Sáng 12/9, các lực lượng cứu hộ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai).

Theo Báo NLĐ, để tăng cường hiệu quả công tác tìm kiếm, lính thông tin được trang bị thêm ống nhòm và kẻng để cảnh giới, báo động khi có nguy cơ lũ quét, sạt lở. Các lực lượng chức năng cũng sử dụng flycam, chó nghiệp vụ để tìm kiếm các nạn nhân. Tại hiện trường vụ lũ quét thôn Làng Nủ vẫn còn ngổn ngang, bùn đất bao phủ khắp nơi.

sat-lo-lao-cai-8-17260292196141179249368-0-0-1000-1600-crop-17260293725562115324390.jpgHiện trường lũ quét kinh hoàng nhấn chìm cả thôn ở Lào Cai

GĐXH - Đại diện Cục Đường bộ Việt Nam thông tin, lực lượng cứu hộ cứu nạn, xe cứu thương đã tiếp cận được tới Làng Nủ (xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai).

sat-lo-dat-lao-cai-3-1726120775242314540690.png

Chó nghiệp vụ được sử dụng để tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên (tỉnh Lào Cai). Ảnh: Báo Lào Cai

Đặc biệt, đội cứu hộ đã tìm kiếm tại một cánh đồng lúa cách hiện trường khoảng 1 km, nơi được dự đoán có thể là nơi các nạn nhân bị trôi dạt theo dòng lũ. Trong quá trình tìm kiếm, nhiều đồ đạc, vật dụng của người dân trong thôn cũng được tìm thấy bị vùi lấp, hư hỏng nặng.

Tính đến gần 10 sáng ngày 12/9, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm 7 thi thể tại hiện trường vụ sạt lở ở thôn Làng Nủ, nâng tổng số người tử vong lên 46 người; số người bị thương đang điều trị là 17 người; 55 người mất tích; 46 người được xác định an toàn.

Chạy đua với thời gian, tìm kiếm nạn nhân mất tích (nguồn: Báo điện tử Lào Cai)

Hiện đang duy trì lực lượng tìm kiếm các nạn nhân mất tích với số lượng khoảng 650 người, trong đó có 400 cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 316, Quân khu 2; 100 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Công an.

Cũng trong sáng 12/9, ông Trần Cẩm Tú (Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương) đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp thị sát khu vực xảy ra lũ quét để thăm hỏi, động viên nhân dân, các lực lượng đang làm nhiệm vụ và chỉ đạo việc tìm kiếm, cứu nạn.

sat-lo-dat-lao-cai-17261209648181419370901.jpg

Tranh thủ từng phút, từng giờ tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: Báo Lào Cai

Theo Báo điện tử Lào Cai, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và Quân khu 2 đã đến hiện trường khảo sát khu vực sạt lở và trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Lực lượng chức năng đã xây dựng sơ đồ, xác định các vị trí và đưa ra các phương án tìm kiếm nạn nhân.

Chỉ huy trực tiếp 300 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 316 trực thuộc quân khu, Trung tướng Phạm Hồng Chương, Tư lệnh Quân khu 2 yêu cầu chỉ huy các mũi nhanh chóng triển khai lực lượng tìm kiếm dọc hai bên bờ suối từ khu vực Làng Nủ đến khu vực tiếp giáp sông Chảy. Đồng thời đề nghị tỉnh Lào Cai đảm bảo thông suốt giao thông phục vụ cơ động lực lượng.

Ông Đặng Xuân Phong - Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, thống nhất công tác chỉ đạo đảm bảo an toàn tuyệt đối, đảm bảo hậu cần cho lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn; kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi, động viên người dân nhất là việc giúp đỡ lo hậu sự cho nạn nhân thiệt mạng.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022