Dự báo diễn biến thời tiết các khu vực trên cả nước

Theo dự báo thời tiết hôm nay, khối không khí lạnh tràn về mang theo gió Đông Bắc khô chấm dứt hiện tượng nồm ẩm ở miền Bắc. Dự báo tiết trời khô ráo còn duy trì cả tuần tới ở miền Bắc.

Từ đêm nay lại tiếp tục có khối không khí lạnh tràn xuống. Đến ngày 19/3, ngoài gió Đông Bắc, trường gió Tây Bắc trên độ cao 5000m được thiết lập thổi xuống giúp xua tan mây ẩm.

Tại Thủ đô Hà Nội, 2 ngày tới trời nhiều mây, nhiệt độ từ 20-22 độ. Từ thứ Tư trời chuyển nắng ráo và kéo dài đến hết tuần. Ban ngày có nắng nên nhiệt độ tăng lên ở mức từ 23-27 độ. Về ban đêm trời quang mây, mặt đất thoát nhiệt nhanh trời chuyển rét, mức nhiệt từ 16-18 độ.

Thời tiết tại Tây Nguyên và Nam Bộ có nắng nhiều. Khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng với mức nhiệt 35 độ. Chiều tối mưa trái mùa có thể xảy ra ở nhiều khu vực.

Tại Trung Bộ, 3 ngày đầu tuần có mưa rào, tập trung ở khu vực Nghệ An đến Khánh Hòa. Từ thứ Năm, mưa giảm trời chuyển nắng, trong đó từ Thanh Hóa đến Huế có mức nhiệt từ 19-27 độ, từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ 26-32 độ.

kkl-2102-6986-6009-1740730337256-17407303383221409959330-0-0-383-613-crop-1740730368954134014810.jpgMiền Bắc sắp đón không khí lạnh mạnh, trời chuyển rét đậm

GĐXH - Sau ít ngày tăng nhiệt, khả năng từ ngày 6/3 Bắc Bộ trời chuyển rét, thấp nhất từ 13oC.

thoi-tiet-17421351678291369960233.jpg

Theo dự báo thời tiết, miền Bắc chuyển rét khô do ảnh hưởng của không khí lạnh.

Thời tiết hôm nay tại Hà Nội

Theo dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-16 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-22 độ.

Dự báo thời tiết hôm nay tại các khu vực trên cả nước

Thời tiết phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào vài nơi. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 20-23 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 23 độ.

Thời tiết phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi cao rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 19-22 độ, có nơi trên 22 độ.

Thời tiết từ Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa rào. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 14-17 độ, phía Nam 17-19 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 18-21 độ, có nơi trên 22 độ.

Thời tiết từ Đà Nẵng – Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, có nơi có gió giật cấp 6. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ.

Thời tiết khu vực Tây Nguyên: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19-22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết khu vực Nam Bộ: Có mây, ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ: 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022