'Anh trai vượt ngàn chông gai' lập kỷ lục Guinness

tin-anh-trai-vuot-ngan-chong-gai-17428288308441602297455.jpg

Hình ảnh đêm concert 3 chương trình “Anh trai vượt ngàn chông gai”. Ảnh: TL

VietnamNet đưa tin, đêm concert 3 chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai" diễn ra vào tối 23/3 tại TPHCM đã thiết lập nhiều kỷ lục đáng nhớ. Nổi bật nhất phải kể đến kỷ lục Guinness cho sự kiện quy tụ số lượng người mặc trang phục truyền thống Việt Nam đông nhất thế giới. Danh hiệu này được xác lập vào sáng cùng ngày với hơn 5.000 khán giả cùng tham gia. 

Tinh thần dân tộc được nhấn mạnh qua những phần trình diễn đặc sắc. Tương tự các concert trước, 33 anh tài tái hiện những ca khúc đặc trưng cho các vùng miền đất nước. Từ Tây Bắc với "Chiếc khăn Piêu", đồng bằng Bắc Bộ với "Đào liễu" nghệ thuật chèo, xứ Huế với "Mưa trên phố Huế" và miền Nam với cải lương thông qua tuyệt tác "Dạ cổ hoài lang".

Điểm nhấn đêm diễn này là sự xuất hiện đầy đủ các khách mời. NSND Thu Huyền - từng "lỡ hẹn" với khán giả TPHCM trong concert 1 đã chính thức có mặt và biểu diễn đoạn hát "Đào liễu" vô cùng ấn tượng. Khi thể hiện lại "Dạ cổ hoài lang", NSND Hữu Quốc không khỏi rưng rưng xúc động trong vai diễn người cha, người ông tuy đau đớn trước sự mất mát người thân nhưng luôn tin vào ngày mai tươi sáng.

Sân khấu được đầu tư lớn mang đến những hoạt cảnh đầy tính biểu tượng với lực lượng đông đảo vũ công và người minh họa. Điều này thể hiện rõ nhất ở phần trình diễn "Trống cơm", khi hàng chục trống đế được chuẩn bị, tăng thêm không khí hào hùng cho toàn bài hát.

Trong các phần trình diễn khác, hình tượng đặc trưng như nón lá khổng lồ, cờ ngũ sắc, ngựa thép bay dọc sân khấu cũng để lại nhiều sự thán phục.

Hé lộ cát-sê không ngờ của các "diễn viên làng" trong MV Bắc Bling

tin-mv-bac-bling-cua-hoa-minzy-17428291618841609153517.png

Hình ảnh các cụ gia tham gia MV Bắc Bling của Hòa Minzy.

Sau khi ra mắt 3 tuần trước, MV Bắc Bling của Hòa Minzy đã thu hút hơn 83 triệu lượt xem. Sản phẩm lọt top 3 video được xem nhiều nhất trên kênh Youtube Charts Thế Giới.

Không chỉ chiếm lĩnh bảng xếp hạng YouTube, MV Bắc Bling khẳng định sự lan tỏa mạnh mẽ của một sản phẩm mang đậm màu sắc dân gian kết hợp với âm hưởng hiện đại.

MV thu hút sự chú ý bởi quy mô lớn chưa từng có, khi gần 300 người dân Lạc Xá, Quế Tân, Quế Võ (Bắc Ninh) từ những cụ già gần 90 tuổi đến các em nhỏ học tiểu học tham gia với vai trò diễn viên.

Thông tin về cát-sê của các 'diễn viên làng' trong MV Bắc Bling cũng được sự quan tâm của công chúng.

Chia sẻ trên VTC News, cụ Nhung (một trong hơn 300 diễn viên tham gia đóng MV Bắc Bling) tiết lộ: "Kinh phí không đáng bao nhiêu, tiền là 100 nghìn đồng; đôi dép, khăn, bột nêm, mì chính, nước mắm quay xong các cháu tặng luôn các cụ. Tình cảm, tinh thần các cụ thấy vui không tính toán gì…", cụ Nhung nói.

Hòa Minzy cũng từng cho biết, đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới so với các dự án trước, khi cô thường thuê diễn viên quần chúng. Cô biết ơn sự tham gia nhiệt tình của bà con.

"Thù lao của bà con ngoài một đôi dép còn có 1 chai nước mắm, 1 túi hạt nêm và một ít tiền không đáng kể. Với bà con quê hương, đó là sự đóng góp tinh thần lớn lao, không thể đo đếm bằng vật chất", Hòa Minzy cho hay.

Xôn xao clip bố giao vô lăng ô tô cho bé gái cầm lái, chạy 60km/h

cam-vo-lang-99814-1742824277848-1742824278263227744928.jpg

Hình ảnh bé gái cầm vô lăng điều khiển ô tô (ảnh cắt từ clip).

Theo VietnamNet, mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại cảnh một người đàn ông giao vô lăng cho con gái nhỏ cầm lái.

Theo nội dung clip, bé gái được bố cho ngồi vào ghế lái, hai tay cầm vô lăng điều khiển ô tô. Trên bảng đồng hồ của ô tô hiển thị tốc độ dao động từ 50 - 60km/h. Trong suốt đoạn clip, người đàn ông không hề cầm vào vô lăng mà hoàn toàn để cho bé gái điều khiển.

Người đàn ông còn nói: "B lái ô tô đưa bố đi chơi đâu đấy? B lái ô tô đưa bố đi chơi đâu nhở? Lái ghê thật đấy! Nét quá đi...".

Dù chưa xác định được biển kiểm soát của phương tiện cũng như tuyến đường xe chạy, nhưng nhiều người bày tỏ bất bình với hành động tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông của người đàn ông trong clip.

Liên quan đến đoạn clip trên, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị sẽ nhanh chóng vào cuộc xác minh, làm rõ và xử lý nghiêm vi phạm nếu có.

Công ty Chị Em Rọt bị phạt 125 triệu đồng, thu hồi sản phẩm kẹo rau củ Kera

keo-rau-cu-kera-1742829310650705146038.png

Sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Trên VTC News, bà Phạm Khánh Phong Lan (Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TP.HCM) cho biết, đơn vị vừa có quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera.

Theo quyết định, công ty bị xử phạt vì hai vi phạm: Buôn bán hàng hóa có nhãn không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc và kinh doanh sản phẩm không phù hợp với thông tin đã được công bố. 

Với hai vi phạm này, Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt bị phạt 125 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, công ty này còn bị thu hồi toàn bộ sản phẩm, nộp lại toàn bộ tiền đã thu được từ bán sản phẩm.

Kẹo rau củ Kera do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt - CER (TP Thủ Đức, TP.HCM) công bố, bắt đầu đưa ra thị trường vào cuối năm 2024. Kẹo do Công ty Cổ phần ASIA LIFE tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, sản xuất.

Thời gian qua, kẹo được nhiều người nổi tiếng như hoa hậu Thùy Tiên, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlog quảng cáo rằng "sản phẩm có thể thay cho rau xanh trong bữa ăn", gây lùm xùm "sai sự thật". Một người dùng tự mang kẹo đi xét nghiệm, kết quả cho thấy tỷ lệ rau trong viên kẹo rất thấp so với quảng cáo.

Bộ GD&ĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT 2025

Ngày 24/3, Bộ GD&ĐT ra hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, trong đó nêu chi tiết lịch thi.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong hai ngày 26-27/6, với hai lịch thi dành cho thí sinh học theo chương trình mới và cũ.

Năm nay Bộ GD&ĐT đưa ra 2 lịch thi bởi bên cạnh các thí sinh đầu tiên tốt nghiệp THPT theo chương trình mới vẫn còn những thí sinh học theo chương trình cũ có nhu cầu thi tốt nghiệp để xét công nhận tốt nghiệp THPT hoặc lấy điểm xét tuyển đại học.

Năm 2025 là thời điểm lứa học sinh đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh làm bài thi 4 môn thay vì 6 môn như trước. Hai môn bắt buộc là Toán và Ngữ văn; hai môn lựa chọn nằm trong các môn Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Đức, Nga, Nhật, Pháp, Trung, Hàn). Đây là lần đầu tiên môn Tin học, Công nghệ (Công nghiệp, Nông nghiệp) trở thành môn thi tốt nghiệp.

Với số bài thi và cách lựa chọn môn này, thí sinh có 36 tổ hợp lựa chọn.

Dưới đây là lịch thi tốt nghiệp THPT 2025 cụ thể cho hai nhóm thí sinh:

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2025 đối với thí sinh theo chương trình giáo dục phổ thông hiện hành (năm 2018):

photo-1742828639292-1742828639656834611934.png

Lịch thi tốt nghiệp THPT 2025 đối với các thí sinh theo học chương trình giáo dục phổ thông 2006:

photo-1742828640240-1742828640407156536361.png

Cảnh báo sớm về mùa nắng nóng và nguy cơ bão mạnh năm 2025

tin-nang-nong-17428294380691678683437.jpg

Theo dự báo, năm 2025 có thể nằm trong nhóm những năm nóng nhất từng ghi nhận. Ảnh minh họa: TL

Theo NLĐ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phát động hưởng ứng ngày Khí tượng Thế giới. Lễ phát động được tổ chức trực tiếp tại Hà Nội và trực tuyến với các Đài Khí tượng Thủy văn các tỉnh, thành phố, khu vực và 210 điểm cầu có liên quan.

Tại lễ phát động, ông Mai Văn Khiêm (Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia) đã đưa ra cảnh báo sớm cho mùa thiên tai 2025.

Theo đó, năm 2025, dự báo có thể nằm trong nhóm những năm nóng nhất từng ghi nhận, với nhiệt độ trung bình toàn cầu có thể cao hơn 1,29 - 1,53 độ C so với mức tiền công nghiệp.

Tại Việt Nam, nhiệt độ vẫn duy trì ở mức cao nhưng ít có khả năng phá kỷ lục năm 2024. ENSO đang từ La Nina suy yếu và có thể trạng thái trung tính vào giữa năm, làm tăng nguy cơ mưa lớn cục bộ, ngập úng đô thị, lũ quét và sạt lở đất.

"Biển Đông có thể đón 11-13 cơn bão, trong đó 5-6 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền, với nguy cơ xuất hiện bão mạnh cấp 12 trở lên vẫn cao", ông Mai Văn Khiêm cho hay.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022