Vào tối 30/7, đường số 10, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức đã được lực lượng chức năng tiến hành phun khử trùng và phong tỏa để điều tra điều tra dịch tễ của một bệnh nhân đã từng điều trị ở Bệnh viện Đà Nẵng đang tự cách ly tại đây.

Theo thông tin trên Tuổi trẻ cho biết, trường hợp nghi nhiễm này (nữ, sinh năm 1965) từng có thời gian điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, sau đó đã xin về điều trị tại khoa nội thần kinh của một bệnh viện lớn ở TP.HCM vào ngày 22/7. 

Từ ngày 23/7, người này tự đi xe Grab về nhà trên đường số 10, tự cách ly. 

CLIP: Phong tỏa đường số 10, thuộc khu phố 6, quận Thủ Đức.

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (31/7), tại đường số 10, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) nơi vừa được phong tỏa tối qua. 

Những hộ dân kinh doanh trong khu vực cách ly cũng đã tạm ngưng hoạt động để tránh tập trung đông người.

Người dân chủ yếu chỉ ở trong nhà và sinh hoạt bình thường, không ai tỏ ra hoang mang hay hốt hoảng khi nghe thông tin.

Bên ngoài hàng rào chắn, cũng có người thân, bạn bè đến để cung cấp nhu yếu phẩm, thực phẩm cho người bên trong. Thậm chí, phía chính quyền cũng bố trí người trực để hỗ trợ người dân đi chợ, siêu thi theo nhu cầu để tránh sự bất tiện trong quá trình cách ly.

Một số hình ảnh tại đường đường số 10, khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh (quận Thủ Đức) sáng nay:

screenshot36-15961742932651362823307.jpg

Lực lượng chức năng có mặt, kiểm soát ra vào khu dân cư.

screenshot37-1596174293292872565295.jpg

Mỗi cá nhân đều được ghi lại thông tin cá nhân, lịch trình cũng như thưc hiện biện pháp phòng dịch khi đi qua chốt kiểm soát.

screenshot38-159617429331471243894.jpg

Người dân qua các chốt kiểm soát đều thực hiện đầy đủ biện pháp phòng dịch.

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022