Mới đây Đội Cảnh sát hình sự-Công an TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đã phát hiện bắt giữ Doãn Thị Liên (SN 1971, trú tại xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng). Đây chính là đối tượng bị truy nã về tội mua bán trái phép chất ma túy sau 25 năm lẩn trốn.

Theo tài liệu điều tra, vào 25 năm trước, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh và Công an thị xã Móng Cái (nay là TP. Móng Cái) ­­đã tập trung triệt xóa và làm tan rã các đường dây, ổ nhóm tội phạm về ma túy; trong đó có nhóm đối tượng: Nguyễn Văn Đức (SN 1965, trú tại Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), Nguyễn Văn Tú (SN 1963, trú tại quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng) và Doãn Thị Liên.

Ngày 6/10/1999, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã đồng loạt bắt, khám xét đối với Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Tú tại phường Trần Phú (thị xã Móng Cái). Biết đồng bọn bị bắt, Doãn Thị Liên đã đã bỏ trốn sang Đông Hưng (Trung Quốc).

lien-1679221733304611826619.jpg

Chân dung đối tượng Doãn Thị Liên trước và tại thời điểm bị bắt. Ảnh: Cơ quan Công an

Đến đầu năm 2020, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Doãn Thị Liên đã về Việt Nam và đang lẩn trốn tại khu vực giáp biên giới thuộc TP. Móng Cái. Cùng với đó, đối tượng có mối quan hệ tại xã Hoài Đức, huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).

Quá trình bỏ trốn, Liên liên tục thay đổi chỗ ở và họ tên khiến công tác xác minh gặp nhiều khó khăn. Với quyết tâm bắt bằng được đối tượng về quy án, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác lập chuyên án, huy động các lực lượng cùng tham gia điều tra.

Theo sự phân công và chỉ đạo của Ban chuyên án, Tổ công tác thuộc Phòng CSĐT tội phạm về ma túy tập trung xác minh tại huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) và huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng); Đội Cảnh sát hình sự Công an TP. Móng Cái tập trung xác minh, truy bắt đối tượng tại các xã, phường giáp biên giới tại Móng Cái. 

Sau khi xác định thông tin đối tượng đã đến TP. Móng Cái và có thể sẽ xuất cảnh trái phép trở lại Trung Quốc, Ban Chuyên án chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TP. Móng Cái bán sát địa bàn. 

Đêm 15 rạng sáng 16/3/2023, tất cả đường mòn, lối mở tiếp giáp biên giới với Trung Quốc (đoạn thuộc TP. Móng Cái) đều có lực lượng Cảnh sát hình sự phối phối với Bộ đội biên phòng chốt chặn.

Đến 14h chiều 16/3, khi đối tượng Doãn Thị Liên xuất hiện tại khu vực Z1 gần đền Xã Tắc (thuộc phường Ka Long), tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát hình sự-Công an TP. Móng Cái đã phát hiện bắt giữ. Ngay trong ngày, đối tượng Liên được dẫn giải an toàn về Công an Quảng Ninh để xử lý theo quy định của pháp luật và kết thúc 23 năm lẩn trốn của Doãn Thị Liên.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Chủ cửa hàng bị kẻ lạ mặt ném bom xăng trong đêm

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022