Sáng nay, (8/11), sau khi phát hiện và xác định được thi thể nổi trên sông Văn Úc, khu vực chân cầu Khuể (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) là cháu Vũ Anh Tài, cơ quan chức năng đã tiến hành các thủ tục pháp lý và bàn giao thi thể cháu Tài cho gia đình lo hậu sự. Trưa cùng ngày, cháu Vũ Anh Tài đã được gia đình tổ chức an táng tại nghĩa trang gần nhà.

tl-15732193066591301980896.jpg

Khu vực phát hiện thi thể 2 mẹ con.

Tiếp tục cuộc tìm kiếm tung tích chị Lã Thị Tuyết, chính quyền xã Tiến Hưng xác nhận, vào lúc hơn 15 giờ chiều nay (8/11), thi thể chị Lã Thị Tuyết đã được tìm thấy tại khu vực hạ lưu sông Văn Úc, thuộc xã Tân Trào (huyện Kiến Thụy, Hải Phòng).

Trao đổi với PV, ông Vũ Hồng Nam - Chủ tịch UBND xã Tiến Hưng cho biết: "Ngay khi cơ quan chức năng phát hiện thi thể nổi trên sông Văn Úc, khu vực nói trên, đã tiến hành trục vớt, đồng thời làm rõ danh tính nạn nhân. Qua xác minh, nhận diện, phía gia đình và cơ quan chức năng khẳng định nạn nhân là chị Lã Thị Tuyết (sinh năm 1985) nên đã làm một số thủ tục pháp lý để tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Theo đó, cuối giờ sáng nay chính quyền xã đã hỗ trợ nhanh 2 triệu đồng cho gia đình chị Lã Thị Tuyết, đồng thời, vận động các xã viên đóng góp, ủng hộ cho gia đình nạn nhân, phần nào khắc phục khó khăn. Trường mầm non nơi cháu Tài theo học cũng huy động được hơn 5 triệu đồng", ông Nam cho biết thêm.

Trước đó, như Gia đình & Xã hội đã đưa tin, vào lúc 18h30 ngày 5/11 tại cầu Khuể (sông Văn Úc, khu vực giáp ranh giữa hai huyện Tiên Lãng và An Lão của Hải Phòng), sau khi cho con trai út là bé Vũ Anh Tài, 4 tuổi ăn hết bát cháo, chị Lã Thị Tuyết đã ném con xuống sông và lao mình xuống cùng.

Trước khi lao mình xuống sông cùng bé Tài, chị Tuyết có để lại lá thư tuyệt mệnh giãi bày tâm tư về lý do đưa bé Tài theo mình.

Đ. Huyền

Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022