Mở cửa từ ngày 13-23/2, Hội chợ sách quốc tế La Habana lần thứ 33, với sự tham gia của hơn 40 quốc gia, trong đó có Việt Nam và 400 khách mời quốc tế, đã mang đến cho những người yêu sách hơn 2,4 triệu đầu sách in và 1.200 tác phẩm văn học mới ở định dạng kỹ thuật số.
Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, những cuốn sách về văn hóa, lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, cùng những hình ảnh về một đất nước Việt Nam tươi đẹp đã thu hút nhiều bạn đọc Cuba và quốc tế tại Hội chợ sách quốc tế La Habana lần này, được tổ chức thường niên tại pháo đài La Cabaña ở thủ đô La Habana.
Không khi nhộn nhịp trong gian hàng của Nhà xuất bản tháng Tư của Cuba. Ảnh: Việt Hùng - PV TTXVN tại Cuba
Ghé thăm không gian văn hóa của Việt Nam, anh Enrique Moreno, người Cuba, bày tỏ ấn tượng với sự đa dạng về đầu sách của Việt Nam, chia sẻ niềm yêu thích tìm hiểu về văn hóa và lịch sử của Việt Nam. Cùng chung cảm nhận, chị Yuzaima Villena, người Cuba, đánh giá thông qua các cuốn sách trưng bày, người dân Cuba và bạn bè quốc tế sẽ hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam.
Người dân xếp hàng mua sách. Ảnh: Việt Hùng - PV TTXVN tại Cuba
Trao đổi với phóng viên TTXVN tại địa bàn, ông Phạm Tuấn Vũ, Phó Cục trưởng Cục xuất bản, in và phát hành của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết với gần 200 đầu sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đất nước, con người Việt Nam tại Hội chợ sách quốc tế La Habana lần thứ 33, Việt Nam muốn giới thiệu và tuyên truyền văn hóa và thành tựu đổi mới của đất nước tới bạn bè Cuba nói riêng và Mỹ Latinh nói chung.
Hội chợ sách quốc tế La Habana thường niên đã trở thành một điểm hẹn văn hóa và một món ăn tinh thần đối với những người yêu sách trên thế giới, qua đó góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa các dân tộc.