Làm bánh chưng nặng 300kg cung tiến Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác
![tin-banh-chung-300kg-17391983189172064303932.jpg](https://giadinh.mediacdn.vn/thumb_w/640/296230595582509056/2025/2/10/tin-banh-chung-300kg-17391983189172064303932.jpg)
Chiếc bánh chưng nặng 300kg tượng trưng cho 300 năm ngày sinh đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Theo TPO, người dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa hoàn thành chiếc bánh chưng nặng 300kg, để dâng lên khu mộ Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
Chiếc bánh chưng tượng trưng cho 300 năm ngày sinh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724 - 2024). Để thực hiện nhiệm vụ này, có 10 người cùng tham gia các công đoạn chuẩn bị, gói, nấu bánh trong 3 ngày.
Anh Phạm Quang Thiết (31 tuổi, trú ở xã Sơn Bằng, huyện Hương Sơn), người cùng tham gia gói bánh cho biết, nguyên liệu để làm chiếc bánh này gồm 270kg gạo nếp; 30kg đậu xanh. Ngoài ra, để gói bánh phải sử dụng trên 600 chiếc lá dong cùng các nguyên liệu kèm theo.
Từ sáng ngày 9/2, khi bánh được gói xong, người dân sử dụng máy cẩu để mang chiếc bánh đi nấu trong vòng 30 giờ. Dự kiến, lễ cung tiến và rước chiếc bánh chưng 300kg được tổ chức vào 13h ngày 10/2/2025 (tức 13, tháng Giêng năm Ất Tỵ).
Bánh sẽ đưa từ khu sinh thái Hải Thượng sau đó tham gia vào đoàn rước của huyện Hương Sơn dâng tiến lên Khu lưu niệm và Nhà thờ Đại danh y ở xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn.
Sau khi cung tiến bánh tại lễ rước và lễ tế, chiếc bánh sẽ được di chuyển về sân trước khu Mộ và Tượng đài Hải Thượng để nhân dân, du khách thập phương thụ lộc.
Chi tiết các điểm lắp camera phạt nguội tại TP.HCM
![tin-camera-phat-nguoi-1739198401322910962443.jpg](https://giadinh.mediacdn.vn/296230595582509056/2025/2/10/tin-camera-phat-nguoi-1739198401322910962443.jpg)
Ảnh minh họa: TL
Theo VOV, hiện nay, nhiều tuyến đường ở TP.HCM đã được lắp hệ thống giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ (còn gọi là camera phạt nguội).
Dưới đây là chi tiết các tuyến đường:
- Xa lộ Hà Nội - chân cầu Sài Gòn, Quận 2
- Đại lộ Mai Chí Thọ nối dài tới Võ Văn Kiệt qua Quận Bình Tân, Quận 1, Quận 2, Quận 5, Quận 6… có khoảng 20 camera giám sát được lắp đặt.
- Đường Lê Duẩn.
- Đường Hai Bà Trưng.
- Đường Phạm Ngọc Thạch (Quận 1, Quận 3).
- Đường Lý Tự Trọng.
- Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa.
- Đường Điện Biên Phủ.
- Đường Nguyễn Thái Học.
- Đường Nguyễn Thị Minh Khai.
- Đường Pasteur.
- Đường Hùng Vương.
- Đường Nguyễn Chí Thanh (Quận 5).
- Đường Nguyễn Thị Nghĩa.
- Đường Lê Lợi.
- Đường Đinh Tiên Hoàng.
- Đường Tôn Đức Thắng (Quận 1).
- Đường Trường Sơn (Tân Bình).
- Đường An Dương Vương.
- Đường Trần Phú.
- Đường Lê Thánh Tôn.
- Đường Nguyễn Huệ.
- Đường Đồng Khởi.
- Đường Trương Định.
- Đường Cộng Hòa.
- Đường Hoàng Văn Thụ.
- Đường Hồng Hà.
- Đường Bạch Đằng (Tân Bình).
- Đường Kinh Dương Vương.
- Đường Nguyễn Thị Tú.
- Đường Lê Trọng Tấn.
- Đường Đinh Bộ Lĩnh.
- Đường Nguyễn Thị Định (Thủ Đức).
- Đường Đồng Văn Cống (Thủ Đức).
- Đường Nguyễn Duy Trinh.
- Đường Nguyễn Xiển (Thủ Đức).
- Quốc lộ 1 từ cầu Đồng Nai - giáp ranh Long An.
- Quốc lộ 22 qua Quận 12, Củ Chi, Hóc Môn.
Cùng với đó, tại các tuyến đường thường xuyên diễn ra tình trạng vi phạm giao thông, điểm nóng... vào một số khung giờ cao điểm, các cán bộ chiến sĩ cũng được tăng cường bố trí sử dụng camera ghi hình xử lý vi phạm qua hình ảnh.
Để phục vụ việc phạt nguội xe vi phạm, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) đã chính thức cho ra mắt phần mềm quản lý Giấy phép lái xe (GPLX) ngay trên website của Cục (http://www.csgt.vn) giúp người dân có thể dễ dàng tra cứu xem phương tiện của mình có vi phạm giao thông hay không.
Người dân chỉ cần nhập biển số xe của mình vào ô có sẵn và chọn loại phương tiện (ô tô hoặc xe máy, xe đạp điện) ở phía góc phải màn hình phần ô màu đỏ... và đợi kết quả.
Các tiêu chí giáo viên cần đáp ứng để được dạy thêm
![day-them-17391984357291104641543.jpeg](https://giadinh.mediacdn.vn/thumb_w/640/296230595582509056/2025/2/10/day-them-17391984357291104641543.jpeg)
Giáo viên dạy thêm cần đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT. Ảnh minh họa: TL
Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT quy định về các tiêu chí giáo viên cần đáp ứng để được dạy thêm như sau:
Điều kiện giáo viên dạy thêm học thêm ngoài nhà trường (Điều 6, Điều 7 Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT) quy định:
Tổ chức hoặc cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh (sau đây gọi chung là cơ sở dạy thêm) phải thực hiện các yêu cầu sau:
- Đăng kí kinh doanh theo quy định của pháp luật;
- Công khai trên cổng thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở về các môn học được tổ chức dạy thêm; thời lượng dạy thêm đối với từng môn học theo từng khối lớp; địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm và mức thu tiền học thêm trước khi tuyển sinh các lớp dạy thêm, học thêm (theo Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT).
Giáo viên dạy thêm ngoài nhà trường phải bảo đảm có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn phù hợp với môn học tham gia dạy thêm.
Giáo viên đang dạy học tại các nhà trường tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải báo cáo với Hiệu trưởng hoặc Giám đốc hoặc người đứng đầu nhà trường (sau đây gọi chung là Hiệu trưởng) về môn học, địa điểm, hình thức, thời gian tham gia dạy thêm (theo Mẫu số 03 tại Phụ lục kèm theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT).
Thu và quản lí tiền học thêm ngoài nhà trường:
- Mức thu tiền học thêm ngoài nhà trường do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh, học sinh với cơ sở dạy thêm.
- Việc thu, quản lí, sử dụng tiền học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan.
Điều kiện giáo viên dạy thêm học thêm trong nhà trường (Điều 5, Điều 7 Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT) quy định:
Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho các đối tượng học sinh đăng kí học thêm theo từng môn học như sau:
- Học sinh có kết quả học tập môn học cuối học kì liền kề ở mức chưa đạt;
- Học sinh được nhà trường lựa chọn để bồi dưỡng học sinh giỏi;
- Học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng kí ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Nhà trường tổ chức cho học sinh thuộc đối tượng quy định trên viết đơn đăng kí học thêm theo từng môn học ở từng khối lớp (theo Mẫu số 01 tại Phụ lục kèm theo Thông tư này).
Việc xếp lớp, xếp thời khóa biểu và tổ chức dạy thêm, học thêm phải bảo đảm yêu cầu sau:
- Lớp dạy thêm được xếp theo môn học đối với từng khối lớp; mỗi lớp có không quá 45 (bốn mươi lăm) học sinh;
- Không xếp giờ dạy thêm xen kẽ với thời khóa biểu và không dạy thêm trước các nội dung so với việc dạy học theo phân phối chương trình môn học trong kế hoạch giáo dục của nhà trường;
- Mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 02 (hai) tiết/tuần.
Kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm được công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường hoặc niêm yết tại nhà trường.
Thu và quản lí tiền học thêm
- Kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.
- Việc thu, quản lí, sử dụng tiền học thêm thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan.
Bất ngờ tìm thấy người ông mất tích khi đưa cháu đi học ở TPHCM
![tin-nguoi-dan-ong-mat-tich-17391984974401572306377.png](https://giadinh.mediacdn.vn/thumb_w/640/296230595582509056/2025/2/10/tin-nguoi-dan-ong-mat-tich-17391984974401572306377.png)
Ông Vệ dùng xe đạp đưa cháu đi học nhưng không nhớ đường về. Ảnh: Gia đình cung cấp
Chia sẻ trên VietnamNet, anh Trần Đăng Dân (46 tuổi, quê Quảng Bình, ngụ huyện Bình Chánh) cho biết vừa tìm thấy cha của anh là ông Trần Vệ (66 tuổi, quê Quảng Bình), mất tích từ sáng 7/2.
Anh Dân xác nhận ông Vệ được tìm thấy ở TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), tại nhà em ruột của ông.
Ngày 6/2, ông Vệ từ Quảng Bình vào thăm gia đình con trai là anh Dân ở đường Liên ấp 2-3-4, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Sáng 7/2, ông Vệ lấy xe đạp chở cháu gái là học sinh lớp 3 đến Trường Tiểu học Vĩnh Lộc 2 cách nhà chừng 1,5km, rồi từ đó mất tích.
Gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả. Khi người thân chia sẻ thông tin lên mạng xã hội thì nhận được nhiều cuộc gọi lừa đảo báo tin có thấy ông Vệ ở một số nơi. Nhưng khi gia đình tìm đến thì nhận thấy thông tin không chính xác.
Chiều nay, anh Dân nhận thông tin và đã liên lạc được với cha của mình. Ông Vệ thông báo đang ở nhà của người em ruột tại tỉnh Bình Thuận và sức khoẻ, tinh thần ổn định.
Anh Dân có trao đổi với cha thì được ông cho biết sáng 7/2, sau khi đưa cháu gái đến trường, ông đạp xe về nhà nhưng không nhớ đường nên bị lạc. Do không dùng điện thoại nên ông Vệ không thể liên lạc với ai để cầu cứu.
Tuy nhiên, do có thời gian ở và làm việc tại nhà của em ruột tại Bình Thuận, ông Vệ quyết định đón xe khách ra nhà em trai.
Chạy xe đạp đến bến xe tại quận 12, ông Vệ vứt bỏ xe rồi đón xe khách xuống Bình Thuận. Đến chiều 10/2, người chú ruột mới gọi điện thoại báo với anh Dân việc ông Vệ đang có mặt tại Phan Thiết.
Thông tin mới nhất vụ nam thanh niên ở Quảng Nam trong 3 tuần cưới 2 vợ
![tin-cuoi-2-vo-17391985582631094788850.jpg](https://giadinh.mediacdn.vn/thumb_w/640/296230595582509056/2025/2/10/tin-cuoi-2-vo-17391985582631094788850.jpg)
Câu chuyện thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận. (Ảnh: Chụp màn hình Facebook)
Liên quan đến chuyện chỉ trong vòng một tháng, nam thanh niên tổ chức đám cưới với 2 cô gái và cả hai người này đều mang thai, trên VTC News, ông Nguyễn Văn Phước - Chủ tịch UBND phường Điện An (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) xác nhận anh N - chàng trai trong câu chuyện do chị D (trú phường Vĩnh Điện) chia sẻ là công dân có hộ khẩu thường trú trên địa bàn phường.
"Trong hôm nay, cơ quan chức năng thị xã đã vào cuộc xác minh để làm rõ. Còn về phía phường thì chúng tôi xác nhận chưa từng giải quyết thủ tục đăng ký kết hôn giữa anh N và chị D. Còn ở địa phương chị D đang cư trú thì tôi không rõ. Theo quy định thì việc đăng ký thủ tục kết hôn sẽ do UBND cấp xã - nơi một trong hai bên nam, nữ thực hiện", ông Phước thông tin thêm.
Trong khi đó, lãnh đạo Trường THPT nơi chị L (một trong hai cô gái tổ chức đám cưới với N) đang công tác, cho hay, nhà trường cũng đã nắm thông tin sơ bộ và sẵn sàng cung cấp thông tin khi cơ quan chức năng yêu cầu. "Chuyện đúng, sai thế nào thì phải chờ cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ. Còn nữ giáo viên đang công tác tại trường cũng đã làm việc với cơ quan chức năng nhằm cung cấp thông tin", vị lãnh đạo trường nói.
Theo nội dung đăng tải, nguyên do của việc này là anh N quan hệ yêu đương rồi cùng thời điểm nhận tin cả bạn gái cũ lẫn mới đều có bầu.
Để không mất lòng ai, gia đình anh N đã đưa chị D - bạn gái mới về nhà ở và hứa sẽ chọn thời điểm thích hợp tổ chức lễ cưới.
Dù vậy, trong thời gian chị D đang mang bầu ở nhà mình, anh N lại tiếp tục tổ chức lễ đính hôn với chị L - bạn gái cũ.
Sự việc vỡ lở, chị D sau đó đã viết câu chuyện lên mạng xã hội và gây xôn xao dư luận.
Hiện cơ quan chức năng tại Điện Bàn đang làm rõ vụ việc.
Tai nạn hi hữu khi đang làm việc khiến nam thanh niên phải lên bàn mổ khẩn cấp
![tin-nam-thanh-nien-1739198595643738597679.jpeg](https://giadinh.mediacdn.vn/296230595582509056/2025/2/10/tin-nam-thanh-nien-1739198595643738597679.jpeg)
Bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khám lại cho người bệnh sau phẫu thuật. Ảnh BVCC
Thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, vừa qua bệnh viện đã tiếp nhận, điều trị cho trường hợp nam thanh niên 18 tuổi (quê ở Hà Giang) bị vỡ đại tràng, trực tràng sau một tai nạn hy hữu trong khi làm việc.
Bệnh nhân đi làm thuê tại một xưởng máy xay cám tại Hưng Yên, trong lúc làm việc, bị bạn làm cùng đùa nghịch, dùng máy xịt hơi áp lực cao dí vào hậu môn và xịt mạnh. Sau khi bị xịt hơi, bệnh nhân đau bụng dữ dội, được bạn bè đưa đi cấp cứu.
Bệnh nhân đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tình trạng đau bụng dữ dội, co cứng khắp bụng bụng. Hình ảnh chụp phim cho thấy khung đại tràng của bệnh nhân giãn căng bất thường. Các bác sĩ chẩn đoán xác định bệnh nhân bị viêm phúc mạc toàn thể do vỡ đại trực tràng vì đại trực tràng giãn căng đột ngột. Bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật khẩn cấp.
BSCKII Lê Nhật Huy (Phó Giám đốc TT Phẫu thuật Đại trực tràng - Tầng sinh môn, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) cho biết, khi mở ổ bụng bệnh nhân phát hiện toàn bộ khung đại tràng bị nứt vỡ nhiều chỗ, nghiêm trọng nhất là tại đoạn đại tràng xích-ma gần trực tràng; thanh mạc rách rộng, niêm mạc đại tràng tụ máu, thiếu máu cục bộ, có chỗ hoại tử; bụng chứa nhiều dịch máu, rải rác giả mạc, tình trạng nhiễm trùng bắt đầu lan rộng khắp ổ bụng.
Các bác sĩ đã phải cắt bỏ đoạn đại tràng Sigma vỡ, hoại tử, khâu lại các chỗ vỡ thanh mạc rải rác trên khung đại tràng và trực tràng. Do tình trạng bụng bẩn, đại tràng chứa nhiều phân, không thể lập lại lưu thông tiêu hoá, phần đại tràng phía dưới được đóng kín, phía trên được dẫn lưu ra ngoài, làm hậu môn nhân tạo tạm thời.
Nhờ can thiệp kịp thời, bệnh nhân tuổi trẻ, khoẻ, một ngày sau phẫu thuật, bệnh nhân rút được nội khí quản và chuyển về bệnh phòng điều trị phục hồi. Bệnh nhân ra viện sau 10 ngày điều trị. Tuy nhiên, để tái lập đường tiêu hóa tự nhiên, bệnh nhân cần thực hiện ca phẫu thuật thứ hai sau khoảng 6 tháng để đóng lại hậu môn nhân tạo.