Mình sinh vào tháng 3/1990 âm lịch, bạn trai mình sinh tháng 07/1990 âm lịch. Gia đình bạn trai mình muốn tổ chức cưới vào năm 2016 vì tuổi mình năm nay là kim lâu, còn phía gia đình mình phần vì ông bà  đã già yếu, phần vì sốt ruột cho con sớm ổn định nên bố mẹ muốn tổ chức cưới vào cuối năm nay.

Mình đang rất bối rối vì phía phụ huynh mỗi bên một ý kiến, mình thì lại nghĩ cưới xin là chuyện cả đời nên vẫn muốn chọn một ngày đẹp nhất tầm  cuối năm nay hoặc đầu năm sau.  Vậy mong báo Ngoisao.net tư vấn giúp mình ngày cưới.

Untitled-1-6577-1441169814.jpg

Tư vấn tham khảo:

Bạn sinh năm 1990 tuổi Canh Ngọ,mệnh Lộ bàng Thổ, năm Ất Mùi 2015 bạn 26 tuổi. Bạn trai của bạn sinh năm 1990, cùng tuỏi, cùng mệnh. Khi chọn ngày cưới hỏi, phải căn cứ vào tuổi cô dâu. Chỉ cần năm dự định cưới hỏi không phải là năm xung, năm hình hay năm sát với tuổi của cô dâu là được. Theo một số trường phái lý số khi cưới hỏi không cần kiêng tuổi Kim lâu. Nếu phạm tuổi Kim lâu thì chỉ kiêng không làm nhà hay sửa chữa nhà cửa mà thôi. Nhưng quan niệm dân gian kiêng cưới năm Kim lâu vì cho rằng kiêng có thể tránh các xui xẻo. Để hóa giải điều này cũng rất đơn giản, chỉ cần tổ chức đám cưới sau Đông chí hoặc sau sinh nhật của cô dâu - khi đó tính tuổi đã bước sang một năm mới, một tuổi mới là được. 

Vì vậy bạn có thể tổ chức cưới hỏi vào dịp cuối năm 2015 Ất Mùi hoặc đầu năm 2016 Bính Thân.

Bạn có thể tham khảo một số ngày tốt trong thời gian này như sau: 

- 12/10/2015 (âm) tức 23/11/2015 (dương) ngày Quý Mão (Kim) ngày có nhiều sao tốt cho cưới hỏi như: Âm đức, Thiên giải, Dân nhật, Sát cống...

- 19/10/2015 (âm) tức 30/11/2015 (dương) ngày Canh Tuất (Kim) là ngày có nhiều sao tốt cho cưới hỏi như: Thiên tài, Cát khánh, Ích hậu, Đại hồng sa, Tuế đức...

- 25/10/2015 (âm) tức 6/12/2015 (dương) ngày Bính Thìn (Thổ) là ngày có nhiều sao tốt như: Thiên quan, Giải thần, Tuế hợp, Nhân chuyên...

- 6/12/2015 (âm) tức 15/1/2016 (dương)  ngày Bính Thân (Hỏa) là ngày có nhiều sao tốt như: Thiên quan, Ngũ phú, Phúc sinh, Mẫu thương, Nhân chuyên...

- 12/12/2015 (âm) tức 21/1/2016 (dương), ngày Nhâm Dần (Kim) là ngày có nhiều sao tốt như: Thiên tài, Tuế hợp, Thiên quý, Sinh khí...  

- 20/1/2016 (âm) tức 27/2/2016 (dương) ngày Kỷ Mão (Thổ) là ngày có nhiều sao tốt như: Thiên phúc, Thiên thụy, Thiên ân, Lộc khố...

- 6/2/2016 (âm) tức 14/3/2016 (dương) ngày Ất Mùi (Kim) là ngày có nhiều sao tốt như: Địa tài, Âm đức, Tục thế, Tam hợp...

- 15/2/2016 (âm) tức 23/3/2016 (dương) ngày Giáp Thìn (Hỏa) là ngày có nhiều sao tốt như: Thiên tài, Ích hậu, Tuế đức, Nhân chuyên...

- 21/2/2016 (âm) tức 29/3/2016 (dương) ngày Canh Tuất (Kim) là ngày có nhiều sao tốt như: Thiên thành, Ngọc đường, Tam hợp, Mẫu thương, Thiên quý...

Châu Long

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022