Sau tập 6 với dấu hiệu chững lại, tỷ suất người xem của tập 7 Cậu Út Nhà Tài Phiệt tiếp tục tăng mạnh lên con số 16,1%. Mở đầu Cậu Út Nhà Tài Phiệt tập 7, Do Joon (Song Joong Ki) đối diện trực tiếp với Jin Yang Cheol (Lee Sung Min) và cũng không hề run sợ khi bị ông nội chất vấn về âm mưu chiếm đoạt Soonyang. Do Joon cũng khẳng định với ông nội mình muốn mua Soonyang bằng tiền của mình chứ không phải chiếm lấy quyền thừa kế. Bằng lý luận đanh thép, Do Joon khiến ông nội phải suy nghĩ lại về quy tắc để cho con trai trưởng làm người thừa kế. Hơn thế nữa, Do Joon cũng khiến ông nội lo sợ, phải rút lại ý định tố Oh Se Hyun tội hối lộ thị trưởng khi lập luận rằng nếu mọi chuyện bại lộ, dư luận sẽ nghĩ chính chủ tịch Jin là người đứng sau giật dây.

2-16700791003021425954784.png
3-1670079100354761449010.jpg

Sau tất cả những chuyện đã trải qua, chủ tịch Jin chỉ còn biết trách mắng con trai và con dâu trưởng, nhất là khi cả hai còn đứng ra nhận thay tội cho con trai mình. Về phần Do Joon, anh tiếp tục thúc đẩy để bác rể Choi Chang Je nuôi tham vọng tiến tới Nhà Xanh, tranh chức tổng thống. Đây là cách để công ty của Do Joon có thể giành cơ hội thực hiện xây dựng thành phố truyền thông số. Tham vọng của Do Joon là khiến các con cháu của Jin Yang Cheol không thể thừa kế trong yên bình bởi chính sự lộng quyền của họ đã khiến Do Joon mất đi một gia đình.

-1670087209659520927850.jpg

Con trai cả của chủ tịch Jin - Jin Young Ki - dù mới tuổi tứ tuần nhưng sức khỏe đã không tốt, điều này càng khiến Jin Yang Cheol lo ngại về việc thừa kế. Sau đó, chủ tịch Jin đã đến gặp con trai út Jin Yoon Ki cũng là bố của Jin Do Joon để nói chuyện. Tại đây ông quyết định giao cho Yoon Ki trung tâm y tế và trung tâm phát triển nhân lực của Soonyang khiến cho Yoon Ki vô cùng phẫn uất. Mục đích của chủ tịch Jin là để bố con Do Joon cắt đứt tham vọng thừa kế.

16700872519961481717142-1670087389710803469534.jpg

Không quan tâm nội bộ Soonyang lúc này, Do Joon đang dốc toàn lực cho phi vụ xây dựng Seoul mới để từng bước mua lại Soonyang. Đúng lúc này Do Joon nhận tin dữ khi các đài truyền hình, nhà sản xuất phim, tổ chức học thuật đều đồng loạt tuyên bố hủy sáp nhập vào thành phố truyền thông số của anh. Việc này dĩ nhiên có sự nhúng tay của chủ tịch Jin và Do Joon thì không biết rằng Jin Sung Joon đã tiếp cận, nắm thóp Choi Chang Je để chuẩn bị cho việc giành quyền thi hành xây dựng.

Trong cái khó ló cái khôn, một lần nữa Do Joon nhờ vào việc biết trước tương lai mà tìm cách vượt được qua khủng hoảng mà không cần đến các đài truyền hình, nhà sản xuất phim. Đối tượng mà Do Joon tiếp cận là các kênh game. Thế nhưng Do Joon lại không ngờ người đứng sau kênh game mà mình muốn tiếp cận lại là Mo Hyun Min - vị hôn thê của anh họ. Trước đó, Hyun Jin đã muốn hủy hôn với Sung Joon vì cô bất ngờ có hứng thú với Do Joon.

Là con gái của Nhật báo Hyunseong, một kênh có khả năng xoay chuyển dư luận, Hyun Min mang đến một món lời béo bở cho Do Joon khi hứa hẹn sẽ chuyển trụ sở Hyunseong vào thành phố truyền thông số mà Do Joon xây dựng. Trùng hợp thay, giữa lúc đang thương thảo, một sự cố điện đã xảy ra, bóng đèn nổ và Hyun Min thì vô cùng sợ hãi, Do Joon đã bất giác ôm và bảo vệ cho Hyun Min. Nhưng anh hùng dễ dàng vượt ải mỹ nhân, tưởng đâu Do Joon sẽ mủi lòng trước món hời trước mắt nhưng không, anh từ chối hợp tác vì không muốn cả đời sống dưới trướng Hyun Min.

-1670089625688180270572.jpg
-167008963306161973803.jpg

Vừa nói chuyện với Hyun Min xong thì Do Joon lập tức nghĩ tới Min Young và tìm tới quán cafe nơi Min Young làm việc. Tại đây, anh thất thần hay tin Min Young đã nghỉ việc. Do Joon vừa rời đi thì Min Young lại tới trả đồ, cô biết Do Joon tới gặp mình nhưng hai người không thể gặp nhau.

Dù khước từ Hyun Min nhưng Do Joon bất ngờ lại nhận được sự hỗ trợ từ bố mẹ. Hai người dù không muốn dính dáng đến Soonyang nhưng vẫn quyết định ra mặt giúp con mình. Sau chuyện này, Do Joon rất cảm động và chấp nhận đây chính là gia đình của mình.

1670089785666921152187-16700900152951416843553.jpg

Tập phim kết thúc khi chủ tịch Jin phát hiện ra mình có khối u trong não và việc sống chết chỉ còn dựa vào vận may.

Cậu Út Nhà Tài Phiệt lên sóng thứ Sáu, Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên kênh JTBC.

Nguồn ảnh: JTBC

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022