Tối qua (14/11), đêm chung kết "Tuyệt đỉnh song ca"đã diễn ra khá căng thẳng với phần tranh tài của 3 cặp đôi: Triệu Lộc - Thu Trang của đội Noo Phước Thịnh – Minh Tuyết; Thanh Vinh – Văn Hương của cặp HLV Cẩm Ly – Đan Trường; Thạch Sớt – Minh Thảo của đôi Đàm Vĩnh Hưng – Dương Triệu Vũ. Các cặp đôi đều có số điểm cao nhất qua các vòng thi để có mặt trong đêm thi cuối cùng này cùng với cuộc đua bình chọn từ khán giả.

lph-4947-1479189430517.JPG
Dẫn dắt đêm chung kết Tuyệt đỉnh song ca là cặp thầy trò MC Thanh Bạch và Vũ Mạnh Cường. Đây là lần đầu tiên hai thầy trò kết hợp với nhau trên sân khấu một chương trình âm nhạc.

Mở đầu đêm chung kết, các vị HLV đã có tiết mục trình diễn tuyệt vời cùng với liên khúc trăng: Vầng trăng đêm trôi, Ánh trăng ngày xưa, Nửa vầng trăng, Vầng trăng cô đơn, đây là những ca khúc từng tạo nên tên tuổi của từng huấn luận viên.

img20161115125457949-82af9.jpg
Tiết mục được đầu tư hoành tráng khi HLV Minh Tuyết cất tiếng hát từ trên “siêu mặt trăng” trong khi đó, Noo Phước Thịnh lịch lãm đứng phía dưới ánh trăng
img20161115125459821-56c53.jpg
Màn song ca tình tứ của cặp đôi HLV Đan Trường – Cẩm Ly
img20161115125501054-95e32.jpg
Mr.Đàm và Dương Triệu Vũ cùng mặc vest trắng có gắn lông vũ ấn tượng.

Sau phần thể hiện của 3 cặp HLV, các học trò cũng bước vào phần thi chính thức.

img20161115125502271-12f22.jpg
Triệu Lộc – Thu Trang cùng thể hiện liên khúc "Tình nhạt phai – 999 đóa hồng – Tình phai" cùng phần minh họa thú vị, hoành tráng.
img20161115125503456-5119d.jpg
Hai thí sinh của Tuyệt đỉnh song ca phiên bản cặp đôi vàng Cao Công Nghĩa – Bình Mập cùng xuất hiện trong màn biểu diễn lần 2 của Thanh Vinh – Văn Hương trong liên khúc "Lời cuối cho tình yêu - Cho vừa lòng em - Yêu người như thếđó".
img20161115125504673-89f2b.jpg
HLV Cẩm Ly cực kỳ phấn khích khi cặp đôi Thạch Sớt – Minh Thảo bùng nổ sân khấu với liên khúc “Sabai chanti - Chiều lên bản thượng - Có nhớ đêm nào - Tình là sợi tơ”.

Thạch Sớt chàng trai dân tộc Khmer đến từ vùng đất nghèo khó Trà Vinh. Anh chưa từng tham gia một lớp học âm nhạc nào, cũng không biết rõ về nhạc lý, kỹ thuật. Giọng hát anh sở hữu hoàn toàn bản năng. Trong khi đó, Minh Thảo với ngoại hình và chất giọng tương tự Phương Thanh, khiến cho khán giả vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, khi nhận được lời khuyên chân thành của Mr Đàm, từ vòng bán kết, Minh Thảo đã “thoát” cái bóng của chị Chanh để định hình chất riêng của mình trong lòng khán giả.

img20161115125505858-043bc.jpg
Thạch Sớt diện nguyên “cây” trang phục dân tộc, đồng thời thể hiện vũ đạo đặc trưng của Khmer
lph-5351-1479189430342.jpg
Giọng hát lạ, mới mẻ của Thạch Sớt kết hợp cùng Minh Thảo tạo nên cặp song ca đầy ăn ý, không chỉ chinh phục được tất cả các huấn luyện viên mà còn cả những người yêu âm nhạc.

lph-5489-1479189430387.jpg

Với phần trình diễn độc đáo của cặp đôi khiến sân khấu dường như khiến sân khấu bùng nổ, cũng như lấy lòng được nhiều khán giả giúp cặp đôi nhận được nhiều bình chọn nhất và chính thức trở thành nhà vô địch của "Tuyệt đỉnh song ca".
12-1479190419703.jpg
Á quân 1 thuộc về đội Cẩm Ly - Đan Trường: Thanh Vinh - Văn Hương (trái) và Á quân 2 thuộc về đội Noo Phước Thịnh - Minh Tuyết với cặp song ca Triệu Lộc - Thu Trang.
lph-5467-1479189430297.jpg
Mr Đàm và Dương Triệu Vũ vô cùng phấn khích với kết quả này. Anh cởi tung áo xuống sân khấu để ăn mừng. Trong vai trò huấn luyện viên, đây là lần thứ 2 học trò của anh lên ngôi vị cao nhất. Học trò Vũ Thảo My từng đoạt giải Quán quân Giọng hát Việt 2013 dưới sự dẫn dắt của nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Băng Châu

Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

giaitri-1479173083671.gif
Tag :, , , ,

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022