Le-Pho-1-1726106824.png?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=c03G80IiscjSxJTlrE42dw

Tác phẩm Chiếc bát xanh của danh họa Lê Phổ có giá 554.080 euro (hơn 14,9 tỷ đồng), cao nhất phiên Họa sĩ châu Á: Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia, do Aguttes tổ chức hôm 10/9. Kết quả được hãng công bố tối 11/9 theo giờ Hà Nội.

Theo nhà đấu giá, họa sĩ vẽ tranh khoảng năm 1942, chất liệu mực và màu trên lụa. Ông mô tả một phụ nữ với vẻ mặt đăm chiêu, ánh mắt như đang cầu nguyện, tay trái ôm chiếc bát màu xanh, tay phải cầm quả phật thủ - loại quả biểu tượng cho sự bảo hộ và đem lại may mắn. Aguttes nhận định tấm lụa mỏng tạo nên nét tinh tế cho tác phẩm.

Thông tin từ nhà đấu giácho biết bức họa từng được bảo quản ở Algeria hàng chục năm. Một số tài liệu cho rằng họa sĩ đã gặp vua Hàm Nghi trong thời gian sáng tác tranh.

Tác phẩm Chiếc bát xanh của danh họa Lê Phổ có giá 554.080 euro (hơn 14,9 tỷ đồng), cao nhất phiên Họa sĩ châu Á: Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia, do Aguttes tổ chức hôm 10/9. Kết quả được hãng công bố tối 11/9 theo giờ Hà Nội.

Theo nhà đấu giá, họa sĩ vẽ tranh khoảng năm 1942, chất liệu mực và màu trên lụa. Ông mô tả một phụ nữ với vẻ mặt đăm chiêu, ánh mắt như đang cầu nguyện, tay trái ôm chiếc bát màu xanh, tay phải cầm quả phật thủ - loại quả biểu tượng cho sự bảo hộ và đem lại may mắn. Aguttes nhận định tấm lụa mỏng tạo nên nét tinh tế cho tác phẩm.

Thông tin từ nhà đấu giácho biết bức họa từng được bảo quản ở Algeria hàng chục năm. Một số tài liệu cho rằng họa sĩ đã gặp vua Hàm Nghi trong thời gian sáng tác tranh.

Le-Pho-2-1-1726106858.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tX500YO6_iQRg-RUI8BSuQ

Bức sơn dầu trên lụa Thưởng trà trong vườn do Lê Phổ thực hiện được gõ búa 221.022 euro (gần sáu tỷ đồng). Trong tác phẩm, bốn người gồm phụ nữ và trẻ em ngồi quanh chiếc bàn, điểm nhấn là những bông hoa đủ màu. Bức tranh được bao trùm bởi những gam màu sáng như cam, đỏ, hồng.

Lê Phổ (1907-2001) là một trong tứ kiệt của hội họa Việt Nam, cùng Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm. Ông được xưng tụng là "danh họa Việt Nam trên đất Pháp", có nhiều bức vẽ triệu USD.

Bức sơn dầu trên lụa Thưởng trà trong vườn do Lê Phổ thực hiện được gõ búa 221.022 euro (gần sáu tỷ đồng). Trong tác phẩm, bốn người gồm phụ nữ và trẻ em ngồi quanh chiếc bàn, điểm nhấn là những bông hoa đủ màu. Bức tranh được bao trùm bởi những gam màu sáng như cam, đỏ, hồng.

Lê Phổ (1907-2001) là một trong tứ kiệt của hội họa Việt Nam, cùng Mai Trung Thứ, Lê Thị Lựu, Vũ Cao Đàm. Ông được xưng tụng là "danh họa Việt Nam trên đất Pháp", có nhiều bức vẽ triệu USD.

Le-Pho-3-1726106874.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=SsPYm38oEhW9YUPHGYHN9g

Sáng tác thứ ba của Lê Phổ tại buổi đấu giá - tranh Người phụ nữ trẻ - thu về116.195 euro (3,1 tỷ đồng). Aguttes nhận xét: ''Sự tinh tế của họa sĩ được thể hiện rõ nét trong bức vẽ này''. Bức họa tả một cô gái trẻ quàng chiếc khăn, tay chống cằm nhẹ, mắt khép hờ, gợi không khí yên bình. Ông sử dụng kỹ thuật sfumato (làm mờ ranh giới giữa các mảng màu) để tạo sự chuyển tiếp màu sắc.

Sáng tác thứ ba của Lê Phổ tại buổi đấu giá - tranh Người phụ nữ trẻ - thu về116.195 euro (3,1 tỷ đồng). Aguttes nhận xét: ''Sự tinh tế của họa sĩ được thể hiện rõ nét trong bức vẽ này''. Bức họa tả một cô gái trẻ quàng chiếc khăn, tay chống cằm nhẹ, mắt khép hờ, gợi không khí yên bình. Ông sử dụng kỹ thuật sfumato (làm mờ ranh giới giữa các mảng màu) để tạo sự chuyển tiếp màu sắc.

Le-Pho-5-1726106924.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BQg1AsHAgXGtfxoKniqdsg

Bức họa Người phụ nữ trên cánh đồng hoa cúc của Lê Phổ có giá 102.525 euro (2,7 tỷ đồng).

Bức họa Người phụ nữ trên cánh đồng hoa cúc của Lê Phổ có giá 102.525 euro (2,7 tỷ đồng).

Vu-Cao-Dam-1-1726106895.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=zhE6S0Ccthnr0Di2aHDb4g

Bức tranh có giá cao thứ hai tại phiên Họa sĩ châu Á: Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia là sáng tác của Vũ Cao Đàm, được gõ búa 351.460 euro (9,5 tỷ đồng). Tác phẩm được danh họa thực hiện đầu những năm 1950, khắc họa hình ảnh người mẹ cho con bú, con gái lớn ngồi cạnh đang xoa đầu em nhỏ. Tranh sử dụng những tông màu ấm, tôn vinh nét đẹp tình thân. Tình mẫu tử là chủ đề nổi bật trong nhiều sáng tác của Vũ Cao Đàm.

Vũ Cao Đàm (1908-2000) là họa sĩ, nhà điêu khắc hàng đầu Việt Nam. Ông tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, thuộc nhóm tứ kiệt trời Âu của hội họa Việt.

Bức tranh có giá cao thứ hai tại phiên Họa sĩ châu Á: Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia là sáng tác của Vũ Cao Đàm, được gõ búa 351.460 euro (9,5 tỷ đồng). Tác phẩm được danh họa thực hiện đầu những năm 1950, khắc họa hình ảnh người mẹ cho con bú, con gái lớn ngồi cạnh đang xoa đầu em nhỏ. Tranh sử dụng những tông màu ấm, tôn vinh nét đẹp tình thân. Tình mẫu tử là chủ đề nổi bật trong nhiều sáng tác của Vũ Cao Đàm.

Vũ Cao Đàm (1908-2000) là họa sĩ, nhà điêu khắc hàng đầu Việt Nam. Ông tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, thuộc nhóm tứ kiệt trời Âu của hội họa Việt.

Vu-Cao-Dam-2-1726106908.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=kOkAII9Y3AcrbZ9jn7APqg

Tranh Cô gái trẻ bên cây hoa của danh họa Vũ Cao Đàm bán được 209.560 euro (5,6 tỷ đồng). Nhà đấu giá cho biết họa sĩ vẽ tác phẩm khoảng năm 1950-1952, chất liệu sơn dầu. Qua nét vẽ của ông, cô gái diện áo dài trắng, hai tay cầm nhẹ cành hoa anh đào. Loài hoa báo hiệu mùa xuân đến, tượng trưng niềm hy vọng nhưng cũng gợi nhắc về dòng chảy thời gian. Aguttes phân tích độ cong của cành được danh họa sắp xếp cân đối, làm nổi bật gương mặt thanh tú của nhân vật.

Tranh Cô gái trẻ bên cây hoa của danh họa Vũ Cao Đàm bán được 209.560 euro (5,6 tỷ đồng). Nhà đấu giá cho biết họa sĩ vẽ tác phẩm khoảng năm 1950-1952, chất liệu sơn dầu. Qua nét vẽ của ông, cô gái diện áo dài trắng, hai tay cầm nhẹ cành hoa anh đào. Loài hoa báo hiệu mùa xuân đến, tượng trưng niềm hy vọng nhưng cũng gợi nhắc về dòng chảy thời gian. Aguttes phân tích độ cong của cành được danh họa sắp xếp cân đối, làm nổi bật gương mặt thanh tú của nhân vật.

Vu-Cao-Dam-4-1726106920.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=qPeIJ5Pm1dqFLvOMBhnJxw

Họa sĩ Vũ Cao Đàm vẽ tác phẩm Gia đình năm 1963, khi ông làm việc ở miền Nam nước Pháp, hoàn toàn chuyển sang sử dụng sơn dầu. Tranh có giá 102.525 euro (2,7 tỷ đồng).

Theo thông tin từ nhà đấu giá, chủ đề tình thân và các bức tranh khổ lớn là đặc trưng của Vũ Cao Đàm trong giai đoạn thời kỳ Findlay. Findlay được gọi theo tên của Wally Findlay, phòng trưng bày đại diện cho Vũ Cao Đàm, Lê Phổ từ năm 1963 trở đi.

Buổi đấu giá Họa sĩ châu Á: Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia của Aguttescòn chào bán nhiều bức vẽ tĩnh vật của Lê Phổ, tác phẩm điêu khắc do Vũ Cao Đàm thực hiện, một số tranh của họa sĩ Trần Đình Phương, Tô Ngọc Thanh, Mai Trung Thứ, Alix Aymé, dao động từ một nghìn đến hàng chục nghìn euro.

Họa sĩ Vũ Cao Đàm vẽ tác phẩm Gia đình năm 1963, khi ông làm việc ở miền Nam nước Pháp, hoàn toàn chuyển sang sử dụng sơn dầu. Tranh có giá 102.525 euro (2,7 tỷ đồng).

Theo thông tin từ nhà đấu giá, chủ đề tình thân và các bức tranh khổ lớn là đặc trưng của Vũ Cao Đàm trong giai đoạn thời kỳ Findlay. Findlay được gọi theo tên của Wally Findlay, phòng trưng bày đại diện cho Vũ Cao Đàm, Lê Phổ từ năm 1963 trở đi.

Buổi đấu giá Họa sĩ châu Á: Việt Nam, Trung Quốc và Indonesia của Aguttescòn chào bán nhiều bức vẽ tĩnh vật của Lê Phổ, tác phẩm điêu khắc do Vũ Cao Đàm thực hiện, một số tranh của họa sĩ Trần Đình Phương, Tô Ngọc Thanh, Mai Trung Thứ, Alix Aymé, dao động từ một nghìn đến hàng chục nghìn euro.

Phương Linh Ảnh: Aguttes

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022