z5315277744888-d2135e7c890b726-4817-3520-1712219426.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HS4JBw3FYFBt1iR7NTBfhg

Tác phẩm ''The pasture'' (Đồng cỏ) được vua Hàm Nghi vẽ năm 1909, kích thước 49,5x64 cm. Trên nền cỏ xanh, các loài vật như trâu, ngựa đang ăn cỏ. Bức vẽ ước tính đạt 10.000-15.000 euro (khoảng 270-406 triệu đồng), cao nhất trong phiên ''Đông Dương - Chương 17'' của nhà đấu giá Lynda Trouvé. Bộ sưu tập được bán gồm 10 bức tranh của vua Hàm Nghi. Tháng 9 năm ngoái, 19 tác phẩm do vua thực hiện từng đượcLynda Trouvé đấu giá tại khách sạn Drouot ở Paris, với tổng 330.000 euro (hơn 8,5 tỷ đồng), trong đó bức đắt nhất có giá 38.000 euro (hơn 974 triệu đồng).Vua Hàm Nghi sinh năm 1871, có tên húy là Nguyễn Phúc Minh, tự hiệu Ưng Lịch, lên ngôi năm 1884 khi mới 13 tuổi, là hoàng đế thứ tám của nhà Nguyễn. Năm 1885, sau khi kinh đô Huế thất thủ, vua cùng Tôn Thất Thuyết rời khỏi kinh thành và phát chiếu Cần Vương chống thực dân Pháp. Năm 1888, ông bị bắt và bị Pháp đưa đi lưu đày ở Alger (thủ đô Algérie). Ông qua đời vào năm 1944 vì bệnh ung thư dạ dày.

z5315276790389-df83ca49c751d19-5119-5976-1712219426.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=g9gPLlNx1EJ_5SXG_mh5lA

Bức ''The path in springtime'' (Con đường vào mùa xuân), kích thước 32,5x38,5 cm, được Lynda Trouvé định giá 1.500-2.000 euro (khoảng 40-54 triệu đồng).Tài năng nghệ thuật của vua Hàm Nghi được khai phá khi lưu đày tại Pháp. Ông ở tại biệt thự tại El Biar (Algeria) dưới sự giám sát và bảo vệ nghiêm ngặt. Tại đây, ông bắt đầu học nhiếp ảnh, sáng tác hội họa. Ông làm bạn với cọ vẽ, như một thú vui giúp quên đi thực tại bị phế truất. Theo website Bảo tàng Nghệ thuật châu Á ở Nice, vua viết trong thư gửi ông Gondrecourt vào tháng 1/1897: ''Trong những bức tranh có những thăng trầm, suy tư, nỗi buồn, niềm vui của tôi và hàng nghìn sắc thái. Tôi an ủi trái tim mình. Với tôi, vẽ tựa niềm động viên, an ủi".

z5315276782189-e2f9f362f03db13-7183-2331-1712219426.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=Lw3Mh2jlBwsRjdWame9z0Q

Asian Artcho biết tranh phong cảnh với các gam màu nhẹ như tím, xám, xanh dương, vàng là đặc trưng các bức họa của vua. Trong hình là tác phẩm ''Twilight on the cliffs of Marseille'' (Hoàng hôn trên vách đá ở Marseille), được hoàn thiện năm 1910, ước tính 1.500-3.000 euro (khoảng 40-81 triệu đồng).

z5315276766705-db05f575440226c-3151-1242-1712219427.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=w0_y1BPvmvze6WjBdVYyJw

Bức ''Silhouette in the forest'' (Hình bóng trong rừng), kích thước 39,5x30,5, dự kiến thu được 2.000-4.000 euro (khoảng 54-108 triệu đồng). Trong tranh, con người xuất hiện mờ ảo, nhỏ bé giữa rừng. Ở các sáng tác của mình, vua hiếm khi vẽ người, được cho là ám chỉ sự cô đơn.

z5315276779101-9007596b57a742c-8479-5900-1712219426.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=xmHPFV9afwpoOlNWpJFksQ

Bức "Apple trees in bloom. Alley of poplars'' được định giá 1.500-3.000 euro (khoảng 40-81 triệu đồng), nổi bật là hình ảnh hai cây táo đang nở hoa trắng. Bầu trời với vài gợn mây chiếm phần lớn bức vẽ, gợi không gian bao la.

z5315276743883-09adf0dd615b8c6-3660-1894-1712219427.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=gEljSY3hl62lqgTKa4RjzA

Tác phẩm sơn dầu trên canvas ''Promenade on the banks of the Allier'' (Đi dạo trên bờ Allier) dự kiến bán được 3.000-5.000 euro (khoảng 81-135 triệu đồng).

z5315276775936-2eaef2776c1dbdc-3207-7636-1712219427.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=JQ94kSVuOhkX2CFEW0BvHw

Nhà đấu giá ước tính tác phẩm ''At the edge of the wood'' (Bên bìa rừng), kích thước 39x29 cm, đạt 1.500-3.000 euro (khoảng 40-81 triệu đồng). Tranh có chữ ký của vua và đề năm sáng tác là 1910 ở góc dưới bên phải.

z5315276756933-fca25b67498afc7-4188-5459-1712219427.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=X0mz0sygn6TXNwsTqYiU9w

Tranh ''The old town in the late afternoon'' (Phố cổ trong chiều muộn) ước tính 2.000-4.000 euro (khoảng 54-108 triệu đồng)

z5315276748125-8c7de7f5099bf8e-7091-4266-1712219427.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=BiuzIA3WuS15Db0YHDlx4g

Vua thực hiện bức họa ''Countryside near Algiers'' (Vùng nông thôn gần Algiers) năm 1900. Tác phẩm kích thước 28,5x34,6 cm được định giá 3.000-5.000 euro (khoảng 81-135 triệu đồng).

z5315276749273-dcf7e87b3ff3ff1-5981-1423-1712219427.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=tKtHS_ZSb32f7lZ4250Y2A

Bức ''The great oak tree'' (Cây sồi vĩ đại) dự kiến đạt 2.000-4.000 euro (khoảng 54-108 triệu đồng).

Phương Linh Ảnh: Lynda Trouvé

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022