Ngày 13/7, QQ đưa tin bộ phim cổ trang Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung thông báo ngừng chiếu vì hiệu quả phát sóng không như mong đợi. Dù được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp của cố nhà văn Kim Dung với các nhân vật quen thuộc như Quách Tĩnh, Hoàng Dung, Mai Siêu Phong, Hoàng Dược Sư, phim vẫn không thu hút được người xem. Mỗi ngày, dự án chỉ có khoảng 14 triệu view, thậm chí thấp hơn cả các dự án nhỏ chiếu trên nền tảng nhỏ.

kim-dung6-17208761912741051712660.jpg

Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung được chia làm 6 phần nhưng chỉ chiếu được một nửa (30/60 tập) đã rút khỏi các nền tảng

Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung được quảng bá rầm rộ và gây chú ý từ khi khởi quay. Phim được chia làm 6 phần với dàn diễn viên khá hùng hậu, có kinh nghiệm, không phải diễn viên hoàn toàn mới. Nhà sản xuất khẳng định muốn làm "sống lại dòng phim võ hiệp đang bị lãng quên", đồng thời thường xuyên khoe phim được sản xuất rất chuyên nghiệp, ngoại cảnh quay ngoài trời thay vì dùng phông nền xanh, cảnh cưỡi ngựa trong phim cũng sử dụng ngựa thật thay vì ngựa giả để tăng tính chân thực của tác phẩm.

Do đó, trên Baidu có thông tin Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung có kinh phí sản xuất ít nhất trên 300 triệu NDT (hơn 1.000 tỷ đồng). Thế nhưng, khi lên sóng không có nhãn hàng nào mua quảng cáo trên phim. Hiện tại, với tình trạng rút phim bất ngờ, dự án có khả năng lỗ toàn bộ tiền vốn sản xuất.

Theo QQ phân tích Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung sai lầm khi đẩy phần phim Thiết Huyết Đan Tâm lên chiếu trước. Đầu tiên, phần phim này kể về Quách Tĩnh và Hoàng Dung, hai nhân vật "sinh sau đẻ muộn" so với các vai diễn khác làm xáo trộn dòng thời gian của tác phẩm. Thêm vào đó, hai diễn viên chính Thử Sa (vai Quách Tĩnh) và Bao Thượng Ân (đóng Hoàng Dung) bị đánh giá là diễn xuất kém, nhiều điểm yếu, lên hình không thu hút, không đáp ứng được kỳ vọng của người xem. Khi so sánh với các phiên bản trước, Quách Tĩnh và Hoàng Dung mới thua cả về ngoại hình, kinh nghiệm lẫn tài năng.

kim-dung12-17208761739681527490959.jpg

Phim có kinh phí sản xuất lớn, hơn 300 triệu NDT vì vậy đây sẽ là thất bại khó gượng với nhà sản xuất

kim-dung8-1720876173454663761996.jpg

Thử Sa (vai Quách Tĩnh) và Bao Thượng Ân (đóng Hoàng Dung) không được đánh giá cao

kim-dung10-1720876253805879015912.jpg

Thử Sa kém đẹp, dáng người nhỏ, không tạo được tương tác tốt với bạn diễn

kim-dung7-17208760795931088112857.jpgkim-dung9-1720876253439891731726.jpg

Bao Thượng Ân lên hình không đẹp bằng ảnh chụp, khẩu hình trề môi điệu đà gây nhiều tranh cãi

Phần phim đầu Thiết Huyết Đan Tâm bị chê và thất bại về mặt truyền thông dẫn đến khán giả dần nản lòng với cả loạt phim Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung. Điều này cho thấy việc lựa chọn phần phim mở đầu rất quan trọng. Trong khi đó, khi phim còn đang quay, khán giả tò mò hơn với phần Đông Tà Tây Độc hay Cửu Âm Chân Kinh. Dàn diễn viên Cao Vỹ Quang, Mạnh Tử Nghĩa được đánh giá là phù hợp với vai diễn "Tây Độc" Âu Dương Phong và Mai Siêu Phong hơn.

Theo QQ, dàn diễn viên trẻ với khả năng diễn xuất kém đã là hỏng bộ phim. Ví dụ như nhân vật Âu Dương Khắc do diễn viên Trương Chí Hạo thể hiện từ háo sắc trở thành kẻ biến thái, không toát được vẻ phong lưu của nhân vật mà giống một thiếu niên mới lớn, phong thái yểu điệu. Các cảnh đấu võ của Trương Chí Hạo cũng vụng về, không có lực.

Ngoài ra, một lý do khác khiến Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung không được lòng khán giả là do cải biên loạn xạ, ví dụ như nhân vật Hoàng Dược Sư có cảm tình với Mai Siêu Phong. Trong khi ở nguyên tác họ là thầy trò, bản thân Mai Siêu Phong chỉ luôn biết ơn, tôn thờ Hoàng Dược Sư.

kim-dung-23-au-duong-kha-17208761447661883410957.jpg

Trương Chí Hạo bị chê diễn xuất quá hiện đại, mặt non không hợp với vai Âu Dương Khắc

kim-dung13-1720876079903799504938.jpgkim-dung3-1720876419121390237209.jpg

Cao Vỹ Quang vai "Tây Độc" Âu Dương Phong được khen điển trai, hợp với nhân vật

kim-dung1a-17208761451351370083019.jpgkim-dung22a-1720876145177616769163.jpg

Mai Siêu Phong của Mạnh Tử Nghĩa là nhân vật nữ hiếm có trong phim này được khen

Theo QQ, những năm qua dòng phim võ hiệp, vốn là đỉnh cao của phim truyền hình Hoa ngữ một thời, đang dần bị lãng quên. Khán giả không hài lòng trước những sản phẩm nửa mùa, cảnh võ thuật yếu ớt hay chỉ dùng bối cảnh giang hồ để nói chuyện yêu đương. Người xem tìm lại giấc mộng giang hồ trong những bộ phim cũ đã trở thành kinh điển. Các đạo diễn cũng không ngừng tìm cách làm sống dậy dòng phim võ hiệp nhưng đều thất bại, nguyên nhân phần lớn nằm ở việc diễn viên trẻ không có nền tảng võ thuật, cảnh chiến đấu không mãn nhãn.

Bên cạnh đó, theo QQ, thương hiệu Kim Dung đã dần mất sức hấp dẫn với người xem. Những câu chuyện về Mai Siêu Phong, Hoàng Dược Sư, Hoàng Dung, Quách Tĩnh đã quá quen thuộc với khán giả, mất đi sự tò mò, cuốn hút cần có. Tuy nhiên, nếu biên kịch chỉnh sửa nhân vật quá mức, sẽ nhận lại sự chỉ trích của công chúng vì phá hỏng nguyên tác. Do đó, truyện võ hiệp Kim Dung trở thành đề tài khó nhằn với nhà sản xuất, rất khó để có thể tìm ra điểm mới khác thác và vượt qua những phiên bản kinh điển.

https://kenh14.vn/phim-co-trang-phai-dung-chieu-vi-lo-1000-ty-pha-nat-nguyen-tac-khien-fan-noi-gian-20240713202005816.chn

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022