
GĐXH - Nghị định 102/2024/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai 2024 liệt kê một số công trình được xây dựng trên đất nông nghiệp. Đây được xem là một thông tin rất bổ ích mà người dân nên nắm rõ để bảo đảm quyền lợi.
Theo trình bày của ông Nhượng, gia đình ông có một mảnh đất từ thời xa xưa, có lối đi rộng 4,2 mét (theo như Biên bản xác định ranh giới, mốc giới thửa đất vào ngày 11/9/2004). Biên bản này có chữ ký xác nhận của cán bộ đo đạc, cán bộ địa chính và đại diện UBND xã Yên Nghĩa (nay là Trung Nghĩa).
Cách đây mấy năm, thôn Ngọc Chuế có xây dựng sân bóng mini và xây lại tường rào bao quanh khu vực giáp ranh với mảnh đất của ông Nhượng. Việc xây này đã chặn một phần cổng gia đình nhà ông Nhượng, chỉ còn để lại 0,7m (nhỏ hơn rất nhiều so với cổng ban đầu). Điều này đã gây nhiều khó khăn, cản trở cho việc đi lại và sinh hoạt hàng ngày của ông Nhượng và gia đình.
"Năm nay tôi đã trên 80 tuổi, việc địa phương cho xây như này khiến chúng tôi đi lại vô cùng khó khăn. Tôi mong chính quyền địa phương khôi phục lại nguyên trạng ban đầu để giúp gia đình đi lại cho thuận lợi. Gia đình tôi đã làm đơn khiếu nại lên chính quyền xã và thôn nhưng chưa được giải quyết triệt để"- ông Nhượng trình bày.

Cổng gia đình ông Nhượng bị bịt mất một góc (ảnh gia đình ông Nhượng cung cấp).
Trước phản ánh của ông Nhượng, chúng tôi đã liên hệ với đại diện UBND xã Trung Nghĩa thì được biết, trước khi tiến hành xây tường bao khu vực giáp ranh với nhà ông Nhượng, chính quyền thôn đã đến vận động gia đình làm cổng quay ra hướng khác. Tuy nhiên, gia đình ông Nhượng không đồng ý. Vị này cũng xác nhận cổng nhà ông Nhượng có trước, sau đó khi xây sân bóng mini thì địa phương mới cho xây tường bao khu vực này lại cho vuông vắn. "Việc khiếu nại của ông Nhượng, địa phương đã báo cáo lên UBND huyện và chờ ý kiến chỉ đạo", đại diện UBND xã Trung Nghĩa thông tin.
Trong khi đó, đại diện UBND huyện Ý Yên cho biết, sự việc trên lãnh đạo huyện đã nắm được và chỉ đạo thanh tra huyện vào cuộc. Khi nào có kết quả sẽ thông tin lại cho báo chí.
Thiết nghĩ, nguyện vọng của ông Nhượng là hoàn toàn chính đáng, đề nghị chính quyền địa phương xem xét giải quyết để cho gia đình có lối đi lại và sinh hoạt như cũ.