444783197-1166545167702899-1152728589421615795-n-1716196938.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EPZufsIQwSAnbfn3455OIA

Le Moulin de(Nhà máy Limetz) được Christie's gõ búa khoảng 21,6 triệu USD tại phiên ở New York, hôm 16/5.

Claude Monet vẽ tác phẩm năm 1888, tại ngôi làng nhỏ Limetz trên sông Epte, Pháp, cách nhà ông một dặm. Điểm nhấn củabức họa là hình ảnh phản chiếu của chiếc cối xay trên mặt nước, ẩn dưới các tán cây dày.

Họa sĩ sinh năm 1840 tại Paris, Pháp, là con thứ trong một gia đình làm kinh doanh. Thời niên thiếu, ông vẽ biếm họa, sau đó trở thành học trò của danh họa Eugéne Boudin. Monet tiên phong sáng lập trường phái Ấn tượng Pháp. Trong 86 năm, ông sáng tác 2.000 bức, trong đó có nhiều tác phẩm được thực hiện ngay trong vườn nhà.

Cuộc đời Monet gặp nhiều nỗi đau. Năm 1912, danh họa bị đục thủy tinh thể, sức khỏe suy yếu. Ông qua đời năm 1926 vì bệnh ung thư phổi.

Le Moulin de(Nhà máy Limetz) được Christie's gõ búa khoảng 21,6 triệu USD tại phiên ở New York, hôm 16/5.

Claude Monet vẽ tác phẩm năm 1888, tại ngôi làng nhỏ Limetz trên sông Epte, Pháp, cách nhà ông một dặm. Điểm nhấn củabức họa là hình ảnh phản chiếu của chiếc cối xay trên mặt nước, ẩn dưới các tán cây dày.

Họa sĩ sinh năm 1840 tại Paris, Pháp, là con thứ trong một gia đình làm kinh doanh. Thời niên thiếu, ông vẽ biếm họa, sau đó trở thành học trò của danh họa Eugéne Boudin. Monet tiên phong sáng lập trường phái Ấn tượng Pháp. Trong 86 năm, ông sáng tác 2.000 bức, trong đó có nhiều tác phẩm được thực hiện ngay trong vườn nhà.

Cuộc đời Monet gặp nhiều nỗi đau. Năm 1912, danh họa bị đục thủy tinh thể, sức khỏe suy yếu. Ông qua đời năm 1926 vì bệnh ung thư phổi.

442421380-418293594305019-6613-7118-2667-1715915266-1716198388.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=LNt9eG2-Kmty5ab7WzLLbQ

Bức Meules à Giverny thu về 34,8 triệu USD trong buổi đấu giá của Sotheby's New York.

Tranh do Monet sáng tác năm 1893, mô tả đống rơm được đặt giữa khu vườn - hình tượng trung tâm ở các bức họa của ông từ năm 1888. Sotheby's cho biết loạt tác phẩm chủ đề đống rơm của Claude Monet thường không gắn với giai thoại nào, cũng như không xuất hiện những chi tiết thừa như con người, vật nuôi để hướng sự tập trung của người xem vào chủ thể chính.

Bức Meules à Giverny thu về 34,8 triệu USD trong buổi đấu giá của Sotheby's New York.

Tranh do Monet sáng tác năm 1893, mô tả đống rơm được đặt giữa khu vườn - hình tượng trung tâm ở các bức họa của ông từ năm 1888. Sotheby's cho biết loạt tác phẩm chủ đề đống rơm của Claude Monet thường không gắn với giai thoại nào, cũng như không xuất hiện những chi tiết thừa như con người, vật nuôi để hướng sự tập trung của người xem vào chủ thể chính.

442513765-2047928638938179-7627327085784825456-n-1716197655.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=N2-NL-O0FDX2dEy3mCF1Zg

Kiệt tác Meules lập kỷ lục là tranh đắt nhất của họa sĩ, từng được Sotheby's New York đấu giá mức 110 triệu USD vào năm 2019, gấp đôi ước tính ban đầu.

Danh họa hoàn thành bức vẽ năm 1890, mô tả những đống rơm trên cánh đồng. Trên bầu trời, từng tia nắng phía sau đống rơm phản chiếu xuống mặt đất, kết hợp màu xanh của lá cây, đồng cỏ, tạo sắc thái rực rỡ. Bức họa nằm trong nhóm 25 tác phẩm cùng chủ đề được Monet sáng tác từ mùa hè năm 1890 đến mùa xuân 1891, lấy cảm hứng từ cánh đồng gần nhà ông ở Giverny, Pháp.

Năm 2022, tranh gây chú ý khi bị hai nhà hoạt động xã hội hắt khoai tây nghiền tại Bảo tàng Barberini, Đức.

Kiệt tác Meules lập kỷ lục là tranh đắt nhất của họa sĩ, từng được Sotheby's New York đấu giá mức 110 triệu USD vào năm 2019, gấp đôi ước tính ban đầu.

Danh họa hoàn thành bức vẽ năm 1890, mô tả những đống rơm trên cánh đồng. Trên bầu trời, từng tia nắng phía sau đống rơm phản chiếu xuống mặt đất, kết hợp màu xanh của lá cây, đồng cỏ, tạo sắc thái rực rỡ. Bức họa nằm trong nhóm 25 tác phẩm cùng chủ đề được Monet sáng tác từ mùa hè năm 1890 đến mùa xuân 1891, lấy cảm hứng từ cánh đồng gần nhà ông ở Giverny, Pháp.

Năm 2022, tranh gây chú ý khi bị hai nhà hoạt động xã hội hắt khoai tây nghiền tại Bảo tàng Barberini, Đức.

3886-1666684596-1716195426.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=coGj0p5eADfCyXg1aFdK9w

Năm 2016, tác phẩmtương tựMeules có tên Grainstack bán mức 81,4 triệu USD tại phiên của Christie's ở Manhattan, Mỹ. Trong tranh, ánh đỏ của hoàng hôn đậm hơn, lấn át màu của đống rơm và cây cối xung quanh.

Năm 2016, tác phẩmtương tựMeules có tên Grainstack bán mức 81,4 triệu USD tại phiên của Christie's ở Manhattan, Mỹ. Trong tranh, ánh đỏ của hoàng hôn đậm hơn, lấn át màu của đống rơm và cây cối xung quanh.

ao-2907-1699686951-1-1716194850.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=N3R2UMFHOsoP18OoYG1gyw

Bức họa Water Lily Pond (Ao hoa súng)đượcChristie's gõ búa 74 triệu USD hồi tháng 11/2023. Monet sáng tác tranh trong khoảng năm 1917 đến 1919. Khoảng 100 năm qua, tác phẩm chưa từng xuất hiện công khai trên thị trường.

Theo Christie's, hoa súng có trong hơn 200 sáng tác của danh họa vào giai đoạn cuối đời. Ao hoa súng thuộc khuôn viên căn nhà của Monet tại Giverny. Nơi đây, ông trồng các loại cây như đỗ quyên, anh đào, táo Nhật Bản và đắm chìm vào thế giới riêng với đủ sắc màu.

Bức họa Water Lily Pond (Ao hoa súng)đượcChristie's gõ búa 74 triệu USD hồi tháng 11/2023. Monet sáng tác tranh trong khoảng năm 1917 đến 1919. Khoảng 100 năm qua, tác phẩm chưa từng xuất hiện công khai trên thị trường.

Theo Christie's, hoa súng có trong hơn 200 sáng tác của danh họa vào giai đoạn cuối đời. Ao hoa súng thuộc khuôn viên căn nhà của Monet tại Giverny. Nơi đây, ông trồng các loại cây như đỗ quyên, anh đào, táo Nhật Bản và đắm chìm vào thế giới riêng với đủ sắc màu.

default-1-1716258504.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Xru3gK1n4ENyHIgTPkk8GA

Nympheas được gõ búa 54 triệu USD ở phiên của Sotheby's London, tháng 6/2014. Theo AFP, đâylàsáng tác cao giá thứ hai trong số tác phẩm chủ đề hoa súng của Monet ở thời điểm đó.

Bức họa ra đời năm 1906, vẽ những cụm thảm thực vật trôi nổi trên dòng nước. Bầu trời, cây cối lúc này không hiện hữu cụ thể mà qua hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.

Nympheas được gõ búa 54 triệu USD ở phiên của Sotheby's London, tháng 6/2014. Theo AFP, đâylàsáng tác cao giá thứ hai trong số tác phẩm chủ đề hoa súng của Monet ở thời điểm đó.

Bức họa ra đời năm 1906, vẽ những cụm thảm thực vật trôi nổi trên dòng nước. Bầu trời, cây cối lúc này không hiện hữu cụ thể mà qua hình ảnh phản chiếu trên mặt nước.

446005446-430114973260895-5963138828618524927-n-1-1716257295.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=wpGDVFEVO7XCsXdzfV2D6A

Tại sàn Christie's ở London năm 2021, bức Le bassin aux nympheas (Hồ hoa súng) của danh họa bán được 70 triệu USD. Trước đó, tác phẩm từng đạt kỷ lục tranh đắt giá nhất của Monet trên thị trường khi thu về 80 triệu USD vào năm 2008.

Tại sàn Christie's ở London năm 2021, bức Le bassin aux nympheas (Hồ hoa súng) của danh họa bán được 70 triệu USD. Trước đó, tác phẩm từng đạt kỷ lục tranh đắt giá nhất của Monet trên thị trường khi thu về 80 triệu USD vào năm 2008.

tai-xuong-3-1716258087.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=GNZIzUYk_TOaKQ1YBr6Lbg

Coin du Bassin aux Nymphéas - một trong những tranh hoa súng nổi tiếng của Monet - được gõ búa 50,8 triệu USD tại phiên của Sotheby's ở New York hồi tháng 11/2021. Trước đó, tranh được đưa ra đấu giá tại Christie's ở New York tháng 5/1997, nhận về 6,71 triệu USD.

Coin du Bassin aux Nymphéas - một trong những tranh hoa súng nổi tiếng của Monet - được gõ búa 50,8 triệu USD tại phiên của Sotheby's ở New York hồi tháng 11/2021. Trước đó, tranh được đưa ra đấu giá tại Christie's ở New York tháng 5/1997, nhận về 6,71 triệu USD.

Le-Parlement-soleil-couchant-7808-1652757169-1716195268.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=vLIi1tBftRct2TOzd9s51Q

Le Parlement, soleil couchant (Tòa nhà quốc hội, mặt trời lặn) - tranh vẽ phong cảnh tòa quốc hội ở London của họa sĩ thu được 75,9 triệu USD trong buổi đấu giá do Christie's tổ chức vào tháng 5/2022.

Monet vẽ tranh khoảng năm 1900-1901, tả cảnh hoàng hôn trên tòa nhà mang phong cách Gothic của London, nhìn từ bên kia sông Thames. Theo thông tin của Christie's, bức họa như viễn cảnh huyền ảo, với sắc hồng của hoàng hôn, bóng đen ảo ảnh từ kiến trúc tòa nhà in xuống mặt nước.

Le Parlement, soleil couchant (Tòa nhà quốc hội, mặt trời lặn) - tranh vẽ phong cảnh tòa quốc hội ở London của họa sĩ thu được 75,9 triệu USD trong buổi đấu giá do Christie's tổ chức vào tháng 5/2022.

Monet vẽ tranh khoảng năm 1900-1901, tả cảnh hoàng hôn trên tòa nhà mang phong cách Gothic của London, nhìn từ bên kia sông Thames. Theo thông tin của Christie's, bức họa như viễn cảnh huyền ảo, với sắc hồng của hoàng hôn, bóng đen ảo ảnh từ kiến trúc tòa nhà in xuống mặt nước.

tai-xuong-1-1716206907.jpg?w=1200&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=4XXDm5Ea5-HFtrvIsS7jwg

Bức Le Grand Canal et Santa Maria della Salute (Kênh đào Grand và Santa Maria della Salute) có giá 56,6 triệu USD trong phiên của Sotheby's New York năm 2022. Tác phẩm tạo ảo giác về sự trôi nổi của nhà thờ Basilica di Santa Maria della Salut trên dòng kênh.

Danh họa vẽ tranh khi đến Venice, Italy. Sotheby's nhận định qua ngòi cọ của Monet, cảnh Venice luôn vắng con người, trừ hình ảnh mờ ảo của người chèo thuyền.

Bức Le Grand Canal et Santa Maria della Salute (Kênh đào Grand và Santa Maria della Salute) có giá 56,6 triệu USD trong phiên của Sotheby's New York năm 2022. Tác phẩm tạo ảo giác về sự trôi nổi của nhà thờ Basilica di Santa Maria della Salut trên dòng kênh.

Danh họa vẽ tranh khi đến Venice, Italy. Sotheby's nhận định qua ngòi cọ của Monet, cảnh Venice luôn vắng con người, trừ hình ảnh mờ ảo của người chèo thuyền.

duong-pho-thien-nhien-trong-tranh-claude-monet-1698827300.jpg
Đường phố, thiên nhiên trong tranh Claude Monet

Đường phố, thiên nhiên trong tranh Claude Monet. Video: Arts Heaven

Phương Linh Ảnh: Sotheby's, Christie's

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022