Theo CNN ngày 24/4, Portrait of Fräulein Lieser (Chân dung Fräulein Lieser) có giá khởi điểm 30 triệu USD, chưa tính phí hoa hồng cho nhà đấu giá. Trước đó, tranh được giới nghệ thuật đánh giá cao, ước tính có thể trị giá từ 32 triệu USD đến 53,4 triệu USD.

2-1714004670760118257813-17140-4815-6561-1714041628.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=PY2AjSezFtbja89wGHGjdQ

Phiên đấu giá "Chân dung Fräulein Lieser" vào ngày 24/4. Ảnh: Reuters

CNN cho biết doanh thu của Portrait of Fräulein Lieser không bằng một nửa so với bức chân dung cuối cùng của Gustav Klimt - Dame mit Fächer (Quý cô cầm quạt), trị giá 108,4 triệu USD, là một trong 10 bức họa được đấu giá cao nhất năm 2023.

Theo đại diện đơn vị đấu giá im Kinsky, Chân dung Fräulein Lieser thất lạc từ lâu. Đầu năm nay, tác phẩm được phát hiện thuộc quyền sở hữu của một công dân Áo, không tiết lộ danh tính. Khám phá mới khiến giới nghệ thuật xúc động vì giờ đây, họ có thể chiêm ngưỡng bức họa đa màu sắc từng được ghi nhận trong danh mục sáng tác của họa sĩ. Trước đó, các nhà nghiên cứu chỉ có thể ngắm tranh qua ảnh trắng đen.

gustav-klimt-fr-ulein-lieser-1-7279-4041-1714041628.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=6DUNet7-VUm3u9toKAI46w

''Chân dung Fräulein Lieser'' do Gustav Klimt thực hiện. Ảnh: ABC News

Nhân vật nữ trong tranh được cho có xuất thân từ gia đình Áo - Hung thuộc tầng lớp thượng lưu, nơi Klimt tìm sự bảo trợ và khách hàng. Hiện danh tính thiếu nữ vẫn chưa được xác định cụ thể. Một số thông tin cho rằng cô là Margarethe Constance (1899-1965), con gái ông trùm công nghiệp Adolf Lieser. Tuy nhiên, trong nghiên cứu mới của đơn vị đấu giá, vợ của Jutus Lieser - em trai Adolf - đã thuê Klimt vẽ chân dung một trong hai con gái tuổi vị thành niên. Do đó, chủ thể có khả năng là cháu gái của Adolf.

Theo trang web của im Kinsky, bất kể người mẫu là ai, cô đã ghé xưởng vẽ của Klimt chín lần từ tháng 4 đến tháng 5/1917. Ông đã phác thảo 25 bản trước khi vẽ thật vào tháng 5. "Họa sĩ chọn bố cục ba phần tư để mô tả chủ thể, thể hiện vẻ trẻ trung của thiếu nữ trong tư thế nghiêm chỉnh, cận mặt, tô nền đỏ, không vẽ rõ bối cảnh phía sau. Chiếc áo khoác được trang trí lộng lẫy bằng hoa phủ lên vai", đại diện đơn vị cho biết. Người này nhận xét kỹ thuật vẽ trong tranh cho thấy Gustav Klimt đang ở giai đoạn đỉnh cao của sự nghiệp, dù sắp qua đời.

Bức chân dung thuộc về gia đình Lieser sau khi Klimt mất do cơn đột quỵ vào năm 1918. Tranh được tìm thấy trong xưởng vẽ của họa sĩ sau đó, một vài chi tiết chưa hoàn thiện. Sau năm 1925, không ai rõ số phận của bức họa. "Những gì chúng tôi biết là tác phẩm được mua lại hợp pháp từ những năm 1960, hiện trải qua ba đời thừa kế", đại diện đơn vị nói.

Gustav Klimt (1862-1918) là họa sĩ lớn của nghệ thuật Áo. Ông theo trường phái Tượng trưng, là một trong những tên tuổi xuất chúng của phong trào Nghệ thuật mới (Art Nouveau).

Các sáng tác của Klimt thường có nét vẽ gọn ghẽ, bố cục rõ ràng cùng những mảng màu phức tạp. Chủ đề phổ biến của ông là mô tả hình thể phụ nữ, khai thác vẻ quyến rũ của họ, dù trong trang phục kín đáo hay khỏa thân. Ông có một số tác phẩm nổi tiếng như The Kiss, Judith and the Head of Holofernes, Adele Bloch-Bauer I, Danaë, Death and Life.

Klimt có nhiều sáng tác được gõ búa triệu USD trên thị trường, kỷ lục là tác phẩm Water Serpents II, đạt hơn 183 triệu USD, thuộc 10 tranh đắt nhất thế giới năm 2022, theo thống kê của Artnet.

Phương Thảo (theo CNN)

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022