Ngày 13/12/2025, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội) diễn ra Ngày hội văn hoá Mông 2025.
Sự kiện quy tụ 8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An với những trưng bày đặc sắc về trang phục, hoa văn và nghề thủ công truyền thống, nhằm tôn vinh bản sắc văn hóa, nghề thủ công truyền thống và đời sống tinh thần phong phú của cộng đồng người Mông trên cả nước.
8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Biểu diễn thời trang các trang phục hiện đại kết hợp cùng hoa văn của đồng bào Mông. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Tiết mục nghệ thuật đặc trưng của đồng bào Mông tại Ngày hội. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Đồng bào Mông thực hiện các nghề thủ công truyền thống. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Người Mông trắng (Lào Cai). Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Gian trưng bày của đồng bào Mông xanh (Phú Thọ). Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Người dân tìm hiểu văn hoá truyền thống của đồng bào Mông. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Hoa văn truyền thống của đồng bào Mông tạo nét độc đáo cho những trang phục hiện đại. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Người Mông hoa (Điện Biên). Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Trang sức bạc của đồng bào Mông trắng (Nghệ An). Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Đồng bào Mông thực hiện các nghề thủ công truyền thống. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN
Thắng cố - món ăn đặc trưng của đồng bào người Mông. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN



































