"Khoảng 9h ngày 22/4, một mật vụ bảo vệ Phó tổng thống đã có hành vi bất thường tại căn cứ quân sự Andrews, khiến các đồng đội phải can thiệp", người phát ngôn Sở Mật vụ Mỹ Anthony Guglielmi ngày 25/4 thông báo về sự cố trong lúc đảm bảo an ninh cho chuyến công tác của Phó tổng thống Kamala Harris đến bang Wisconsin.

Da-c-vu-My-JPG-6329-1714105710.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=0875wrVzG4rsO0d2YOw8OA

Mật vụ Mỹ bảo vệ đoàn xe chở Tổng thống Joe Biden cùng phu nhân và Phó tổng thống Kamala Harris cùng phu quân trong chuyến thăm Delaware vào ngày 3/2. Ảnh: Reuters

Washington Examiner cho biết sự cố xảy ra khi một đặc vụ bất ngờ có hành vi "hung hăng" với các thành viên khác trong đoàn. Khi sĩ quan phụ trách và ca trưởng tìm cách giúp đặc vụ này bình tĩnh lại, một cuộc ẩu đả đã nổ ra ngay giữa sân bay.

Mọi thành viên Mật vụ Mỹ khi làm nhiệm vụ đều mang theo súng, nhưng các đặc vụ liên quan đã không sử dụng vũ khí trong vụ vụ ẩu đả. Đặc vụ có biểu hiện bất thường đã bị còng tay đưa khỏi khu vực, sau đó bị đình chỉ công tác để kiểm tra sức khỏe.

Washington Examiner cho hay họ nắm được danh tính và công việc của đặc vụ liên quan, nhưng không công bố vì tôn trọng quyền riêng tư của các bên. Văn phòng Phó tổng thống Mỹ không bình luận về sự việc.

Ông Guglielmi cho biết đặc vụ có hành vi bất thường đã được điều trị và bị loại khỏi đội hộ hỗ trợ an ninh cho Phó tổng thống Harris. Sự việc xảy ra vào thời điểm bà Harris chưa rời khỏi tư dinh và không ảnh hưởng lịch trình chuyến bay. Cơ quan Mật vụ Mỹ không công khai chi tiết sự cố ở sân bay Andrews mà chỉ mô tả đây là "vấn đề y tế".

AFP-20240303-34KP2XQ-v1-Previe-6699-7550-1714105710.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=z9A75cHB85ctbNaXMOM5uQ

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris phát biểu tại thành phố Selma, bang Alabama ngày 3/3. Ảnh: AFP

Mật vụ Mỹ trong các đội hộ tống yếu nhân thường chịu áp lực cao, với những ca trực kéo dài nhiều ngày và phải cắt liên lạc với gia đình, người quen.

Cơ quan Mật vụ Mỹ xem sức khỏe tinh thần của nhân viên là yếu tố cần được giám sát nghiêm ngặt, do đặc vụ luôn mang súng và ở rất gần quan chức cấp cao cũng như nguyên thủ nước ngoài.

Đội Bảo vệ Phó tổng thống (VPD) là công việc được trọng vọng cao thứ hai đối với mọi thành viên Mật vụ Mỹ, chỉ xếp sau Đội Bảo vệ Tổng thống (PPD).

Theo Tu chính án 25 của Hiến pháp Mỹ, Phó tổng thống xếp thứ hai trong danh sách kế nhiệm quyền lực nếu có tình trạng khẩn cấp và Tổng thống không thể điều hành quốc gia. Vào tháng 11/2021, khi Tổng thống Joe Biden cần được gây mê để nội soi đại tràng, ông đã chuyển giao tạm thời quyền lực cho Phó tổng thống Harris trong khoảng 85 phút.

Thành viên Mật vụ Mỹ phải có kinh nghiệm hiện trường ít nhất ba năm và có đánh giá năng lực xuất sắc trước khi ứng tuyển vào VPD. Đặc vụ sau đó phải trải qua Khóa huấn luyện Đội Cận vệ ở Trung tâm James J. Rowley ở ngoại ô Washington, rồi vượt qua các vòng phỏng vấn và xác minh tình báo trước khi gia nhập VPD.

Thanh Danh (Theo CNN, Washington Examiner)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022