
Tổng diện tích dự kiến nghiên cứu thực hiện quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực phía Đông hồ Hoàn Kiếm có quy mô diện tích khoảng 2,14ha. Để phục vụ dự án, UBND TP Hà Nội sẽ di dời 12 trụ sở cơ quan, tổ chức và khoảng 40 hộ dân trong khu vực.

Hiện thành phố đã yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu quy hoạch, tổ chức không gian ngầm tại khu vực phía Đông hồ Gươm (khoảng 3 tầng hầm), kết nối không gian ngầm nhà ga C9 - tuyến đường sắt đô thị số 2 đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo.



Trong ảnh là trụ sở Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội số 69 Đinh Tiên Hoàng có mặt tiền nhìn thẳng ra hồ Gươm. Khu vực này được biết đến với cái tên Nhà đèn Bờ Hồ do Pháp xây dựng từ năm 1892. Đây cũng là một di tích lịch sử đặc biệt khi vào ngày 21/12/1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Nhà đèn Bờ Hồ và nói chuyện với cán bộ, công nhân viên.

Các đơn vị, cơ quan ngành điện như Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Tổng Công ty Điện lực Hà Nội, khách sạn Điện lực, thành phố đã giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc nghiên cứu, đề xuất vị trí làm trụ sở mới cho các đơn vị tại khu vực trụ sở các tổng công ty - Khu đô thị mới Cầu Giấy.

Theo ghi nhận, khách sạn Điện lực trên phố Lý Thái Tổ hiện vẫn đang hoạt động, mặt bằng tầng 1 được cho thuê làm cửa hàng bán quần áo.

Trụ sở tiếp khách hàng của Tổng công ty Điện lực Hà Nội số 24 Lý Thái Tổ cũng nằm trong diện di dời. Hiện các đơn vị kinh doanh tại đây đã trả lại mặt bằng.

Đối với trụ sở Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) số 20 Lý Thái Tổ, sau khi di dời, sẽ được bố trí tại số 12 Nguyễn Chế Nghĩa, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm.

Chi cục Dân số, Trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội số 22 Lý Thái Tổ sẽ được bố trí tại số 144 Trần Phú, phường Mộ Lao, quận Hà Đông.

Trụ sở Tiếp công dân Thành phố Hà Nội dự kiến được bố trí tại số 102 Hai Bà Trưng, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm.

Trụ sở của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội với kiến trúc độc đáo, có mặt tiền rất lớn là địa chỉ duy nhất không bị di dời, phá bỏ do là di tích lịch sử. Cán bộ đang làm việc tại đây sẽ được bố trí tạm tại tầng 25; 26; 27 Khu liên cơ quan TP Hà Nội, số 258 Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ.



Mặt tiền phố Đinh Tiên Hoàng có nhiều hộ dân nằm trong khu vực nghiên cứu mở rộng không gian Hồ Gươm. Đến thời điểm hiện tại, người dân sinh sống tại đây vẫn đang chờ kế hoạch cụ thể liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư...

Được biết, với các hộ dân phải di dời, UBND thành phố Hà Nội sẽ áp dụng cơ chế, chính sách đền bù cao nhất theo quy định cho người dân, bố trí tái định cư bằng đất (tại huyện Đông Anh) đối với những trường hợp đủ điều kiện được bồi thường về đất ở...

Bố trí nhà tạm cư cho các hộ dân (trong thời gian chờ giao đất tái định cư) và bán nhà tái định cư cho các trường hợp không đủ điều kiện được tái định cư bằng đất để ổn định cuộc sống khi thực hiện giải phóng mặt bằng.

GĐXH - Đa số người dân trong diện phải di dời để thực hiện dự án cải tạo hồ Hoàn Kiếm (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) đều mong muốn sớm có thông tin về mức đền bù, tái định cư... cũng như nhận được sự hỗ trợ từ chính quyền để ổn định công việc và cuộc sống sau khi nhường đất để thực hiện dự án.
Xem thêm video được quan tâm:
Hiện trạng dự án mở rộng đường "huyết mạch" phía Tây Thủ đô.