Xác minh video clip người đàn ông trung niên đấm tài xế trên phố

Ngày 12/2, lãnh đạo Công an phường Cửa Đông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh sự việc một người đàn ông có hành vi đấm tới tấp tài xế ngồi trong ô tô 7 chỗ xảy ra trên địa bàn phường. Người Lao Động đưa tin.

videotogifgif-4-17393360720851564831784-1739347985957-17393479863781018446151.gif

Người đàn ông trung niên đánh người giữa phố. Ảnh: Gif

Trước đó, vào sáng cùng ngày 12/2, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video một người đàn ông trung niên liên tục lớn tiếng rồi đấm nhiều phát vào tài xế đang ngồi trong xe ô tô 7 chỗ. Sự việc chỉ dừng lại khi có một người phụ nữ chạy đến can ngăn.

Theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra khi người điều khiển ô tô mang BKS Hà Nội chậm đỗ xe ra chỗ khác. Người đàn ông trung niên điều khiển ô tô mang BKS 30K-189.xx đang đi ở phía sau đã bất ngờ xuống xe, đấm người đàn ông trên xe ô tô 7 chỗ.

Cũng theo người đăng tải clip, sự việc xảy ra vào sáng 11/2, tại phố Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm.

Sau khi đoạn clip được đăng tải, nhiều người đã tỏ ra bất bình với hành vi côn đồ, hành hung người khác và cho rằng cơ quan chức năng cần xử lý thật nghiêm minh, công khai để làm bài học răn đe cho người khác.

Thông tin vụ việc quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp tử vong

Theo kết luận của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp tử vong do viêm não mô cầu. VTV hôm nay đưa tin. 

Những ngày gần đây, trên các trang mạng xã hội xuất hiện những thông tin không đúng sự thật, xuyên tạc về vụ việc quân nhân Nguyễn Văn Nghiệp, nhân viên quân khí thuộc Trung đoàn 12, Sư đoàn 3, Quân khu 1 tử vong.

Hiện tại, Quân khu 1 đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với đơn vị và gia đình để giải quyết vụ việc theo quy định.

Còn theo kết luận của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, đồng chí Nguyễn Văn Nghiệp tử vong do viêm não mô cầu.

quan-20nhan-53871234047281415822888-1739334209132-1739334209342229998125-1739335361019-17393353610811129213027-1739348046303-1739348046857740090301.jpg

Thông tin bịa đặt trên mạng xã hội.

"Chẩn đoán chính xác là bệnh nhân sốt nhiễm khuẩn, suy đa tạng do màng não cầu. Đây là một thể bệnh rất nặng của bệnh do vi khuẩn màng não cầu gây nên. Người ta hay gọi là thể sét đánh.

Diễn biến của bệnh nhân rất tối cấp, diễn biến từ 8h sáng, cho đến khi đến viện khoảng 23 - 24 giờ, tức trong khoảng chưa đầy 24 tiếng. Bệnh nhân có đầy đủ triệu chứng của sốc vi khuẩn, suy đa tạng, trong đó có tình trạng xuất huyết toàn thân, rất điển hình của bệnh xuất huyết do bệnh não mô cầu. Bệnh này thường xuất hiện ở những thanh niên trẻ", Đại tá, TS. Vũ Viết Sáng (Phó Viện trưởng Viện Lâm sàng các bệnh truyền nhiễm, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108) cho biết.

Sắp đề xuất phương án tăng lương tối thiểu vùng năm 2025

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam dự kiến đề xuất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2025 vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm nay, sau khi đánh giá tổng thể tình hình kinh tế - xã hội… Tạp chí điện tử VnEconomy đưa tin.

luong-1739348437930-1739348438196674158950.jpg

Ảnh minh họa.

Tại hội nghị cung cấp thông tin kết quả chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết năm nay nước ta có nhiều triển vọng hơn về tình hình việc làm, đời sống của người lao động.

Đảng, Quốc hội, Chính phủ quyết tâm thực hiện tăng trưởng năm 2025 đạt 8%. Liên quan đến vấn đề tăng lương tối thiểu vùng, hiện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chưa có phương án đề xuất cụ thể. Ông Hiểu thông tin, như thường lệ, cơ quan này sẽ đề xuất mức tăng lương vào thời điểm tháng 3 hằng năm, sau khi đánh giá tổng thể tình hình kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, do điều đặc biệt trong năm nay là các Bộ, ngành đang thực hiện sắp xếp bộ máy. Đến nay, các cơ quan vẫn tập trung cao độ cho nhiệm vụ này. “Cuối tháng 2, đầu tháng 3 tới, sau khi các cơ quan hoàn thành xong việc hợp nhất, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ chính thức đề xuất mức lương tối thiểu vùng", ông Hiểu cho hay. Thêm rằng, đến nay cơ quan này đã có khảo sát ban đầu về nhu cầu việc làm, thị trường lao động, giá cả hàng hóa..

Trước đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Quyết định về việc điều tra năm 2024 về lao động, tiền lương trong doanh nghiệp để có dữ liệu phục vụ cho việc điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng trong năm 2025.

Việc điều tra được tiến hành tại 3.400 doanh nghiệp với 6.800 người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp này, để làm cơ sở cho việc điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong năm 2025.

Đồng thời, kết quả của cuộc điều tra sẽ phục vụ công tác quản lý, công bố mức tiền lương bình quân trên thị trường lao động để doanh nghiệp, người lao động tham khảo làm cơ sở thương lượng tiền lương.

Theo quy định tại Bộ luật Lao động, mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất được trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường, nhằm bảo đảm mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

Mức lương tối thiểu này được xác lập theo vùng và được Chính phủ công bố dựa trên khuyến nghị của Hội đồng Tiền lương Quốc gia.

Mỗi năm, Hội đồng Tiền lương quốc gia đều nhóm họp để tham mưu cho Chính phủ điều chỉnh mức lương tối thiểu phù hợp, nhằm đảm bảo mức sống tối thiểu của người lao động.

Lần gần nhất, Hội đồng Tiền lương Quốc gia tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 74/2024. Theo đó, ngày từ 1/7/2024, lương tối thiểu vùng tăng bình quân 6% so với mức năm 2023.

Theo Nghị định, mức lương tối thiểu vùng đang được áp dụng cụ thể là: Vùng I là 4,96 triệu đồng/tháng; vùng II là 4,41 triệu đồng/tháng; vùng III là 3,86 triệu đồng/tháng; vùng IV là 3,45 triệu đồng/tháng. Mức điều chỉnh này đã bảo đảm mức sống tối thiểu và cải thiện hơn cho người lao động.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết hiện nay Bộ cũng đang chỉ đạo các cơ quan lao động tại địa phương tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình lao động, việc làm, tình hình cung - cầu lao động, kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các chính sách, chế độ cho người lao động.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phân tích, đánh giá tình hình thị trường lao động, việc làm, đời sống của người lao động, tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trên cơ sở phân tích, đánh giá thực tế, Bộ sẽ phối hợp với các thành viên Hội đồng Tiền lương Quốc gia tiếp tục nghiên cứu, khuyến nghị Chính phủ mức lương tối thiểu phù hợp.

Đăng ký kinh doanh dạy thêm 2025 cần những thủ tục nào?

Thông tư 29 của Bộ GD-ĐT quy định tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm ngoài nhà trường phải đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. VietnamNet đưa tin.

Tại khoản 3 Điều 6 Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định, giáo viên đang dạy học tại các nhà trường muốn tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với Hiệu trưởng hoặc Giám đốc hoặc người đứng đầu nhà trường. Nội dung báo cáo gồm: Môn học dạy thêm; Thời gian tham gia dạy thêm; Hình thức dạy thêm; Địa điểm dạy thêm.

avatar1739348246636-1739348247248333677246.jpg

Tại khoản 1 Điều 6 Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT nêu rõ, tổ chức hoặc cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh (cơ sở dạy thêm) phải thực hiện các yêu cầu sau: Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở về các môn học được tổ chức dạy thêm; thời lượng dạy thêm đối với từng môn học theo từng khối lớp; địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm và mức thu tiền học thêm trước khi tuyển sinh các lớp dạy thêm, học thêm (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này).

Việc đăng ký kinh doanh dạy thêm theo hình thức hộ kinh doanh bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh và các thành viên hộ gia đình khi đăng ký hộ kinh doanh, bao gồm: Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh; Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh.

Sau khi chuẩn bị các loại giấy tờ nêu trên, cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình có thể chọn 1 trong các phương thức sau để nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ trực tiếp/qua bưu điện đến Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở kinh doanh. Nộp online trên hệ thống thông tin về đăng ký hộ kinh doanh thuộc Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp thông qua Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Về thời gian làm thủ tục, theo khoản 3 Điều 87 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định, khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có).

Ngăn chặn gần 2,7 tấn xúc xích 'bẩn' ở biên giới Lạng Sơn

Thông qua công tác trinh sát, tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã phát hiện, ngăn chặn vụ vận chuyển hàng hóa là thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ với số lượng lớn. Thông tin trên Tiền Phong hôm nay.

Theo báo cáo, chiều10/2, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km21+800, quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, phát hiện xe ô tô tải, biển kiểm soát 29C-962.39 di chuyển theo hướng Lạng Sơn – Hà Nội có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa nhập lậu nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

untitled-1-1739349189091-1739349190032313942380.jpg

Nhiều sản phẩm xúc xích trên bao bì có in chữ nước ngoài nhập lậu vào Việt Nam (ảnh: H.T)

Qua kiểm tra, trên xe ô tô chở 196 thùng carton bên trong chứa 3.967 túi xúc xích, tổng trọng lượng gần 2,7 tấn trên bao bì sản phẩm có chữ nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lái xe phương tiện là Trần Trọng Nghĩa (SN 1988), trú tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc khai nhận số hàng hóa trên chở thuê cho một người không quen biết từ huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn về Hà Nội để tiêu thụ, bán cho các cửa hàng ăn đường phố, vỉa hè. Hiện nay, lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn để tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia từ ngày 14/2, ngoài khơi Thừa Thiên Huế - Bình Định sóng biển cao 2-3 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn. VnExpress đưa tin.

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông ngày 12/2. Ảnh: NCHMF

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã yêu cầu các tỉnh thành ven biển Bình Định - Kiên Giang theo dõi diễn biến áp thấp nhiệt đới, thông báo cho tàu thuyền biết để chủ động phòng tránh, sẵn sàng phương tiện cứu hộ khi có yêu cầu.

Đây là cơn áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2025. Năm 2024, Biển Đông xuất hiện 10 cơn bão, một áp thấp nhiệt đới, xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Trong đó 5 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền, mạnh nhất là Yagi vào Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió cấp 14, giật cấp 17, tại Hà Nội cấp 9-10. Yagi là bão mạnh nhất 30 năm trên đất liền và 70 năm trên biển.

Cơ quan khí tượng dự báo trong 6 tháng đầu năm, bão, áp thấp nhiệt đới tập trung vào tháng 5-6 với số lượng trên Biển Đông ở mức trung bình nhiều năm, khoảng 1,6 cơn trên biển và 0,3 cơn vào đất liền. Nửa cuối năm, số bão, áp thấp nhiệt đới cũng xấp xỉ trung bình nhiều năm, ảnh hưởng đến miền Bắc vào tháng 7-9, tới miền Trung và Nam Bộ vào tháng 9-12.

 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022