều lĩnh vực như khoa học, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học, tự động hóa, khởi nghiệp sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế số, giáo dục, y tế, môi trường và văn hóa. Ông cho rằng đổi mới sáng tạo không phải điều xa vời mà có thể bắt đầu từ những việc cụ thể như nghiên cứu công nghệ mới, cải tiến dây chuyền sản xuất, hay ứng dụng công nghệ để phục vụ người dân tốt hơn.
"Ở đâu có khát vọng vươn lên và tinh thần làm tốt hơn cho cộng đồng, ở đó có đổi mới sáng tạo", Tổng Bí thư viết, đồng thời nhấn mạnh sự nghiệp đổi mới sáng tạo của thanh niên không giới hạn trong một số lĩnh vực mà bao trùm nhiều mặt của đời sống quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Báo Nhân dân
Tuy nhiên, Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý sáng tạo chân chính không thể tách rời lý tưởng sống, đạo đức và trách nhiệm công dân. Thanh niên cần dám nghĩ, dám làm, dám thử nghiệm cái mới, nhưng không tùy tiện, nóng vội, chạy theo trào lưu hay sự nổi tiếng nhất thời. Đổi mới sáng tạo phải gắn với phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, tuân thủ pháp luật, tôn trọng đạo đức, văn hóa, lợi ích cộng đồng và lợi ích quốc gia - dân tộc.
"Tôi mong thanh niên Việt Nam hôm nay luôn ghi nhớ: yêu nước trong thời đại mới không chỉ thể hiện bằng cảm xúc, mà phải được thể hiện bằng tri thức, năng lực hành động, tinh thần chinh phục những đỉnh cao mới của khoa học - công nghệ và ý chí làm chủ tương lai đất nước", Tổng Bí thư viết và khẳng định, con đường đi tới thành công đòi hỏi cả tài năng lẫn kỷ luật, cả nhiệt huyết lẫn chiều sâu, cả khát vọng lớn lẫn sự khiêm tốn.
Theo người đứng đầu Đảng, Tổ quốc cần ở thanh niên tinh thần học tập suốt đời, bởi trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, tri thức có thể nhanh chóng lạc hậu nếu dừng lại. Học tập không chỉ giới hạn trong nhà trường hay những năm đầu đời mà phải trở thành phẩm chất thường trực. Thanh niên cần chủ động cập nhật tri thức mới, nâng cao kỹ năng số, năng lực công nghệ, ngoại ngữ, hợp tác quốc tế và khả năng làm việc trong môi trường đa ngành, đa văn hóa. Việc học không chỉ nhằm tìm kiếm việc làm hay tiến thân mà còn để mở rộng tầm nhìn, nâng cao năng lực cống hiến, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ lớn hơn khi đất nước cần.
Tổng Bí thư Tô Lâm cũng nhấn mạnh thanh niên cần nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp bằng trí tuệ, đạo đức kinh doanh và khát vọng tạo giá trị mới cho xã hội. Ông mong muốn doanh nhân trẻ không chỉ xây dựng doanh nghiệp lớn mà còn doanh nghiệp tử tế, cạnh tranh bằng công nghệ, chất lượng, quản trị và uy tín, hướng tới giá trị bền vững.
"Đất nước rất cần những nhà khoa học trẻ dấn thân vào lĩnh vực mới, những kỹ sư trẻ làm chủ công nghệ cốt lõi, những nông dân trẻ phát triển nông nghiệp thông minh, những công chức trẻ cải cách quy trình công vụ, những văn nghệ sĩ sáng tạo tác phẩm có giá trị và những chiến sĩ làm chủ công nghệ hiện đại, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc", Tổng Bí thư viết và nhấn mạnh thanh niên có thể xác định phương châm hành động là "Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai".

Tổng Bí thư Tô Lâm trò chuyện với thanh niên. Ảnh: Hoàng Phong
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Nhà nước cần hoàn thiện thể chế, tháo gỡ rào cản, tạo môi trường pháp lý minh bạch, thuận lợi cho đổi mới sáng tạo; các cơ sở giáo dục đổi mới phương pháp dạy và học; các viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp tăng cường gắn kết từ nghiên cứu đến ứng dụng.
Ông yêu cầu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực sự là người bạn đồng hành, phát hiện và bồi dưỡng tài năng trẻ. Đồng thời, các cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội và toàn xã hội cần quan tâm, tạo điều kiện để thanh niên học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp và cống hiến.
"Một đất nước muốn phát triển nhanh và bền vững không thể thiếu niềm tin vào lớp trẻ. Nhưng niềm tin ấy phải được thể hiện bằng cơ chế, chính sách, nguồn lực và môi trường thuận lợi, cùng với sự nêu gương, dìu dắt và trao truyền trách nhiệm của các thế hệ đi trước", Tổng Bí thư viết.
>>> Nội dung bài viết nhân dịp 26/3/2026 của Tổng Bí thư Tô Lâm
Nguyên Phong




































