Theo TPO, ông Nguyễn Đăng Vinh (Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, sau khi nhận được báo cáo vụ học sinh lớp 9 bị cha của bạn đánh nhập viện cấp cứu, huyện đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ cho công an huyện khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Theo lời kể của ông L.V.L (trú tổ dân phố 2, thị trấn La Hà – cha của học sinh bị đánh), khoảng 11h15 ngày 8/12, con trai ông là L.G.K vừa đi xe đạp ra khỏi cổng trường khoảng 800m, khi đến ngã tư đường Hưng Nguyễn - Đá Sơn (thuộc tổ dân phố 2, thị trấn La Hà), thì bị ông P.T.M (trú tổ dân phố 2, thị trấn La Hà – cha của một bạn học cùng lớp K) từ phía sau áp sát và đánh đập.

hoc-sinh-lop-9-bi-cha-cua-ban-danh-1702801550166962143620.png

Hình ảnh học sinh lớp 9 bị cha của bạn đánh (ảnh cắt từ clip).

Hình ảnh trích xuất từ camera nhà dân cho thấy, ông P.T.M và cháu K dừng lại nói chuyện khoảng 30 giây. Sau đó ông M lao vào đánh đập cháu K. Khi cháu K phản kháng thì người này dùng nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối… đánh vào những vị trí hiểm trên cơ thể. Đánh xong, ông M bỏ đi.

Theo chia sẻ của ông L, K được cô giáo ở cùng trường phát hiện, thấy máu ở mũi chảy nhiều nên đưa đến Trung tâm Y tế huyện Tư Nghĩa điều trị. Thấy chuyển biến nặng, các y bác sĩ đã chuyển K lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để cấp cứu.

Ông L cho biết thêm, con trai ông và cháu P.D.Kh (con trai ông P.T.M) học cùng lớp, xuất phát từ chuyện hiểu lầm về việc giấu máy tính học tập nên xảy ra mâu thuẫn nhưng không đến mức xô xát.

avatar1702775933919-1702775934905445394623-0-96-315-600-crop-1702775997254595602411.jpgMột học sinh lớp 9 bị cha của bạn đánh phải nhập viện cấp cứu

Lúc đi học về, một học sinh bị cha của bạn học cùng lớp chặn xe dùng nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối… đánh vào những vị trí hiểm yếu khiến em này phải nhập viện cấp cứu.

Nam sinh bị phụ huynh của bạn đánh nhập viện (Nguồn: Báo SGGP)

"Tuy vụ việc này đã được nhà trường xử lý và xác định người giấu máy tính của cháu Kh. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì khiến ông M tức giận mà ra tay tàn nhẫn với con tôi như vậy. Nếu con tôi có lấy, đáng ra ông M phải báo cáo sự việc lên nhà trường, đây lại đi đánh một đứa học sinh như vậy", ông L bức xúc kể lại.

Theo hồ sơ bệnh án của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi, cháu K bị sưng đau nhiều vùng đầu, mặt, xây xát ở hai vai do bị đánh, nôn ói. Sau khi chụp X quang, bác sĩ chẩn đoán cháu K bị tổn thương nội sọ và chuyển vào điều trị tại Khoa Ngoại thần kinh.

"Ngoài những vết thương kể trên, cháu còn bị bể một chiếc răng, chấn thương quai hàm. Từ ngày bị đánh cháu ăn uống rất khó khăn, sức khỏe suy giảm, tâm lý bất an… Cháu phải nằm điều trị tại bệnh viện gần 5 ngày. Bác sĩ vẫn chưa cho xuất viện nhưng do sắp đến kỳ thi học kỳ I, nên tôi xin các bác sĩ cho cháu về ôn thi và tiếp tục điều trị tại nhà", TPO dẫn lời ông L.

hoc-sinh-lop-9-bi-cha-cua-ban-danh1-1702802308177842391798.png

Ông P.T.M tại cơ quan công an. Ảnh: TPO

Liên quan đến vụ việc trên, theo SGGPO, ông L đã làm đơn tố cáo ông P.T.M đến Công an thị trấn La Hà. Công an thị trấn đã vào cuộc xác minh, điều tra. 

Đến ngày 15/12, Công an thị trấn La Hà đã chuyển hồ sơ cho Công an huyện Tư Nghĩa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sáng ngày 17/12, lãnh đạo Công an huyện Tư Nghĩa xác nhận, đã mời ông P.T.M lên để lấy lời khai, đồng thời trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của em K xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022