
Xưởng sản xuất ma túy rộng hơn 1.000m2 tại TP Nha Trang nằm trên triền đồi, gần nghĩa trang. Ảnh: Xuân Ngọc
Trao đổi với PV VietNamNet tối 28/3, lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lương, TP Nha Trang cho biết, địa phương đã tiến hành kiểm tra, xác minh toàn bộ khu đất sử dụng làm xưởng sản xuất ma túy ketamin vừa bị lực lượng chức năng triệt phá.
Kết quả ban đầu cho thấy, hai khu đất nằm ở khu vực triền đồi đều có chủ sử dụng rõ ràng. Chính quyền xã đã làm việc với các cá nhân liên quan, kiểm tra hợp đồng cho thuê và đang hoàn tất hồ sơ báo cáo UBND TP Nha Trang.
Riêng khu xưởng rộng hơn 1.000m2, nằm gần khu nghĩa trang phía Bắc, được xác định là công trình xây dựng không phép. Xã Vĩnh Lương đã lập biên bản vi phạm và đang xem xét hướng xử lý tiếp theo.

Công an triệt phá đường dây sản xuất trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Ảnh:
Hiện toàn bộ khu vực nhà xưởng vẫn bị phong tỏa nghiêm ngặt, với sự túc trực 24/24h của lực lượng công an.
Tương tự, căn nhà số 47 thôn Cát Lợi – nơi các nghi phạm đặt thiết bị điều chế ma túy – cũng đang được kiểm soát chặt chẽ.
Liên quan đến vụ việc này, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) đã xác lập chuyên án 199Đ. Rạng sáng 22/3, gần 20 chiến sĩ đồng loạt đột kích ba điểm sản xuất ma túy tại TP Nha Trang, thu giữ tổng cộng 1,4 tấn ketamin có độ tinh khiết cao và gần 80 tấn hóa chất.
Cơ quan điều tra bắt giữ 11 nghi phạm, bao gồm 4 người Trung Quốc, 3 người Đài Loan (Trung Quốc) và 4 người Việt Nam. Cầm đầu đường dây được xác định là Trương Xuân Minh, 51 tuổi, người Đài Loan (Trung Quốc).
Theo điều tra, Minh nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2021 dưới vỏ bọc kinh doanh, nuôi cá cảnh. Tại Khánh Hòa, hắn bắt tay với Đoàn Văn Hùng (42 tuổi, người Việt Nam) để tìm địa điểm lập xưởng sản xuất ma túy.
Tháng 11/2024, Minh thuê khu đất rộng 1.000m2 gần nghĩa trang phía Bắc, xã Vĩnh Lương – nơi hẻo lánh, khó tiếp cận. Sau đó, nhóm này tiếp tục thuê thêm một khu đất khác rộng 300m2, cách điểm đầu khoảng 3km, để tập kết nguyên liệu, hóa chất và thiết bị.

Khu vực sản xuất ma túy ketamin quy mô lớn, chỉ có con đường độc nhất đi vào. Ảnh: Xuân Ngọc
Các đối tượng chia quá trình sản xuất thành 2 giai đoạn nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Sau thời gian theo dõi chặt chẽ, Ban chuyên án 199Đ quyết định phá án.
Theo C04, đây là chuyên án sản xuất trái phép chất ma túy l ớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.