Tiểu sử Diva Hồng Nhung

Hồng Nhung sinh năm 1970 tại Hà Nội, là ca sĩ hàng đầu của nhạc nhẹ Việt Nam suốt hơn 2 thập niên vừa qua, đặc biệt cô rất gắn bó với các sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Xem Ảnh Ca sĩ Hồng Nhung

  • Tiểu sử Diva Hồng Nhung
  • Tiểu sử Diva Hồng Nhung
  • Tiểu sử Diva Hồng Nhung
  • Tiểu sử Diva Hồng Nhung
  • Tiểu sử Diva Hồng Nhung
  • Tiểu sử Diva Hồng Nhung
  • Tiểu sử Diva Hồng Nhung

Nghe Album

Hồng Nhung ( sinh ngày 15 tháng 3 năm 1970 tại Hà Nội) là một ca sĩ của Việt Nam. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã sáng tác tặng cô ba bài Bống: Bống bồng ơi, Bống không là bống, Thuở bống là người. Hồng Nhung là ca sĩ hàng đầu của nhạc nhẹ Việt Nam suốt hơn 2 thập niên vừa qua.

Hồng Nhung đã kết hôn với người chồng quốc tịch Mỹ tên Kevin hồi tháng 7 năm 2011

Tiểu sử Hồng Nhung

hong-nhung-mot.jpg

Ông nội của Hồng Nhung là họa sĩ Lê Văn Ngoạn; ông ngoại là nhà ngôn ngữ học Đới Xuân Ninh; bố cô là dịch giả Lê Văn Viện. Hồng Nhung vẫn được gia đình và bạn bè gọi thân thiết với cái tên trìu mến: Bống.

Bố mẹ Hồng Nhung chia tay khi cô chưa đầy 2 tuổi. Vì bố cô là con một nên khi chia tay, ông đã kiên quyết nhận nuôi Hồng Nhung. Từ đó, cô sống với bố và ông bà nội nhưng những ngày cuối tuần thì đến thăm mẹ. Năm 1983, Hồng Nhung có tên trong danh sách những học sinh giỏi toàn thành phố, được Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng bằng khen. Đồng thời cũng là học sinh giỏi toàn diện 7 năm liền và tốt nghiệp PTCS với số điểm 36/40, từng được cử đi thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố rồi đi thi Học sinh giỏi Quốc gia.

Hồng Nhung tốt nghiệp khoa Tiếng Anh của Đại học Khoa học và Xã hội Nhân Văn tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đời tư ca sĩ Hồng Nhung

Hồng Nhung đã kết hôn với người chồng quốc tịch Mỹ tên Kevin hồi tháng 7 năm 2011  sau khi tổ chức lễ đính hôn vào cuối tháng 6 năm 2007 tại Vũng Tàu  và sinh đôi một trai một gái vào đúng vào dịp lễ Phục sinh tức ngày 8 tháng 4 năm 2012 tại Thái Lan.

hong-nhung-hai.jpg

 Hồng Nhung và chồng

Sự nghiệp

Năm 10 tuổi, Hồng Nhung thi tuyển vào đội Họa mi của Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội và trở thành thành viên của đội Họa mi. Năm 11 tuổi, Hồng Nhung được tới Đài Tiếng nói Việt Nam thu thanh bài hát đầu tiên: “Lời chào của em” và biểu diễn trong Đội nghệ thuật Măng non Hà Nội. Bản thu thanh đó được gia đình Hồng Nhung lưu giữ đến tận bây giờ và vẫn được cả gia đình thi thoảng mang ra nghe lại. Sau đó, Hồng Nhung trở thành đại diện thiếu nhi của Thủ đô Hà Nội được đi lưu diễn nước ngoài, trở thành giọng hát thiếu nhi được yêu mến tại Hà Nội lúc bấy giờ.

Năm 15 tuổi, cô đoạt Huy chương vàng "Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc" tại Hải Phòng với "Diều ơi cho em bay" của Nguyễn Cường. Khoảng hơn 1 năm sau, Hồng Nhung gặp nhạc sỹ Quang Vinh, gia nhập Đoàn ca nhạc nhẹ Trung ương và bắt đầu bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp và nhanh chóng trở thành một hiện tượng nhạc trẻ bấy giờ. Năm 1987, được chọn đi thi “Giọng hát hay Hà Nội”, lúc đó cô mới học năm thứ nhất hệ trung cấp ở Trường nghệ thuật Hà Nội và giành giải nhất với ca khúc “Nhớ về Hà Nội”. Tháng 9 năm 1991, Hồng Nhung đoạt giải nhất "Đơn ca nhạc nhẹ toàn quốc lần thứ 2" với các ca khúc "Hãy đến với em" (Duy Thái), "Vì sao anh không đến" (Từ Huy) và "Nothing compares to you" (Sinead O'Connor).

Ngoài 20 tuổi theo bố vào Sài Gòn, Hồng Nhung may mắn gặp gỡ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và tạo nên một mối nhân duyên âm nhạc vô cùng đẹp đẽ sau này và cũng là bước ngoặt quan trọng làm thay đổi cuộc đời âm nhạc của Hồng Nhung, có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cá tính âm nhạc và con đường âm nhạc của Hồng Nhung sau này.

hong-nhung-ba.jpg

 Mối lương duyên giữa Hồng Nhung và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cá tính âm nhạc và con đường âm nhạc của Hồng Nhung sau này

Giải thưởng

  • Năm 1982: Giải nhất (A1) Liên hoan giọng hát học sinh thủ đô Hà Nội với bài “Mùa xuân và tuổi hoa”.
  • Năm 1984: Giải nhất (A1) Liên hoan giọng hát học sinh thủ đô Hà Nội với bài “Mùa hè, mùa thi".
  • Năm 1985: Huy chương vàng Hội diễn ca nhạc chuyên nghiệp toàn quốc tại Hải Phòng với bài hát “Diều ơi cho em bay” của nhạc sĩ Nguyễn Cường.
  • Năm 1987: Giải nhất giọng hát hay Hà Nội với bài hát “Nhớ về Hà Nội” – Hoàng Hiệp và bài “Papa” (Nhạc ngoại)
  • Năm 1991: Giải nhất cuộc thi đơn ca nhạc nhẹ chuyên nghiệp toàn quốc với ca khúc “Hãy đến với em” của Duy Thái
  • Năm 1996: Nhận giải Ca sỹ được yêu thích nhất của báo Đại Đoàn Kết
  • Năm 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003: 7 năm liên tiếp nhận giải “Ca sỹ được yêu thích nhất” của Làn sóng xanh
  • Năm 1997: Giải Topten ca nhạc 97 với “Giọt sương trên mi mắt” của VTV3 và Báo Thể thao Văn Hóa tổ chức
  • Năm 1997: Được Cục tổ chức biển diễn và Quỹ văn hoá Hà Nội trao giải “Đĩa hát vàng 1997” về số lượng đĩa bán chạy nhất trong năm
  • Năm 1998: Ca sỹ được yêu thích nhất của báo Người Lao Động
  • Năm 1998: Ca sỹ được yêu thích nhất của báo Mực Tím
  • Năm 1998: Chương trình “Bắt đầu từ hôm qua” được bình chọn là chương trình truyền hình được yêu thích nhất và được yêu cầu phát lại nhiều nhất của VTV3.
  • Năm 1999: Nhận giải “Nghệ sỹ mốt nhất 99” do báo Mốt trao tặng
  • Năm 2000: Nhận giải Ca sĩ hát về Hà Nội hay nhất, nhân kỷ niệm 990 năm Thăng LongHà Nội do bạn đọc báo Người lao động bình chọn.
  • Năm 2001: Nhận giải Ca sĩ được yêu thích nhất của 10 năm báo Hoa học trò
  • Năm 2002: Nhận giải Ca sỹ được yêu thích nhất của báo Thiếu niên Tiền phong
  • Năm 2002: Nhận giải Ca sỹ được yêu thích nhất của VTV – Bài hát tôi yêu lần 1
  • Năm 2003: Nhận giải Ca khúc được yêu thích nhất của VTV – Bài hát tôi yêu lần 2 với bài hát “Một ngày mới” dẫn đầu bảng bình chọn.
  • Năm 2003: Nhận giải ”Nữ ca sỹ được yêu thích nhất” Mai vàng 2003 với ca khúc Một ngày mới (Huy Tuấn)
  • Năm 2006: Nhận giải “Sự nghiệp tỏa sáng” của Ngôi sao bạch kim do báo Điện ảnh kịch trường tổ chức
  • Năm 2007: Nhận giải “Ca sỹ được yêu thích nhất 10 năm Làn sóng xanh” (1997 – 2007)
  • Năm 2007: Nhận giải “Nghệ sỹ ăn mặc lịch sự nhất 2007” do báo Mốt trao tặng
  • Năm 2007: Live show ”Vì ta cần nhau” được VTV3 và báo Thể thao văn hoá bình chọn vào top 10 sự kiện văn hoá tiêu biểu nhất năm 2007.
  • Năm 2007: Album “Vì ta cần nhau” là 1 trong 10 album bán chạy nhất 2007
  • Năm 2011: MV Vòng Tròn tham gia "Giải thưởng video nhạc Việt" của kênh MTV Vietnam đoạt 3 giải: Nghệ sỹ được tạo hình xuất sắc nhất, Hình ảnh đẹp nhất, Tác phẩm âm nhạc xuất sắc nhất

Hồng Nhung với âm nhạc Trịnh Công Sơn

  • Trịnh Công Sơn đã từng viết về Bống:

Em đi đâu mà vội

Bống lòng suối thảnh thơi…

Em đi đâu mà vội

Ngày Bống mẹ bồng

Nhẹ quá tơ tằm

Lay nhẹ Bống Bồng Bông

Lay nhẹ đóa Hồng Nhung…

  • Nhạc sỹ Trịnh Công Sơn viết tặng Hồng Nhung 3 ca khúc: Bống bồng ơi, Bống không là Bống, Thưở Bống là người
  • Album nhạc Trịnh Công Sơn - Hồng Nhung đã phát hành:
    • Album đầu tiên "Bống bồng ơi" (1993) với 11 ca khúc do Bảo Phúc biên tập & hoà âm. Tái bản 2006 với tên "Em hãy ngủ đi" (10 ca khúc)
    • Album "Thuở Bống là người" (2003) với 11 ca khúc do Trịnh Công Sơn & Hồng Nhung biên tập; Bảo Phúc & Trần Mạnh Tuấn hoà âm (Album bắt đầu thực hiện từ năm 2000).
    • Album "Như cánh vạc bay" (2006) với 9 ca khúc do Hoài Sa hoà âm.
    • Album "Có đâu bao giờ" (2009) với 10 ca khúc (song ca cùng Quang Dũng) do Hoài Sa hoà âm.
  • Live show nhạc Trịnh - Hồng Nhung đã thực hiện:
    • 2003: Live show "Thuở Bống là người"
    • 2006: Live show "Như cánh vạc bay"
    • 2009: Live show "Có đâu bao giờ" (cùng Quang Dũng)
    • Chuyên đề Hồng Nhung - Trịnh Công Sơn: "Tình yêu và âm nhạc"

Album

- Tiếng hát Hồng Nhung (1988)

- Sao anh không đến (1991)

- Trịnh Công Sơn - Bống bồng ơi (1993)

- Chợt nghe em hát (1995)

- Mê khúc (1995)

- Hát mừng giáng sinh (1996) hát cùng Tam ca Áo Trắng

- Vol 1: Đoản khúc thu Hà Nội (1997)

- Vol 2: Hồng Nhung và những bài Topten (1998)

- Vol 3: Bài hát ru cho anh – 11 tình khúc Dương Thụ (1998)

- Vol 4: Ru tình (2000)

- Vol 5: Cháu vẽ ông mặt trời (2001)

- Vol 6: Ngày không mưa (2002)

- Vol 7: Thuở Bống là người (2003)

- Vol 8 : Một ngày mới (2003)

- Vol 9: Khu vườn yên tĩnh (2004)

- Vol 10: Như cánh vạc bay (2006)

- Vol 11: Vòng Tròn (2011)

- Phát hành băng video live show “Bống bồng ơi” (1999) và băng video “Bài hát ru cho anh” (2000)

- CD và DVD Vì ta cần nhau (2007, 2008) cùng Quang Dũng

- Có đâu bao giờ (2009) cùng Quang Dũng

- Vườn yêu (1998)

- Lời gọi thiên thu (1999)

- DVD Như cánh vạc bay (2006)

- Nghe mưa 1 cùng Thanh Lam (1997)

- Giọt lệ Tình cùng Thanh Lam (2002)

- Nợ cùng Thanh Lam (2006)

- Năm 2003: CD nhạc phim The Quiet American (Hồng Nhung hát 8/12 bài) được nhạc sỹ Craig Armstrong phát hành trên thế giới.

Liveshow

- Năm 1997: Thực hiện live show xuyên Việt đầu tiên mang tên “Hồng Nhung – Bống bồng ơi” với 9 đêm diễn tại Tp. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội.

- Năm 1998: Tổ chức đêm nhạc “Hồng Nhung – Bắt đầu từ hôm qua” thuộc chương trình “Khách mời của VTV3” dành cho hơn 10 ngàn sinh viên Đại học Y Hà Nội.

- Năm 1999: Thực hiện live show xuyên Việt “Hồng Nhung – Bài hát ru 99” với chủ đề “Vì cuộc sống trẻ thơ” với 9 đêm diễn tại Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh.

- Năm 2003: Thực hiện live show nhạc Trịnh Công Sơn “Thuở Bống là người” tại Bình Quới với sự tham dự của hơn 5000 khán giả.

- Năm 2003: Tổ chức live show “Một ngày mới” mở màn cho loạt chương trình “Âm nhạc và những người bạn” của VTV3.

- Năm 2004: Live show “Khu vườn yên tĩnh” thuộc chương trình “Giai điệu bè bạn” của HTV7 Đài truyền hình TP. HCM

- Năm 2006: Tổ chức live show nhạc Trịnh Công Sơn “Như cánh vạc bay” tại Nhà hát lớn TP. Hồ Chí Minh

- Năm 2007: Thực hiện live show song ca cùng Quang Dũng chủ đề “Vì ta cần nhau” tại Nhà hát lớn TP. Hồ Chí Minh

- Năm 2009: Tổ chức live show nhạc Trịnh Công Sơn cùng Quang Dũng mang tên “Có đâu bao giờ”.

Phim

  • 2001: Phim "Người Mỹ trầm lặng" với vai ca sĩ phòng trà và là ca sĩ hát chính cho phim
  • 2008: Phim "Giải cứu thần chết" với vai cô giáo Thảo

 

hong-nhung-bon.jpg

 Hồng Nhung và Phương Thanh trong phim "Giải cứu thần chết"

Một số hình ảnh của Hồng Nhung:

 

hong-nhung-nam.jpg

 

hong-nhung-sau.jpg

 

hong-nhung-bay.jpg

Hồng Nhung năm 17 tuổi

hong-nhung-tam.jpg

 

hong-nhung-chin.jpg