Còn hơn hai tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng hiện hàng loạt gốc đào phai của người dân xã Toàn Lưu bị chết khô và tiếp tục héo, những cây bình thường lại nở hoa sớm.
Được biết, xã Toàn Lưu có hơn 110ha trồng hoa, cây cảnh. Trong đó, có hơn 600 hộ dân trồng đào với diện tích khoảng 108ha, tập trung ở thôn Kim Sơn, Xuân Sơn. Mỗi năm nơi đây cung cấp cho thị trường Tết hàng nghìn gốc đào và hoa cúc các loại. Tuy nhiên, thiệt hại sau mưa lũ khiến nhiều hộ dân mất Tết khi không có nguồn thu nhập.
Ông Trần Hựu (70 tuổi, trú xã Toàn Lưu) cho biết, gia đình trồng đào hàng chục năm nay nhưng chưa khi nào xảy ra tình trạng đào chết hàng loạt như vậy. "Sau hai cơn bão tàn phá cùng với mưa lũ kéo dài khiến cây đào chết hàng loạt. Gia đình tôi cố gắng dựng lại những cây bị đổ và chăm sóc nhưng nhiều cây vẫn chết”, ông Hựu chia sẻ.
Theo người dân địa phương, cây đào vốn dễ chết khi gặp nước ngâm nhiều ngày.
Bão và mưa lũ làm nhiều cây đào héo úa, chết dần.
Theo người dân trồng đào nơi đây, họ đã đầu tư vốn liếng, công sức để trồng, chăm sóc, tạo dáng cho vườn cây đào phai với hy vọng bán Tết. Tuy nhiên, năm nay, thời tiết bất thường, nhất là 2 cơn bão mạnh liên tiếp là số 5 và số 10. Tiếp đó là các đợt mưa lũ kéo dài đã khiến hàng ngàn cây cảnh đào phai cảnh bị gió quật gãy, bật gốc, úng nước... không thể phục hồi, gây thiệt hại rất lớn về tài sản.
Ngoài thiệt hại về số lượng cây, người dân trồng đào phai còn phải đối mặt với nỗi lo về chất lượng hoa của những cây còn sót lại, bị suy yếu, phát triển chậm, khó nở hoa đúng đúng dịp tết do bão, mưa lũ.
Hàng loạt cây đào phai đang trong giai đoạn bị héo vàng.
Cạnh một số tuyến đường giao thông, nhiều gốc cây cảnh đào phai bị gãy ngang thân, bật gốc và vứt bỏ làm củi khô.



Lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, toàn xã có có hơn 600 hộ dân trồng cây cảnh đào phai với diện tích khoảng 108ha, tập trung tại 10 thôn. Bão số 5, số 10 và đợt mưa lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề với hàng chục ngàn gốc cây cảnh đào các loại đã bị xoắn gốc, gãy, đổ ngã, chết khô, chiếm tới khoảng 50%.
Thời gian qua, người dân có nhiều biện pháp chăm sóc, khắc phục cứu cây nhưng không có kết quả. Hiện nay, số lượng cây đào bị hư hỏng đang lan rộng, khiến người dân mất trắng.
Thăm thủ phủ cây cảnh lớn nhất Ninh Bình hồi sinh để kịp phục vụ TếtGĐXH - Người dân làng nghề trông hoa, cây cảnh ở phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình bắt đầu dọn dẹp, trồng lại cây sau ảnh hưởng của bão.




































