
Triển lãm là Hương 2025 đánh dấu chặng đường 20 năm làm nghề của họa sĩ Nguyễn Thu Hương, diễn ra ngày 10-14/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM.
Triển lãm là Hương 2025 đánh dấu chặng đường 20 năm làm nghề của họa sĩ Nguyễn Thu Hương, diễn ra ngày 10-14/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM.

Tại hai gian phòng lớn, họa sĩ treo các bức tranh acrylic trên vải đa dạng kích thước kết hợp sản phẩm gốm tự làm.
Tại hai gian phòng lớn, họa sĩ treo các bức tranh acrylic trên vải đa dạng kích thước kết hợp sản phẩm gốm tự làm.

Nhiều năm qua, họa sĩ xây dựng phong cách nghệ thuật gắn với các sắc màu trong cuộc sống. Thu Hương hứng thú với các gam màu nóng như cam, vàng, đỏ, hồng, xanh bởi dễ tạo sức hút.
Nhiều năm qua, họa sĩ xây dựng phong cách nghệ thuật gắn với các sắc màu trong cuộc sống. Thu Hương hứng thú với các gam màu nóng như cam, vàng, đỏ, hồng, xanh bởi dễ tạo sức hút.

Họa sĩ sử dụng kỹ thuật đổ màu kết hợp hiệu ứng loang gồm các đốm tròn tựa như những vì sao, bụi tinh vân.
Họa sĩ sử dụng kỹ thuật đổ màu kết hợp hiệu ứng loang gồm các đốm tròn tựa như những vì sao, bụi tinh vân.

"Tôi muốn mọi người khi đến với triển lãm sẽ có cảm giác như bước vào không gian mênh mông của vũ trụ, sâu thẳm đại dương hoặc như đang tắm mình dưới ánh nắng", họa sĩ nói.
"Tôi muốn mọi người khi đến với triển lãm sẽ có cảm giác như bước vào không gian mênh mông của vũ trụ, sâu thẳm đại dương hoặc như đang tắm mình dưới ánh nắng", họa sĩ nói.

Đan xen giữa không gian tranh là hàng trăm món đồ gốm - lĩnh vực Thu Hương theo đuổi gần đây.
Đan xen giữa không gian tranh là hàng trăm món đồ gốm - lĩnh vực Thu Hương theo đuổi gần đây.

Tác giả thử nghiệm nhiều kỹ thuật làm đất, lên men cũng như quy trình và phương pháp nung khác nhau. Thu Hương không dùng khuôn, bàn xoay mà tự làm thủ công bằng tay các món đồ với hình thù ngẫu hứng. Ngoài ra, chị pha trộn màu sắc các dòng men với đất sét, trong đó tạo nét riêng bằng cách lưu dấu vân tay cá nhân trên từng sản phẩm.
Tác giả thử nghiệm nhiều kỹ thuật làm đất, lên men cũng như quy trình và phương pháp nung khác nhau. Thu Hương không dùng khuôn, bàn xoay mà tự làm thủ công bằng tay các món đồ với hình thù ngẫu hứng. Ngoài ra, chị pha trộn màu sắc các dòng men với đất sét, trong đó tạo nét riêng bằng cách lưu dấu vân tay cá nhân trên từng sản phẩm.

Theo họa sĩ, cách làm này đem lại nhiều kết quả lẫn cảm xúc khác nhau. "Khi mở lò nung, có sản phẩm khiến tôi vỡ òa vì nằm ngoài sức tưởng tượng, tuy nhiên cũng không ít lần buồn, thất vọng vì sản phẩm bị hỏng, không như ý muốn", chị nói.
Theo họa sĩ, cách làm này đem lại nhiều kết quả lẫn cảm xúc khác nhau. "Khi mở lò nung, có sản phẩm khiến tôi vỡ òa vì nằm ngoài sức tưởng tượng, tuy nhiên cũng không ít lần buồn, thất vọng vì sản phẩm bị hỏng, không như ý muốn", chị nói.

Nguyễn Thu Hương ưu tiên làm gốm mỏng, khi chạm vào nghe như tiếng chuông. Những chiếc bình do chị tự tay tạo hình lấy cảm hứng từ dải lụa, dòng nước.
Nguyễn Thu Hương ưu tiên làm gốm mỏng, khi chạm vào nghe như tiếng chuông. Những chiếc bình do chị tự tay tạo hình lấy cảm hứng từ dải lụa, dòng nước.

Ở nhiều sản phẩm, họa sĩ dùng chất liệu thủy tinh nung chảy rồi hòa quyện vào men, tạo lớp phủ có màu sắc khác lạ.
Ở nhiều sản phẩm, họa sĩ dùng chất liệu thủy tinh nung chảy rồi hòa quyện vào men, tạo lớp phủ có màu sắc khác lạ.

Theo họa sĩ, khi vẽ hay làm gốm, chị đều để cho màu sắc và chất liệu đất sét dẫn dắt cảm xúc.
Tiến sĩ Mã Thanh Cao (hàng đầu trong ảnh) - nguyên giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM - nhận xét: "Với tôi, các tác phẩm của Thu Hương có tính sáng tạo vô hạn, thể hiện tình yêu lớn với công việc đang theo đuổi".
Theo họa sĩ, khi vẽ hay làm gốm, chị đều để cho màu sắc và chất liệu đất sét dẫn dắt cảm xúc.
Tiến sĩ Mã Thanh Cao (hàng đầu trong ảnh) - nguyên giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM - nhận xét: "Với tôi, các tác phẩm của Thu Hương có tính sáng tạo vô hạn, thể hiện tình yêu lớn với công việc đang theo đuổi".

Họa sĩ Thu Hương (thứ ba từ phải sang) đón nhiều bạn bè, khách tham quan trong nước và quốc tế tại khai mạc triển lãm, hôm 10/5.
Nguyễn Thu Hương, 41 tuổi, hiện là thạc sĩ mỹ thuật tạo hình, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP HCM năm 2012. Thế mạnh của chị là tranh sơn mài, sơn dầu, acrylic, lụa, đồ họa tạo hình. Họa sĩ từng tham gia nhiều sự kiện triển lãm như 50 năm thống nhất - xây dựng và phát triển TP HCM, Sắc màu, Sơn mài Sài Gòn, Miền nhớ, Trăm hoa đua nở (TP HCM), Dáng xuân (Hà Nội), Sống cùng di sản (Huế).
Họa sĩ Thu Hương (thứ ba từ phải sang) đón nhiều bạn bè, khách tham quan trong nước và quốc tế tại khai mạc triển lãm, hôm 10/5.
Nguyễn Thu Hương, 41 tuổi, hiện là thạc sĩ mỹ thuật tạo hình, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật TP HCM năm 2012. Thế mạnh của chị là tranh sơn mài, sơn dầu, acrylic, lụa, đồ họa tạo hình. Họa sĩ từng tham gia nhiều sự kiện triển lãm như 50 năm thống nhất - xây dựng và phát triển TP HCM, Sắc màu, Sơn mài Sài Gòn, Miền nhớ, Trăm hoa đua nở (TP HCM), Dáng xuân (Hà Nội), Sống cùng di sản (Huế).
Tân Cao Ảnh: Họa sĩ cung cấp