Theo TTXVN, các lực lượng cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Phú Thọ) đã phát hiện 1 thi thể nam giới trên sông Hồng, thuộc địa phận khu 10 (xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao), cách hiện trường vụ cầu Phong Châu bị sập khoảng 8 km về phía hạ lưu sông Hồng.

Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo lực lượng cứu nạn cứu hộ tiến hành trục vớt. Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phối hợp với các ngành liên quan tiến hành khám nghiệm tử thi và thông báo cho gia đình có nạn nhân đang mất tích đến nhận dạng.

Danh tính nạn nhân là Lương Xuân T (SN 1968, ở khu 1, xã Thạch Đồng, huyện Thanh Thuỷ). Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

chi-t-sap-cau-17258757030752006944233-9-0-448-702-crop-17258758366411807003703.pngXót xa tiếng khóc thương nạn nhân vụ sập cầu Phong Châu: "Dòng nước lớn như thế này sao mà cứu được em đây em ơi!"

GĐXH - “Dòng nước lớn như thế này sao mà cứu được em đây em ơi!” – chị T. bật khóc khi đứng ngóng em rể là tài xế xe container bị rơi xuống sông khi sập cầu Phong Châu.

sap-cau-phong-chau-1726481606815511294399.png

Thi thể nạn nhân T được phát hiện cách cầu Phong Châu khoảng 8 km về phía hạ lưu. Ảnh: CTV

Theo ghi nhận đến thời điểm hiện tại, lực lượng cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Phú Thọ đã tìm kiếm được hai nạn nhân mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. Người trước đó là Nguyễn Thị H, vợ của nạn nhân T.

Trước đó, vào ngày 9/9, xảy ra vụ sập cầu Phong Châu, nguyên nhân do lũ trên sông Thao (sông Hồng) lên rất cao, chảy xiết dẫn đến cuốn trôi trụ T7 và hai nhịp dàn chính (nhịp 6 và nhịp 7 phía bờ hữu sông Thao, thuộc địa bàn huyện Tam Nông).

Sơ bộ ban đầu xác định, tại thời điểm xảy ra sự cố có 10 phương tiện rơi xuống sông, trong đó có một ô tô tải, hai ô tô đầu kéo, 6 mô tô, một xe máy điện, 8 người mất tích; đã cứu, đưa 3 người bị thương đi cấp cứu tại cơ sở y tế (báo cáo nhanh ban đầu là có 5 người bị thương).

Do nước lũ dâng cao nên việc tìm kiếm, cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn, chưa xác định chính xác về số lượng phương tiện và số người mất tích.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022