Ngày 12-8, Công an tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu cho biết mặc dù đã có nhiều cảnh báo và tuyên truyền về lừa đảo trên không gian mạng nhưng gần đây, tiếp tục ghi nhận nhiều phụ nữ ở thị xã Phú Mỹ bị lừa đảo với số tiền lớn.

Trước đó, ngày 23-6, bà N.T.T.H (SN 1982, ngụ thị xã Phú Mỹ) chủ động tham gia vào trang Facebook với nội dung "Bán hàng trên nền thương mại điện tử Alibaba".

Sau đó, bà N.T.T.H được mời tham gia vào ứng dụng Telegram và được một người dùng ứng dụng có tên "Phạm Bá Hiệp" giới thiệu là chuyên viên của sàn giao dịch thương mại điện tử Alibaba.

img8290-17234572493311495553054-1723473351249-17234733514882141241299.jpeg

Nhiều người vẫn bị dính bẫy lừa đảo trên mạng - Anh: AI - Ngọc GIang

Đối tượng hướng dẫn bà H. tải ứng dụng Alibaba và nạp tiền thanh toán tiền gốc của sản phẩm trước, sau đó từ 3 - 5 ngày sẽ nhận được tiền gốc và lãi. Bà H. nạp tiền và sau đó được rút lợi nhuận.

Ngày 14-7, bà H. nạp tiếp 4,9 tỉ đồng vào ứng dụng Alibaba nhưng lần này không thể rút tiền ra được.

Bà H. liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của ứng dụng nhưng không được giải quyết, thậm chí còn yêu cầu bà H. nạp thêm tiền. Biết bị lừa, bà H. đến công an trình báo.

Trước đó, tháng 5-2024, bà N.T.H.Y (SN 1979, ngụ phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ) cũng lên mạng xã hội Facebook và nói chuyện với một tài khoản tên "Kết nối yêu thương".

Chủ tài khoản trên tự xưng là Ngọc, tạo một gameshow cho bà Y. tham gia và yêu cầu đóng phí 100.000 đồng. Tiếp đó, Ngọc yêu cầu bà Y. nạp thêm 1 triệu đồng để quay lấy quà.

Sau khi bà Y. nạp tiền thì quay trúng thưởng, được Ngọc chuyển 200.000 đồng. Ngọc nói bà Y. nếu muốn chơi tiếp vào vòng trong thì phải đóng phí 20 triệu đồng, được thêm một chuyến du lịch.

Bà Y. nghe vậy thì đồng ý, chuyển 20 triệu cho Ngọc. Tuy nhiên Ngọc nói bà Y. đã nhập sai cú pháp nên phải gửi lai hơn 34 triệu đồng để hoàn lại 20 triệu đồng đã chuyển sai.

Sau khi nạp tiền, Ngọc vẫn yêu cầu bà Y. chuyển tiền tiếp thì mới có thể rút tiền ra được. Ngày 26-7, sau khi biết bị lừa, bà Y. trình báo sự việc đến cơ quan công an.

Bà Đ.T.K (SN 1985, ngụ phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ) cũng tham gia nhóm Zalo tên "H28_Phát Triển Ngọn Nến Xanh". Thông qua nhóm này, bà K. liên lạc với một tài khoản Zalo tên Đoàn Minh Thiện và Bùi Ngọc Hà.

Bà K. được tư vấn tham gia đầu tư chứng khoán. Ban đầu, bà K. có đầu tư và được lợi nhuận từ việc đầu tư này. Sau đó, bà K đã chuyển hơn 1 tỉ đồng cho các đối tượng trên, sau đó biết bị lừa nên đã trình báo công an.

minh-hoa-ctn-17231184784312119320751-0-0-900-1440-crop-1723118496904621036699.jpgTin vào 'thánh nổ', người đàn ông bị lừa mất 2 tỷ đồng

GĐXH - TAND Hà Nội vừa đưa ra xét xử vụ án "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bị cáo trong vụ án là Huỳnh Minh Bắc (SN 1964, tức Bắc "nổ", trú tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc).

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022