"Con cảm ơn cha/mẹ"

Lời cảm ơn là một trong những phép tắc cơ bản mà bất kỳ cha mẹ nào cũng cần dạy cho con cái. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng thường xuyên nói "cảm ơn" với cha mẹ mình. Nguyên nhân chủ yếu là do từ khi ra đời, cha mẹ luôn nỗ lực để mang lại điều kiện sống tốt nhất cho con cái, khiến trẻ cảm thấy đó là điều hiển nhiên và không cần phải cảm ơn.

Tuy nhiên, việc con cái nói "cảm ơn" có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Đó không chỉ là cách bày tỏ lòng biết ơn đối với những gì cha mẹ đã làm mà còn phản ánh sự nhận thức và đánh giá của trẻ về sự vất vả của cha mẹ. Một đứa trẻ có thể nhìn nhận từ góc độ của người khác và cảm nhận được sự hy sinh của cha mẹ thì chắc chắn không phải là đứa con bất hiếu.

1-1543.jpg

Lời cảm ơn là một trong những phép tắc cơ bản mà bất kỳ cha mẹ nào cũng cần dạy cho con cái.

"Cha/mẹ rất tuyệt"

Khi con cái xem cha mẹ là thần tượng và thường xuyên nói "cha/mẹ rất tuyệt", điều đó mang lại niềm tự hào và vui sướng cho cha mẹ. Khi trẻ còn nhỏ và thường xuyên bày tỏ sự tự hào về cha mẹ, điều này cho thấy trẻ cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi sinh ra trong gia đình này.

Sự thừa nhận và khen ngợi này chứng tỏ rằng trẻ đang trưởng thành trong một môi trường gia đình lành mạnh, nơi có sự phát triển tốt và mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái rất tốt đẹp. Những đứa trẻ thường xuyên khen ngợi cha mẹ trước người khác thường mang trong mình lòng biết ơn và nhạy cảm.

Ví dụ điển hình là Pang Zhongwang, một nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Thanh Hoa, Trung Quốc. Anh gây ấn tượng mạnh với điểm số thi đại học 744/750, mặc dù gia đình anh gặp nhiều khó khăn. Cha anh bị bệnh tâm thần, mẹ phải ngồi xe lăn, và gia đình họ nghèo đến mức không có đủ bàn ghế, chỉ có hai chiếc giường.

2-1543.jpg

Sự thừa nhận và khen ngợi này chứng tỏ rằng trẻ đang trưởng thành trong một môi trường gia đình lành mạnh, nơi có sự phát triển tốt và mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái rất tốt đẹp.

Dù trong hoàn cảnh khó khăn, Pang Zhongwang không bao giờ chê trách gia đình mà ngược lại, anh tự hào và cảm thấy may mắn vì có một gia đình yêu thương. Những đứa trẻ biết ơn thường nhận ra sự kiên trì và hy sinh của cha mẹ, từ đó cảm nhận được hạnh phúc nhiều hơn trong cuộc sống.

"Cha/mẹ ơi, con kể cho cha mẹ nghe nhé, hôm nay..."

Để đánh giá mức độ hiếu thảo của con cái, điều quan trọng nhất là xem con có thích trò chuyện và chia sẻ với cha mẹ hay không. Khi mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái hòa thuận, dù con cái đã trưởng thành đến đâu, chúng vẫn có thói quen kể cho cha mẹ nghe những câu chuyện trong cuộc sống hàng ngày.

Trẻ em cảm thấy thoải mái và tin tưởng khi ở bên cha mẹ. Chúng thường xuyên chia sẻ những sự kiện và cảm xúc của mình, vì cảm giác gần gũi và dễ chịu khi trò chuyện với cha mẹ.

Có một câu chuyện về một chàng trai phàn nàn về bạn cùng phòng của mình, người luôn gọi điện về nhà mỗi tối để trò chuyện với cha mẹ. Ban đầu, anh ta nghĩ bạn mình quá dựa dẫm vào cha mẹ. Tuy nhiên, khi không thể kiềm chế được nữa, anh hỏi: "Sao bạn lại gọi về cho cha mẹ mỗi ngày? Không thấy phiền à?"

Người bạn trả lời: "Cha mẹ mình sống ở quê, không bao giờ được đi học. Khi mình kể cho họ những gì mình thấy ở trường, họ rất vui. Hơn nữa, việc gọi điện thường xuyên giúp họ bớt lo lắng."

Sau khi nghe câu trả lời, chàng trai cảm thấy xấu hổ vì chính mình hiếm khi gọi điện cho cha mẹ. Anh nhận ra rằng việc thường xuyên trò chuyện với cha mẹ là biểu hiện của tình yêu thương và lòng biết ơn sâu sắc.

Nếu một đứa trẻ xa nhà không gọi điện về cho cha mẹ hoặc quên mất ngày sinh nhật của cha mẹ, có lẽ chúng không thực sự hiểu và trân trọng cha mẹ. Những đứa con hiếu thảo luôn xem cha mẹ là ưu tiên hàng đầu, sẵn sàng chia sẻ những niềm vui và thành công của mình với cha mẹ.

Dạy dỗ một đứa con biết suy nghĩ và chăm sóc như vậy chính là thành quả lớn nhất mà cha mẹ có thể đạt được, dù có phải trải qua bao khó khăn.

 

Nguoi-noi-tieng.com (r) © 2008 - 2022